fbpx

Chu trình SINH RA-ĐẾN TRƯỜNG-ĐI LÀM-NGHỈ HƯU rồi CHẾT sẽ phải thay đổi

Quan niệm cho rằng SINH RA > ĐẾN TRƯỜNG > ĐI LÀM > NGHỈ HƯU rồi CHẾT đã sắp lỗi thời!

Ric Edelman – chuyên gia tài chính cá nhân giải thích về sự thay đổi của việc nghỉ hưu trong tương lai như sau:

Con người ngày càng sống thọ hơn, có thể là 100-120 tuổi, đồng nghĩa với việc bạn sẽ phải sống 50-60 năm sau tiếp với đồng lương hưu hạn chế. Phải có cách nào khác chứ!

Khái niệm nghỉ hưu sẽ không còn tồn tại, đó là phát kiến của thế kỉ 20, nó chưa xuất hiện ở thế kỉ 19 và sẽ không xuất hiện trong thế kỉ 21.

Do đó, bạn sẽ tiếp tục cống hiến đến khi 75, 85, 95, 105 tuổi, tuy nhiên đừng lo lắng, sự việc không nghiêm trọng như bạn nghĩ đâu. Vì bạn có 2 lý do để làm việc này:

1. Bạn vẫn còn khỏe mạnh 

2. Cơ hội việc làm đa dạng

Nhờ vào nền kinh tế chia sẻ, nền kinh tế tự do, sẽ phát triển nhiều công việc bán thời gian, thông qua internet.

Thay vì chờ đến tuổi già rồi nghỉ hưu, bạn có thể nghỉ sớm hơn và thường xuyên hơn, bấy giờ chúng ta gọi đó là “nghỉ phép.”

Bạn ĐẾN TRƯỜNG > ĐI LÀM > NGHỈ PHÉP > TRỞ LẠI VIỆC HỌC > CÔNG VIỆC MỚI và vòng lặp này cứ thế tiếp diễn.

Cuộc sống của bạn sẽ thú vị và đầy màu sắc, bên cạnh đó cũng sẽ đem lại nhiều lợi ích cho cộng đồng.

Nguồn: Business Insider

 

 

 

 

 

Các viết cùng chủ đề