fbpx

Koo Bon Moo: Người đàn ông phi thường đưa LG thành đế chế kinh doanh toàn cầu

Sau 23 năm nắm giữ vai trò Chủ tịch, ông Koo Bon-moon đã đưa LG từ một nhà sản xuất đồ gia dụng giá rẻ trở thành đế chế kinh doanh toàn cầu.

Ông Koo Bon-moon là thế hệ thứ ba của gia đình họ Koo điều hành tập đoàn LG. Sau khi thay cha nắm quyền Chủ tịch vào năm 1995, ông đã tiến hành cải tổ doanh nghiệp và thành lập 3 lĩnh vực kinh doanh chủ chốt bao gồm: Điện tử, Hóa chất và Viễn thông.

Trong 23 năm điều hành tập đoàn, ông Koo đã đưa tổng doanh thu tại LG Group tăng hơn năm lần, từ 30.000 tỷ won vào cuối năm 1994 lên đến 160.000 tỷ won (148 tỷ USD) vào năm 2017. Doanh số bán hàng ở nước ngoài của tập đoàn tăng gấp 10 lần lên 110.000 tỷ won giai đoạn 1994-2017.

Koo Bon Moo, LG

Nguồn: NDH

Các viết cùng chủ đề