fbpx

Apple chìa ra 38 tỷ đô la để mang tiền trở lại Mỹ dưới cuộc cải cách thuế

Tập đoàn công nghệ Apple sẽ chi 38 tỷ đô la đóng thuế cho Chính phủ Mỹ nhằm đưa khoản lợi nhuận hàng trăm tỷ đô từ các hoạt động kinh doanh tại nước ngoài về lại mẫu quốc.  Đồng thời sẵn sàng đầu tư hàng chục tỷ đô vào việc làm, sản xuất và data centers (Trung tâm dữ liệu) trong nhiều năm tới.

Theo kế hoạch, trong vòng 5 năm tới, Apple sẽ đầu tư hơn 30 tỷ đô dưới dạng vốn đầu tư trực tiếp vào thị trường Mỹ để tạo ra 20.000 việc làm mới và dự tính xây dựng khuôn viên làm mới của Apple tại trụ sở Cupertino, Carlifornia.

Ngay sau những thông tin trên được công bố. Cổ phiếu của Apple đã tăng gần 1% thành 177,27 đô la vào lúc 1:26 PM, thành phố New York.

Giám đốc điều hành Apple – Tim Cook phát biểu trong một buổi trò chuyện rằng : “Chúng tôi đang tập trung đầu tư vào những mảng có tác động trực tiếp tạo ra nhiều công ăn việc làm”. Thực chất muốn ám chỉ những kế hoạch mang mục đích thúc đẩy các chương trình giáo dục.

Tháng 12 năm ngoái, Mỹ thông qua đạo luật cải tổ thuế bao quát nhất kể từ năm 1986, Chính phủ bãi bỏ hệ thống thuế quốc  tế trước đây cho các công ty đa quốc gia – một cuộc cải cách bất thường cho phép các doanh nghiệp hoãn thuế thu thập từ hoạt động nước ngoài cho đến khi họ chuyển toàn bộ thu nhập về nước.  Điều khoản “trì hoãn” này đã khiến các công ty dự trữ khoảng 3,1 nghìn tỷ đô “ngoài khơi.” (offshore)

Bằng cách cắt giảm thuế để tập trung thúc đẩy các hoạt động kinh doanh trong nước, những người chỉnh sửa bộ Luật đồng thời áp đặt 2 khoản thuế trên thu nhập từ nước ngoài, đó là: tiền mặt bị đánh thuế 15,5%; Tài sản kém lưu động hơn là 8% (Các công ty có thể trả hơn 8 năm).

Theo số liệu mới nhất, Apple có 252,3 tỷ đô la dự trữ ngoại hối vào thời điểm cuối tháng 9 năm ngoái, nhiều hơn bất kỳ một công ty Mỹ nào khác.

Công ty mới thành lập trụ sở  ở Cupertino vào năm ngoái cho biết họ đang kế hoạch thành lập một mảng khác tại Hoa Kỳ nhằm tập trung vào nhân viên cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cho người dùng của Apple. Công ty sẽ sớm thông báo địa điểm thành lập khuôn viên này.  Công ty đã có một khuôn viên rộng rãi cho chuỗi cung ứng và nhân viên hỗ trợ kỹ thuật ở Austin, Texas .

Ông Michael Olson, chuyên gia phân tích của Piper Jaffray nhận định : “Đây có thể là những sáng kiến chi tiêu vốn và xây dựng những mảng mới mà Apple đã lên kế hoạch cho chuyến trở về. Những gì không được nói trong lần ra mắt này thì rất có thể mang nhiều tiềm năng để các cổ đông mua lại cổ phiếu, tuy nhiên việc sáp nhập có thể không xảy ra nếu dòng tiền từ nước ngoài không chảy về”.

Nguồn: Fortune

Các viết cùng chủ đề