fbpx

[ĐẦU TƯ CÙNG ALEXANDER PHẠM] Bạn chắc chắn sẽ thua lỗ nếu thiếu đi KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

 

1. As Plan

Bất cứ giao dịch nào cũng cần có kế hoạch:

– Mua ở vùng nào?

– Mua vì lý do gì?

– Vùng cắt lỗ bao nhiêu

2. Impulsive Market (lý trí trước “tiếng gọi” từ thị trường)

Không mua bán cổ phiếu chỉ vì thị trường giao dịch xanh hay đỏ, thay vào đó cần căn cứ vào kế hoạch để hành động.

3. Mua thấp, bán cao

Trong khuôn khổ biên an toàn (FA & TA) hoặc ‘mua cao, bán cao hơn’ đối với trường hợp giao dịch theo xu hướng (TA). Lưu ý nhà đầu tư mua theo phương pháp nào, thì neo theo phương pháp đó mà bán.

4. Tạo thói quen ghi nhật ký giao dịch

Theo dõi và ghi chép lại kết quả giao dịch, để biết được tại sao mình lựa chọn sai/đúng khi mua một cổ phiếu nào đó trong quá khứ, cũng như tính được tỷ lệ thành công trong quá trình thực hiện các giao dịch của mình – dựa vào Tiêu chuẩn Kelly.

5. Other People’s Experience – Học hỏi và kết giao cùng người thành công

6. Hiểu được xu hướng của thị trường chung

Vì cổ phiếu chỉ tăng giá nếu như thị trường chung (nhà tạo lập, tổ chức lớn cùng tất cả những nhà đầu tư tham gia vào thị trường) ủng hộ và đồng thuận với điều đó, để thị trường trở nên đủ sôi động và hấp dẫn. Hoặc bạn sẽ gia nhập vào trường phái không biết vị thế của mình ở đâu.

7. Giữ bí mật về khoản đầu tư của mình

 

 

Có thể bạn quan tâm: [INVESTOR TALK] Nhận diện cơ hội Thị trường Chứng khoán cuối năm 2018 và đầu năm 2019

TÌM HIỂU NGAY

 

 

Các viết cùng chủ đề