fbpx

Hãy đầu tư chứng khoán như cách Mbappe chơi bóng

Người hâm mộ sẽ học được từ cả những điểm tốt cũng như điểm xấu của ngôi sao mới nổi này.

Hãy chơi vì đam mê

Mbappe

Những bước chạy của Mbappe trên sân cỏ thể hiện một nền tảng thể lực sung mãn trời phú nhưng nó cũng tỏa ra sự đam mê vô hạn với môn thể thao vua. Anh tiết lộ rằng sẽ dùng toàn bộ số tiền thưởng tại World Cup 2018 làm từ thiện. Anh chia sẻ rằng mình không chơi bóng đá vì tiền bạc: “Đúng là sẽ có những khoản tiền. Nhưng tôi không quan tâm. Tôi không thi đấu cho điều đó”.

Ai đã xem phim The Dark Knight (2008) hẳn sẽ vô cùng ấn tượng với cảnh Joker đốt hàng tỷ USD trong nháy mắt và bảo với đàn em rằng: “Bọn mày lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền. Thành phố này cần một loại tội phạm đẳng cấp hơn”. Bạn đã hiểu ý của Joker rồi chứ? Muốn trở nên “đẳng cấp hơn” thì phải nghĩ đến những thứ khác ngoài tiền.

Một nhà văn nổi tiếng hẳn sẽ viết văn bởi vì trước hết ông ta thích… viết văn. Nếu chỉ chăm chăm vào nhuận bút thì có lẽ sẽ khó viết hay được. Nếu chỉ là vấn đề về tiền thì có lẽ Warren Buffett đã về hưu từ sớm vì với số tiền kiếm được thì ông ấy đã dư sức dưỡng già rồi. Niềm đam mê sẽ giúp bạn trụ lại được với sự khắc nghiệt của thị trường chứng khoán và tiếp tục tồn tại.

Một nhà đầu tư thực thụ rõ ràng cũng phải “thích” đầu tư ngay cả khi bị lỗ cũng như khi có lời. Đừng bao giờ đầu tư chỉ vì tiền!

Chọn cho mình một thần tượng

Mbappe từng thổ lộ mình thần tượng Ronaldo khi còn nhỏ và luôn muốn trở thành một siêu sao giống như anh. Rõ ràng, chính những câu chuyện về thần tượng đã giúp cậu bé nhập cư gốc Phi vượt qua vô vàn khó khăn, thử thách để từng bước leo lên đỉnh thế giới.

Nhà đầu tư hãy bắt chước Mbappe, hãy chọn cho mình một thần tượng trong giới đầu tư mà bạn tâm đắc nhất rồi dồn toàn bộ ý chí, thời gian và năng lực để phấn đấu đạt đến đẳng cấp như người ấy. Bạn sẽ nhận ra mình có thêm một nguồn sức mạnh vô cùng to lớn.

Mbappe chụp ảnh cùng thần tượng Ronaldo.
Mbappe chụp ảnh cùng thần tượng Ronaldo. Nguồn: CNN

Chưa đủ “tầm” thì đừng học đòi “nghệ thuật hắc ám”

Xem mấy trận đấu World Cup năm nay, chúng ta có cảm giác thần tượng của Mbappe không phải là Ronaldo hay Henry mà chính là … Neymar. Nhưng hình như cu cậu học chưa tới, diễn xuất chưa đủ xuất sắc nhập tâm nên cứ mỗi lần “diễn” là mỗi lần ăn thẻ!

Chính vì vậy thiên hạ mới có câu nói: “Yếu thì đừng ra gió”. “Trình độ diễn xuất” vẫn còn kém, nội công chưa thâm hậu thì chớ có học đòi những nghệ thuật hắc ám, ăn vạ trơ trẽn chỉ tổ thiệt thân mà thôi.

Nhà đầu tư chứng khoán mới vào thị trường cũng rất thích đánh “hàng nóng”. Những mã cổ phiếu này thường tăng hoặc giảm rất mạnh. Lúc tăng có thể lời 100%, 200% hoặc thậm chí hơn 500% như trường hợp của HAI, QCG trong năm 2017. Tuy nhiên, những nhà đầu tư này lại ít để ý rằng nếu giảm thì các cổ phiếu trên cũng đem lại những khoản thua lỗ khổng lồ.

Vì vậy, nếu cảm thấy mình chưa đủ kinh nghiệm, chưa đủ “tầm” thì đừng đụng vào hàng nóng trừ khi bạn muốn kết thúc sớm sự nghiệp đầu tư của mình.

Nguồn: vietsock

Có thể bạn quan tâm: Tủ sách Đầu tư Happy.Live

tủ sách đầu tư tài chính happy.live

ĐỌC THỬ

Các viết cùng chủ đề