fbpx

Điểm tin NEWS tài chính quan trọng đầu ngày 11/12/2018

Chào các bạn hữu
 
1) Hôm qua là một ngày giao dịch khá biến động của thị trường chứng khoán Mỹ nói chung và chỉ số DJI nói riêng. Biến động trong phiên lên tới 2.5% và kết thúc ngày một lần nữa cũng là một cây Nến Hammer (nến búa) một lần nữa có thể nói là mạnh mẽ xác nhận việc test ngưỡng hỗ trợ 23.400-24.000 thành công. Mức hỗ trợ này, như tôi có nói trong các điểm tin trước là khá là *cứng*. Thông thường với 2 bộ nến đảo chiều kinh điển này của chart ngày và char tuần (nếu keep được momentum) thì trong vòng 1-2 tuần nữa sẽ khó có biến động lớn của Dow Jones và Mỹ.
 
 
Anyway, sẽ là một trạng thái sideway khó chịu của CK Mỹ.
 
 
2) Giá dầu WTI OIL đang vận động mạnh ở vùng đáy (hi vọng là tạo đáy nhưng cơ bản tương lai phía trước còn rất mơ hồ –> Tôi đã nói là có thể hồi phục rồi sẽ lại giảm sâu. Còn vì cái gì thì tôi không biết, nhìn tương lai nói vậy.
 
Giá dầu kết thúc phiên ngày hôm qua giảm -3.23% còn 50.91 USD
 
 
Việc giá dầu giảm trong thời gian tới là foresee, nhìn thấy trước, vì đơn giản TT Trump muốn như vậy :D; người đàn ông quá quyền lực đã nhìn thấy và mong muốn một điều gì đó ở đây?
 
Một nền kinh tế mạnh và lạm phát vừa phải để tiếp tục hỗ trợ cho những chính sách kinh tế lấy Nước Mỹ trên hết của mình có thể là một lời giải theo tôi rất đáng thuyết phục cho những mong muốn của ông.
 
Giá dầu giảm đơn giản theo tin tức nói là Cung lớn hơn Cầu (Tôi đang nói theo trend – xu hướng chứ không phải chỉ là một ngày giảm giá). Cung dầu của Mỹ đang sản xuất ra một lượng khá lớn gây quan ngại cho tất cả các nước XK dầu mỏ thuộc và không thuộc OPEC. Chưa kể mọi lo ngại về cầu về dầu lửa cũng yếu đi do sự tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại.
 
 
Nói chung câu chuyện Cung > Cầu là câu chuyện “hợp lý” trên báo để giải thích tại sao giá dầu nhìn tương lai gần và trung hạn không đẹp lắm và như tôi nói phía trước rất mù mờ
 
3) Nói thêm về lạm phát và FED, ngày hôm nay con số lạm phát quan trọng WPI sẽ được công bố (Wholesales Price index – tạm dịch là chỉ số lạm phát Bán buôn/hay giá sỉ, đây là chỉ số lạm phát quan trọng về mức tăng giá của hàng hóa được giao dịch giữa những thương nhân/tổ chức lớn mua bán hàng hóa khối lượng lớn (bulk) mà không phải là bán cho người tiêu dùng). Con số này khi công bố (mà dự báo sẽ thấp) cùng với chỉ số PPI (Producer Price Index) đi ngang và giảm sẽ một lần nữa THÚC ĐẨY DỰ BÁO về việc FED sẽ phải CÂN NHẮC quá kĩ lưỡng cho những lần tăng lãi suất tiếp theo trong năm 2019-2020 của mình.
 
 
Về đợt tăng lãi suất ngày 19/12/2018 nếu có: Hiện tại cá nhân tôi vẫn nghĩ là sẽ tăng với xác suất cao.
 
Nhưng tác động của đợt tăng lãi suất ngày 19/12 tới là hầu như đã được priced in trên thị trường cả ở EMs và FMs (Mới nổi và cận biên)
 
Ok, tin tức ngày hôm nay khá “bình yên” như vậy.
 
Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi thêm hàng ngày nhé bạn hữu.
 
Chúc các bạn một ngày giao dịch may mắn!
 
#God Bless us!
#Chúa phù hộ cho các bạn
 
– Morning news by Thái Phạm Happy Live –
11 Dec 2018

Các viết cùng chủ đề