fbpx

Nếu bạn muốn làm việc với Elon Musk, đừng ngần ngại chỉ ra sai lầm của ông

Gần đây, SpaceX,công ty hàng không vũ trụ thuộc sở hữu của ông trùm công nghệ Elon Musk, đã làm cho việc hạ cánh tên lửa dễ dàng hơn. Nhưng thực tế không phải lúc nào cũng vậy.

Từ khi SpaceX được thành lập vào năm 2002, đội ngũ nhân viên của công ty đã tiến hành rất nhiều lần thử nghiệm khởi động và hạ cánh các tên lửa cao ngất, chứa đầy nhiên liệu như Falcon 9, tuy nhiên nhiều nỗ lực của họ đã kết thúc bằng những vụ nổ dữ dội.

 

Hình ảnh tên lửa Grasshopper của SpaceX nổ tung trên không do hỏng máy cảm biến vào tháng 8/2014
Nguyên nhân là, Elon Musk đã hỏi về 10 rủi ro hàng đầu khi “khai hỏa”… Nhưng cuối cùng, tác nhân gây ra vụ nổ nằm ở thứ 11.
 
“Bài học ở đây là luôn luôn đặt câu hỏi cho cả 11 tác nhân chứ không chỉ top 10.”
 
Nhưng sau đó Elon nói thêm rằng “cho dù bạn thấy thứ nào đó có lẽ hoàn toàn không liên quan, nhưng nếu bạn cho rằng nó gây ảnh hưởng đến thành công của công ty thì “LÀM ƠN hãy cho tôi biết”. Hơn cả bài học lập danh sách TOP 11 thì tạo một văn hóa hay một môi trường lành mạnh để nhân viên có thể đưa ra ý kiến là một trong những ưu tiên hàng đầu của bất kì doanh nghiệp nào.

Nguồn: Baomoi, CNBC Make It

Các viết cùng chủ đề