fbpx

[Chính thức] Tổng Thống Trump sẽ áp thuế 10% lên 200 tỉ đô la hàng hóa Trung Quốc

Ông Trump sẽ áp thuế 10% lên 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc và mức thuế sẽ tăng lên 25% vào cuối năm

Trong ngày thứ Hai (17/09), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ áp thêm thuế 10% lên 200 tỷ USD hàng hóa Trung quốc và mức thuế này sẽ tăng lên 25% vào cuối năm 2018. Hàng rào thuế quan này dự kiến có hiệu lực từ ngày 24/09/2018.

Động thái trên như “đổ thêm dầu vào lửa” trong cuộc xung đột thương mại vốn đã rất căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất trên thế giới. Trước đó, Trung Quốc đã đe dọa sẽ đáp trả lại hàng rào thuế quan này của Mỹ.

Nhà Trắng đã loại bỏ khoảng 300 hàng hóa ra khỏi danh sách đề xuất trước đó về các sản phẩm bị áp thuế, bao gồm đồng hồ thông minh, một số hóa chất và các sản phẩm khác, như mũ bảo hiểm xe đạp và ghế cao.

Động thái này sẽ chỉ làm gia tăng căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh. Tổng thống Mỹ muốn tiến tới một thỏa thuận thương mại mới, sau những lời phàn nàn về tình trạng đánh cắp sở hữu trí tuệ của các công ty Trung Quốc và nỗi lo về thâm hụt thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Thế nhưng, cả hai bên không thể tiến tới một thỏa thuận để giải quyết xung đột, mặc dù đã tổ chức nhiều cuộc đàm phán thương mại song phương.

“Chúng tôi đã cho họ hết cơ hội này đến cơ hội khác. Tại thời điểm này, họ vẫn còn cố chấp”, một quan chức cấp cao thuộc chính quyền Mỹ cho hay.

Bất chấp hàng loạt chỉ trích từ các nhà làm luật thuộc Đảng Cộng hòa và những thiệt hại chính trị tiềm ẩn, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn lên tiếng bảo vệ cho động thái áp thuế của mình. Trong ngày thứ Hai (17/09), ông tweet rằng: “Các hàng rào thuế quan đặt Mỹ vào một vị thế rất mạnh tại bàn đàm phán, với hàng tỷ USD và việc làm đang di chuyển vào đất nước của chúng ta. Và phần chi phí gia tăng cho tới nay gần như là không đáng chú ý. Nếu các quốc gia không đưa ra thỏa thuận công bằng với chung tôi họ sẽ bị áp thuế”.

Chưa dừng lại ở đó, ông Trump cũng đang xem xét áp thuế bổ sung lên 267 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc.

Việc triển khai hàng rào thuế quan lên 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc “sẽ diễn ra rất sớm phụ thuộc vào những gì sắp diễn ra”, ông Trump nói với các phóng viên trên chiếc Không Lực Một trong ngày thứ Sáu (07/09). “Tôi ghét làm như thế này, nhưng đằng sau đó là thêm hàng rào thuế quan 267 tỷ USD sẵn sàng triển khai một cách nhanh chóng nếu tôi muốn”.

Chính quyền Donald Trump đã áp thuế lên 50 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc kể từ tháng 7/2018, và từ đó cũng châm ngòi cho hành động đáp trả của Bắc Kinh. Trung Quốc cho biết, họ sẽ bị buộc phải đáp trả lại tất cả biện pháp thuế quan của Mỹ, qua đó gia tăng lo ngại rằng cuộc chiến thương mại ngày càng leo thang có thể phá hoại triển vọng kinh tế toàn cầu.

Một số quan chức thuộc chính quyền Mỹ đã kêu gọi đàm phán thêm với Trung Quốc khi họ cố gắng giảm bớt căng thẳng với nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới. Nhưng tuần trước, Donald Trump cho biết rằng, Mỹ không hề có áp lực phải tiến tới một thỏa thuận với Trung Quốc, và cho rằng ông đang cao tay hơn trong cuộc chiến thương mại hiện nay.

Trước đó trong ngày thứ Hai (17/09), Cố vấn Kinh tế Nhà Trắng, Larry Kudlow, cho biết, ông Trump không hề hài lòng về các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, Chính phủ sẽ đáp trả lại nếu Mỹ tiến tới hàng rào thuế quan 200 tỷ USD này.

Nguồn: Theo CNBC

 

Các viết cùng chủ đề