fbpx

Charlie Munger nhận xét Cựu tổng thống Mỹ – Al Gore “không quá thông minh” mà vẫn giàu được

Cánh tay đắc lực của Warren Buffett – Charlie Munger, chia sẻ với một nhóm nhỏ các nhà đầu tư về chiến lược đơn giản giúp cựu Phó Tổng thống Mỹ Al Gore trở nên vô cùng giàu có nhờ chỉ mua cổ phiếu của công ty làm dịch vụ.

Cựu tổng thống Al Gore chia sẻ về chủ đề Biến đổi khí hậu

“Al Gore kiếm cho bạn 3 hay 400 triệu đô nhưng anh ta không quá thông minh đâu. Al Gore là người cực kì quan tâm đến khủng hoảng khí hậu toàn cầu… Vì vậy, ý tưởng của anh ấy khi tham gia tư vấn đầu tư là chọn doanh nghiệp không thải khí CO2 vào khí quyển.” Munger cho biết tại cuộc họp thường niên của Daily Journal (15/2/2017).

Bài phát biểu của Al Gore về đảo ngược khủng hoảng khí hậu năm 2007

Ông cũng chia sẻ thêm về cách Gore trở nên thành công trong kinh doanh quản lý tiền:

“Anh ấy đã tìm một số đối tác và cam kết sẽ không đầu tư vào nơi nào thải khí CO2. Đối tác này là nhà đầu tư giá trị và là một người tốt. Vì vậy, hành động của họ là tuyển nhân lực để tìm kiếm những người không thải CO2 vào khí quyển. Đó là lý do Gore tiếp cận với ngành dịch vụ. Microsoft và tất cả các công ty dịch vụ tương tự đều có vị trí lý tưởng. Và nhà đầu tư giá trị này đã chọn những công ty dịch vụ hàng đầu. Bỗng nhiên, các khách hàng kiếm được hàng trăm triệu đô la và họ trả một phần trong số đó cho Al Gore. Nhờ đó mà Al Gore sở hữu hàng trăm triệu đô la với quỹ đầu tư. Đó là một câu chuyện thú vị và có thật.”

Al Gore là đồng sáng lập và chủ tịch của Generation Investment Management. Qũy này quản lý khối tài sản hơn 15 tỷ đô la (AUM) và tập trung đầu tư vào các doanh nghiệp bền vững tạo ra lượng các-bon thấp, theo như thông tin trên website.

Một trong những quỹ chính của Generation Investment Management đã đánh bại lợi nhuận của S&P 500 hơn 6% mỗi năm trong năm năm qua (theo tờ Barron tháng 3/2017).

Munger cho biết chiến lược chỉ mua công ty dịch vụ giúp nhà đầu tư tránh các công ty thâm dụng vốn, có mô hình kinh doanh yếu hơn và ít sinh lời.

“Hàng tồn kho, các khoản phải thu là những thứ kinh khủng trong doanh nghiệp. Nếu bạn chỉ mua các công ty dịch vụ, bạn có thể tránh chúng. Và thật đáng kinh ngạc khi phương thức này hiệu quả với Al Gore”, Munger nói thêm.

Nguồn: CNBC

Happy Live dịch

Có thể bạn quan tâm: Payback Time – Ngày đòi nợ – Phil Town (xác định giá cả giá trị, đọc báo cáo tài chính và định giá như NĐT Warren Bufffett, Benjamin Graham)

sach-Payback-Time-ngay-doi-no-phil-town

ĐỌC THỬ

ĐẶT MUA

Các viết cùng chủ đề