fbpx

“Đừng chờ đợi” – thông điệp từ ‘Cánh tay mặt’ của Game of Thrones

Với chiều cao 1m35, xuất hiện trong rất nhiều bộ phim của Hollywood, nhận Quả cầu vàng năm 2012 cho vai diễn trong Game of Thrones, Peter Dinklage được cho là một trong những diễn viên người lùn nổi tiếng nhất thế giới.

47 tuổi với 22 năm theo đuổi nghiệp diễn, Peter Dinklage trải qua những giai đoạn cực kỳ khó khăn nhưng chưa bao giờ bỏ cuộc, và chặng đường mà anh đi qua đã truyền cảm hứng cho biết bao nhiêu người.

Trong một lần trả lời phỏng vấn, anh chia sẻ: “Khi còn trẻ, tôi coi đó là vấn đề lớn. Tôi đã là một thiếu niên cay đắng và luôn giận dữ. Tôi đã dựng lên những bức tường cho mình. Nhưng khi lớn dần, tôi chợt nhận ra những gì mình cần chỉ là một chút hài hước thôi. Vẻ bề ngoài không phải vấn đề của tôi, đó là vấn đề của người ta đấy chứ!”. Một người lùn đã khó tìm việc và chứng minh năng lực của mình với xã hội, một người lùn tự ti càng khó khăn trong việc đó. Để xây dựng sự nghiệp như ngày hôm nay, Peter Dinklage có lẽ đã bắt đầu từ việc anh chấp nhận mọi khiếm khuyết của bản thân mình.

Nếu như một số người theo nghiệp diễn khác chọn chiến lược gật đầu trước mọi vai diễn từ nhỏ đến lớn, từ hài đến bi, miễn là được xuất hiện trên màn ảnh, thì dù chật vật kiếm vai diễn, Peter Dinklage lại có chiến lược hoàn toàn khác: nói “Không” với những vai diễn không phù hợp dẫu tiền công hậu hĩnh. Với những người lùn như anh, có rất nhiều vai diễn giải trí, mang chiều cao bất thường ra chọc cười khán giả. Peter lắc đầu với những vai diễn đó, thường xuyên trong tình trạng thất nghiệp, không đủ tiền trả căn hộ thuê bé xíu ở New York.

Sau này khi Peter Dinklage đã nổi tiếng với vai Tyrion Lannister trong Game of Thrones, trước câu hỏi: “Anh có bí quyết gì để từ chối những vai diễn không phù hợp trong khi tài khoản ngân hàng của anh cứ thúc giục anh nhận lời?”, Dinklage trả lời: “Không có bí quyết gì ở đây cả. Từ chối không bao giờ là việc dễ dàng cả, nó luôn dẫn đến hậu quả. Tôi nghĩ hồi đó tôi kiêu ngạo. Tôi có một tưởng tượng rõ ràng trong đầu về việc mình muốn trở thành một người như thế nào – tôi nghĩ đôi khi hơi quá rõ ràng. Tôi không cho phép bất cứ điều gì phá vỡ hình dung đó. Lúc nào tôi cũng hơi gồng lên phòng thủ bởi chiều cao của mình. Tôi kỳ vọng ngành giải trí nhìn thấy ở tôi nhiều hơn thế, tôi muốn thể hiện chiều cao của tôi không phải là toàn bộ con người tôi, tôi không chấp nhận những vai diễn chỉ có mỗi chiều cao. Như vậy tôi đã giới hạn bản thân mình và sự nghiệp của mình, tuy nhiên đó mới chính là con người tôi.” 

Nguồn: The school of life

Các viết cùng chủ đề