fbpx

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn ăn như Warren Buffett?

Warren Buffett đầu tư như một “nhà tiên tri” nhưng ăn như một đứa trẻ.

Warren Buffett là một huyền thoại trong giới đầu tư và một trong những người giàu nhất thế giới. Rất nhiều người cố học tập theo cách sống và cách làm việc của ông, mong một ngày được thành công như vị tỷ phú. Phóng viên Bob Bryan tại Business Insider cũng muốn thử theo Buffett, nhưng là trong cách ăn.

Tuy có rất nhiều tiền nhưng tỷ phú đầu tư lại chỉ thích ăn đồ ăn nhanh và uống Coca. Ông thừa nhận mình ăn như một đứa trẻ. Cho bữa sáng, Buffett đến McDonald’s và chỉ chọn một trong 3 suất ăn: 2 bánh xúc xích nghiền nếu thị trường đi xuống; xúc xích McMuffin với trứng và phô mai nếu thị trường đi ngang; thịt xông khói, trứng và bánh quy phô mai nếu thị trường đi lên.

Buffett chỉ thích ăn đồ ăn nhanh và uống Coca
Buffett chỉ thích ăn đồ ăn nhanh và uống Coca

Ngoài ra, ông sở hữu công ty đồ ăn nhanh và kem Dairy Queen nên tất nhiên bữa ăn sẽ có rất nhiều đồ của hãng. Bữa tối ông ăn thịt bò bít tết với nước xốt và khoai tây nghiền. Bryan chọn món có lượng calo tương tự là gà phủ phô mai parmesan. Ngoài ra, phóng viên này uống 2 lít Coca vị Cherry mỗi ngày.

Tính ra sau 5 ngày, anh nạp vào cơ thể khoảng 1.260 gram đường. Anh thường cảm thấy mệt mỏi vì người có quá nhiều đường và caffein. Buffett cũng có thói quen thêm muối vào mọi món ăn và từ khi ăn giống nhà đầu tư, Bryan luôn cảm thấy chướng bụng. Trong khoảng thời gian này, các đồng nghiệp cũng nói anh rất dễ cáu và luôn tỏ vẻ mệt mỏi chán chường.

Chàng phóng viên Bob Bryan thử học cách ăn của vị tỷ phú đầu tư trong 5 ngày
Chàng phóng viên Bob Bryan thử học cách ăn của vị tỷ phú đầu tư trong 5 ngày

Bữa ăn cuối cùng, chàng phóng viên đến quán thịt nướng ưa thích của Buffett ở thành phố New York, Smith & Wollensky và dặn phục vụ mang món mà ông hay ăn ra. “Đó là một sai lầm rất lớn”, Bryan thừa nhận. Vị tỷ phú thường gọi một phần bít tết sườn bò Colorado khổng lồ khoảng 0,9 kg.

Khi về đến nhà, anh cảm thấy gần như bị “say” thức ăn và đầu gối đổ mồ hôi. Bryan cởi hết quần áo, nằm vật xuống giường và nhìn chằm chằm lên trần nhà. Anh tự hỏi tại sao một người đàn ông có thể sống đến 87 tuổi, vẫn khỏe mạnh và minh mẫn trong khi ăn toàn đồ ăn độc hại như thế này.

Kết quả của thí nghiệm độc đáo của Bryan
Kết quả của thí nghiệm độc đáo của Bryan

Cuối cùng, anh quyết định sẽ không ăn gì ngoài rau trong 48 giờ tiếp theo. 

Nguồn: NDH

Có thể bạn quan tâm: Payback Time – Ngày đòi nợ – Phil Town

(đầu tư theo phong cách Warren Buffett, Charlie Munger)

sach-Payback-Time-ngay-doi-no-phil-town

ĐỌC THỬ

ĐẶT MUA

Các viết cùng chủ đề