fbpx

Donald Trump: “Nếu có thể thì chúng tôi sẽ tiến tới một thỏa thuận”

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch nước Trung Quốc, Tập Cận Bình, đã báo hiệu họ đều sẵn sàng cho cuộc gặp gỡ được nhiều người trông đợi tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Argentina vào tuần tới.

Cả hai nền kinh tế lớn nhất trên thế giới đã bị vướng vào một cuộc chiến thương mại ngày càng leo thang và tác động từ cuộc chiến này đang hiện rõ trên các thị trường tài chính và tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Trong ngày thứ Năm (22/11), ông Trump trao đổi với các phóng viên rằng Trung Quốc rất muốn một thỏa thuận sau khi chính quyền Mỹ áp hàng rào thuế quan lên 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc.

Ông Trump nhận định: “Nếu có thể thì chúng tôi sẽ tiến tới một thỏa thuận”.

“Trung Quốc rất muốn có một thỏa thuận và chúng tôi cũng rất vui vì điều đó”, ông Trump chia sẻ. “Tôi rất sẵn sàng, tôi đã chuẩn bị cho việc này cả đời rồi”.

Trung Quốc: Đàm phán thương mại Mỹ-Trung phải bình đẳng và có lợi cho đôi bên

Trong ngày thứ Sáu (23/11), Thứ trưởng Thương mại Trung Quốc, Wang Shouwen, cho biết cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung nên bình đẳng và có lợi cho cả đôi bên. Bên cạnh đó, ông hy vọng cả hai quốc gia có thể tìm ra cách thức để giải quyết xung đột thông qua đàm thoại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch nước Trung Quốc, Tập Cận Bình, dự kiến gặp gỡ trực tiếp tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Buenos Aires (Argentina) vào tuần tới, khi mối quan hệ thương mại giữa hai bên ngày càng leo thang căng thẳng.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Bắc Kinh, ông Wang chia sẻ, ông hy vọng hai bên sẽ nghĩ cùng một hướng và tìm ra cách giải quyết mâu thuẫn. Các quan chức từ Mỹ và Trung Quốc đang liên lạc với nhau theo chỉ đạo từ các nhà lãnh đạo, ông nói thêm.

Washington muốn Bắc Kinh tăng khả năng tiếp cận thị trường và bảo vệ tài sản trí tuệ cho các công ty Mỹ, giảm trợ giá công nghiệp và giảm chênh lệch thương mại 375 tỷ USD. Ông Trump đã áp thêm thuế lên 250 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc nhập khẩu để buộc chính quyền Trung Quốc phải nhượng bộ.

Hàng rào thuế quan áp lên 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc sẽ bị nâng thuế từ 10% lên 25% kể từ ngày 01/01/2019. Chưa hết, ông Trump còn dọa áp thuế lên tất cả hàng hóa còn lại nhập khẩu từ Trung quốc, khoảng 267 tỷ USD, nếu Bắc Kinh không giải quyết những yêu cầu từ phía Mỹ.

Nguồn: Vũ Hạo/ CNBC và Bloomberg

Có thể bạn quan tâm: Tủ sách Đầu tư Happy.Live

tủ sách đầu tư tài chính happy.live

ĐỌC THỬ

Các viết cùng chủ đề