fbpx

CÁC TIN TỨC NEWS QUAN TRỌNG ĐẦU NGÀY 5/12/2018

Chào các bạn hữu buổi sáng:

1) Như vậy không có quá nhiều bất ngờ với những nhà giao dịch kì cựu vào trước phiên mở cửa ngày hôm qua khi đồ thị của các chỉ số chứng khoán Mỹ như S&P500 ($SPX)gặp cản MA10 ngày và là một ngưỡng kháng cự mạnh + một cây nến doji (dạng kết hợp thành một chòm sao hôm) gây nên hiện tượng đảo chiều mạnh mẽ ở các đồ thị các chỉ số chứng khoán lớn ở Mỹ. Các bạn có thể theo dõi biểu đồ của Global Marco Monitor trong hình số 1.

Kết quả: S&P500 giảm 3.24%, Dow Jones giảm 3,1%, Nasdaq giảm 3.8%. Mức giảm là rất lớn.

Nhưng theo nhiều chuyên gia tài chính thì mức giảm này là hết sức bình thường. Theo như phù thủy chứng khoán Mark Minervini thì các nghiên cứu của ông cho thấy các chỉ số như S&P500 đã tạo đáy, dù chỉ số chung đã ở trong trạng thái quá mua nên việc điều chỉnh (pullback) là hết sức bình thường (tương tự như ý tưởng của hình số 1 khi đồ thị gặp cản). Và ông cũng nói khi chỉ số điều chỉnh thế này sẽ là một cơ hội mua vào rất tốt. Ông cảm thấy không có lo lắng gì. (hình số 2)

Ông cũng khuyên là khi chỉ số tạo mức đáy thấp hơn ở thời gian trước thì mọi người lại không lo lắng, trong khi chỉ có 1 ngày giảm mạnh thì lại đi lo lắng (dù chỉ số là quá mua và nóng). (hình số 3)

Mark Minervini cũng rất muốn xem nhận định của ông sẽ như thế nào khi thị trường mở cửa lại vào thứ 5 (hình số 4) Thứ 4 ngày hôm nay thị trường Mỹ đóng cửa vì quốc tang của Mỹ với tổng thống Bush cha)

2) Về các diễn biến của Trade-war updates mới nhất:

Tổng thống Donald Trump ngay hôm qua có đăng tweet nói rất rõ (hình 5) rằng quá trình đàm phán với TQ đã bắt đầu. Nếu không có gia hạn thêm thời gian thì nó sẽ kết thúc trong vòng 90 ngày kể từ ngày gặp tuyệt vời giữa ông và chủ tịch Tập Cận Bình tại Argentina. Bob Lighthizer sẽ làm việc rất là chặt chẽ với Steve Mnuchin, Lary Kudlow, Wilbur Ross và Peter Navarro để xem liệu một thỏa thuận với Trung Quốc là có khả thi hay không.

Nếu thỏa thuận này xong thì Trung quốc sẽ mua các sản phẩm nông nghiệp của Mỹ ngay lập tức. Tổng thống Donald Trump và chủ tịch Tập đều muốn thỏa thuận này xảy ra, và xác suất nó xảy ra là có. Nhưng cũng đừng quên, là (nếu nó không xảy ra) thì TT Donald Trump sẽ trở thành một người “Đánh Thuế” Tariff Man :).

Ông nói rằng, khi một quốc gia đế “cướp” đi sự giàu có của một quốc gia khác thì họ sẽ phải trả một cái giá nào đó. Cái giá đó là hàng tỉ đô la tiền thuế và điều đó là điều làm cho nước Mỹ Giàu có trở lại.

Nhưng, chốt lại ông nói rằng: Nếu một thỏa thuận song phương (trade deal) này mà công bằng với Trung Quốc được hoàn tất thì ông cũng rất HẠNH PHÚC được kí ban hành nó.

Hãy để quá trình đàm phán được bắt đầu! Và làm cho Mỹ vĩ đại 1 lần nữa.

Quả thật khi đọc các tweet của Tổng Thống Trump tôi thấy con người này quá giỏi đàm phán, một cách public – công khai – ông đưa ra các ý tưởng của mình và không ngại “nắn gân” những người Trung Quốc theo dõi động thái chính trường Mỹ và nói thẳng quan điểm trước đàm phán và là sợi chỉ đỏ cho cuộc đàm phán này. Ông nhấn mạnh tới chữ đàm phán công bằng và Trung Quốc đừng mong tiếp tục “không công bằng” để raid sự giàu có của Mỹ.

Cá nhân tôi cho rằng đàm phán sau 90 ngày sẽ cho kết quả tốt. Thậm chí không nói là quá tốt

3) Câu chuyện chính ngày hôm qua trên thị trường có lẽ là câu chuyện đường cong lợi suất đảo ngược (hình 6) ảnh hưởng tới các cổ phiếu ngân hàng.

Đường cong lợi suất của các kì hạn trái phiếu CP Mỹ 3 năm, 5 năm và giữa 2 năm,5 năm đảo ngược ngày thứ 2 là áp lực dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ yếu đi cũng như lợi nhuận kì vọng của ngành ngân hàng yếu hơn.

“Khi lãi suất tăng đã khiến cho lợi suất ngắn hạn cao hơn, lạm phát thì yếu đi (hơn kì vọng) và kì vọng nền kinh tế (Mỹ) sẽ tăng trưởng chậm lại đã khiến cho các lợi suất ở các kì hạn dài giảm xuống”, ông Micheal O’Rourke, giám đốc chiến lược thị trường của Jones Trading nói.

Như điểm tin hôm qua https://www.facebook.com/groups/happy.live.invest/permalink/2228800637448134/

và nhìn hình số 7, thì lợi suất dài hạn 10 năm sẽ còn giảm xuống mức hỗ trợ mạnh là 2.86 (khoảng 1.8% nữa) có nghĩa là nó sẽ ở rất gần đáy lợi suất kì hạn 10 năm đâu đây rồi.

Nhà đầu tư sẽ sớm quen với việc này và đáy lợi suất cũng sẽ hình thành ở các kì hạn 10 năm, 30 năm. Dự báo của tôi là như vậy.

4) Nhìn vào các chỉ số tương lai (đóng cửa) của Dow Jones và S&P500, hay Nasdaq thì mọi thứ rất ổn thỏa (hình số 8). Dow Jones futures tăng lại 3.33% lấy lại những gì đã mất còn S&P 500 và Nasdaq futures thì gần như đứng yên.

5) Giá dầu (hình số 9) ngày hôm nay không có biến động mạnh.

Như vậy tôi vừa điểm tin rất dài cho ngày và có kèm theo tin + bình luận cho từng hình cụ thể.

Các tin tức này rất quan trọng, tôi nghĩ vậy nên làm tỉ mẩn từng chút một.

Chúc các bạn một ngày may mắn!

#God bless us!
#Chúa phù hộ cho các bạn

-Morning news from Thái Phạm Happy Live –
*5/12/2018*

 

Các viết cùng chủ đề