fbpx

KINH TẾ MỸ – USA – NỬA ĐẦU NĂM H1 2018

(QUÊN CÁI GỌI LÀ KHỦNG HOẢNG KINH TẾ TOÀN CẦU ĐI)
 
Vậy là nền kinh tế Mỹ đã đi được 1/2 chặng đường và bắt đầu 1/2 chặng đường tiếp theo trong năm 2018.
 
Một số thành tựu rất nổi bật của nền kinh tế Mỹ trong H1 2018, mà chúng tôi muốn kể ra ở đây (Để thấy rằng, theo ý chủ quan của chúng tôi – HAPPY LIVE – sẽ KHÔNG CÓ BẤT CỨ CÁI GÌ GỌI LÀ KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH TOÀN CẦU):
 
 
1) Tỉ lệ thất nghiệp của Mỹ H1 2018: 4%, đây là mức thấp nhất trong vòng 17 năm trở lại, tỉ lệ thất nghiệp có tăng lên 1 tháng duy nhất trong tháng 6/2018 nhưng ở mức tăng thấp
 
2) Số liệu việc làm: Tháng 6/2018 nền kinh tế Mỹ đã tạo ra 213,000 việc làm mới, đây là năm thứ 8 liên tiếp mà số liệu việc làm theo tháng tăng trưởng mạnh.
 
3) Tỉ lệ lạm phát: 2%, được biết đến như là tỉ lệ lạm phát mục tiêu của FED, đây là tỉ lệ lạm phát đạt được lần đầu tiên trong trong vòng 6 năm trở lại đây (đúng mục tiêu lạm phát của FED). Đây cũng là “món quà” Champagne dành cho Chủ tịch của FED Jerome Powell.
 
4) Nâng lãi suất cơ bản: FED đã nâng lãi suất cơ bản 2 lần trong H1 2018 (so với cả năm ngoái là tăng tổng 3 lần 2017). FED dự định nâng tiếp thêm 2 lần lãi suất nữa và H2 2018.
 
Nên nhớ: khi lãi suất cơ bản tăng lên cũng là một công cụ để kìm hãm bớt sự tăng trưởng của nền kinh tế.
 
Vậy việc nâng lãi suất cơ bản này là quá nhanh? Cũng rất khó để nói nhưng chúng ta và các doanh nghiệp cũng không tự quyết định được. Các doanh nghiệp Mỹ phải thích nghi với nó.
 
5) Thị trường chứng khoán: Tính hết thời điểm hiện tại tôi viết cái note này thì các chỉ số chứng khoán như Dow Jones, Nasdaq, S&P đều đang xanh và quay lại uptrend (tăng trưởng) thị trường con Bò (Bull market, small-cap Russell 2000 cũng đang tăng đẹp.
 
 
Vậy còn phải quan tâm yếu tố nào thuộc vĩ mô của nền kinh tế Mỹ – nền kinh tế số 1 thế giới nữa? À còn:
 
6) Chương trình cắt giảm thuế thu nhập doanh nghiệp:
 
Tổng Thống Donald Trump đang là người “chiến thắng” với gói giảm thuế 1,5 nghìn tỉ đô la cho các doanh nghiệp Mỹ. Các doanh nghiệp Mỹ đang rất sung sướng với sắc lệnh này và điều này cũng giúp lợi nhuận các banks của Mỹ tăng thêm 2.5 tỉ đô la chỉ trong quý 1/2018 (Theo số liệu của SECC)
 
7) Chính sách thuế với các nước khác:
 
Mỹ mới áp đặt bổ sung một số mức thuế với các mặt hàng như thép, nhôm, thanh panel năng lượng mặt trời, máy giặt với tất cả các đối tác thương mại toàn thế giới. Và trong ngày thứ 6 tuần trước, Mỹ đã kích hoạt sắc lệnh thuế 25% trị giá 34 tỉ đô la lên hàng hóa Trung Quốc. Đã có những sự đáp trả tương tự ở quy mô 34 tỉ đô la từ China tới các mặt hàng xuất khẩu của Mỹ.
 
Diễn biến này có thể tiếp tục…
 
VÀ MỘT ĐIỂM QUAN TRỌNG NHẤT TÔI MUỐN NÓI Ở ĐÂY:
 
Hiện tại thị trường CK Mỹ đang vào mùa báo cáo tài chính quý 2, điều này sẽ kích hoạt thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong tuần tới, khi chúng ta đang thấy một sự cải thiện rõ rệt của các yếu tố vĩ mô của nước Mỹ và lợi nhuận doanh nghiệp được cải thiện.
 
Vậy TTCK Mỹ sẽ tăng mạnh hay lại bị cuốn vào vòng xoáy giảm giá của cuộc chiến tranh thương mại Trade-war đang phủ bóng?
 
Chúa mới biết chuyện gì xảy ra.
 
DÙ SAO ĐI NỮA, CHẢ CÓ MỘT CUỘC KHỦNG HOẢNG KINH TẾ TOÀN CẦU GÌ SẤT, THEO TÔI LÀ NHƯ VẬY, CÁC BÁO CHÍ PHÓNG VIÊN, ĐỪNG THÊU DỆT.
 
———-
 
Một số sự kiện kinh tế đáng lưu ý của Mỹ tuần này:
 
Thứ 2 (9/7/2018): Tổng Thống Trump sẽ đề cử ứng viên của Tòa Án Tối cao Mỹ (Quyền lực tổng thống ghê thật)
 
Thứ 3 (10/7): Báo cáo quý 2 của công ty PepsiCo – đối thủ của Coca-Cola (coke)
 
Thứ 4 (11/7): Hội nghị thượng đỉnh NATO – Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương, Ngày Dân số thế giới (World Population Day)
 
Thứ 5 (12/7): Số liệu CPI lạm phát của Mỹ, Giải thưởng âm nhạc Emmy được công bố.
 
Thứ 6 (13/7): Thứ 6 ngày 13 😀 :D, Báo cáo tài chính quý 2 của Citigroup, JP Morgan, PNC, Wells Fargo (Dự là cực kì tốt vượt qua kì vọng của các nhà phân tích.
 
——
 
Một vài điểm tin cho tuần này. Chúc CKVN và anh em Chứng khoán Việt tĩnh tâm, theo được kịp thế giới nhé!
 
9.15PM 9 July 2018
 
Alexander Phạm 
 
https://www.facebook.com/KBA.pham

Các viết cùng chủ đề