fbpx

Liệu máy móc có đầu tư tốt hơn con người?

Tiến sĩ Lý Khai Phục, một nhà khoa học máy tính xuất sắc, ông từng làm việc và nắm giữ những vị trí quan trọng tại các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới như: Apple, Microsoft, Google; với mong muốn ươm mầm tài năng công nghệ cho thế hệ trẻ quê nhà, ông quay về Trung Quốc và hiện là nhà đầu tư mạo hiểm nổi tiếng tại đất nước này. 

Ông vô cùng tự tin vào trí thông minh nhân tạo vì cho rằng chúng đưa ra quyết định đầu tư chính xác hơn con người. Thuật toán đầu tư dựa trên trí thông minh nhân tạo có thể chứa và xử lý kho dữ liệu vô tận. Từ dữ liệu cổ phiếu, dữ liệu hàng hóa, những lời Donald Trump nói ngày hôm qua cho đến các báo cáo nghiên cứu, báo cáo phân tích, cảm tính người tiêu dùng, câu chuyện người người bàn tán…

Năm ngoái, thuật toán này đem lại lợi nhuận gấp 8 lần so với những khoản đầu tư ngân hàng cá nhân. Do đó, ông đã chuyển toàn bộ số tiền của mình cho máy móc quản lý.

Nguồn: Quartz/ Vietsub by Happy.Live 

Có thể bạn quan tâm: Tủ sách Đầu tư Happy.Live

tủ sách đầu tư tài chính happy.live

ĐỌC THỬ

Các viết cùng chủ đề