fbpx

Meaning – chỉ đầu tư vào những công ty bạn thực sự hiểu như Warren Buffett đã khuyên

“Meaning” có nghĩa là hiểu về ngành. Nếu một ngành nào đó có ý nghĩa với bạn, bạn sẽ hiểu được môi trường mà một doanh nghiệp đang cạnh tranh.

Nếu bạn thích máy tính–không chỉ là những gì chúng làm được mà còn là cách thức hoạt động của nó–thì ngành công nghiệp máy tính có thể có những công ty mà bạn có khả năng thấu hiểu. Nếu bạn là bếp trưởng, ngành công nghiệp nhà hàng có thể hợp với bạn hơn. Nếu bạn là một “con nghiện” thức ăn nhanh như, bạn có thể thấy ngành công nghiệp thức ăn nhanh là “khung trời tuổi mộng” của mình.

Khi hiểu về một ngành có nghĩa là:

+ Bạn sẽ biết sản phẩm của công ty đó làm ra có gì khác biệt, có dễ bán hay không? Có được người tiêu dùng chấp nhận hay không? Họ có sẵn sàng trả tiền, thậm chí rất nhiều tiền để mua sản phẩm đó không?

+ Nếu có 1 sự cố gì đó: bạn có đủ kiến thức để phân tích và giữ vững niềm tin để nắm giữ tiếp, hay tìm cách thoát thân sớm?

+ Hiểu về ngành hàng: hiểu được chu kỳ tăng trưởng của sản phẩm, và hiểu được các yếu tố cấu thành sản phẩm, từ đó xác định được lợi thế của doanh nghiệp.

Như Warren Buffett đã chia sẻ, niềm tin của ông là chúng ta chỉ có thể kiếm tiền trong lĩnh vực mình biết rõ. Biết rõ ở đây nghĩa là biết nền kinh tế cho việc kinh doanh đó sẽ thế nào. sau 10 – 20 năm nữa. Ví dụ, Buffett hiểu rằng thị trường kẹo cao su sẽ thế nào sau 10 năm nữa. Internet không thay đổi cách mọi người chọn kẹo cao su nào. Ta có hiệu Double Mint, Peppersmith, Juicy Fruit những nhãn hiệu đó sẽ vẫn tồn tại sau 10 năm nữa. Warren Buffett không thể chỉ rõ con số sẽ thế nào nhưng ông cũng không mơ hồ khi nhìn về tương lai của họ. Ông biết họ làm gì, biết nền kinh tế ra sao, biết các nguy cơ cạnh tranh của ngành đó.


Warren Buffett cũng từng có hàng chục năm không ngó ngàng đến cổ phiếu của các công ty công nghệ. Điều này đã làm nhiều cổ đông của Berkshire Hathaway phật ý nhưng lại giúp cho Buffet tránh được những thiệt hại vào thời kỳ bong bóng dot-com bùng nổ. Ông lý giải cho việc này như sau:

“Khi nhìn vào thương mại điện tử, tin nhắn tôi nghĩ đó là điều tuyệt vời. Tôi thích chơi với máy tính, đặt sách trên Amazon và làm nhiều việc khác nhưng tôi không biết ai sẽ thắng. Trừ khi biết ai thắng không thì tôi sẽ không đầu tư”.

 

Gần đây, Buffett khá hào hứng với việc đổ tiền vào các hãng công nghệ lớn. Buffett cho biết ông coi Táo khuyết như công ty thiên về sản phẩm tiêu dùng hơn là về công nghệ. Vị tỷ phú 87 tuổi cũng nhấn mạnh về thay đổi cơ bản trên thị trường khiến ông có cái nhìn hoàn toàn khác về mảng này, nhất là khi 5 công ty vốn hóa lớn nhất Mỹ đạt giá trị tổng cộng 2.500 tỷ USD gồm Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon và Facebook.)

++++++++++

Để kiểm tra những ngành nào bạn đã có sẵn vốn kiến thức chuyên môn, hãy thử bài tập 3 vòng tròn. Bài này rất đơn giản và nhanh chóng.

Hãy vẽ 3 vòng tròn có phần chồng lên nhau. Hãy đặt tên vòng tròn trên cùng là “đam mê”. Vòng tròn khác là “tài năng”, và vòng tròn cuối cùng là “tiền bạc”. Trong vòng tròn đam mê, hãy liệt kê những thứ mà bạn đam mê. Trong vòng tròn “tài năng”, hãy liệt kê những điều mà bạn có năng khiếu. Trong vòng tròn “tiền bạc”, hãy liệt kê lãnh vực bạn kiếm ra tiền hoặc sử dụng tiền. Bây giờ hãy xem có thứ gì hiện diện trong cả 3 vòng tròn không.

Nguồn: sách Payback Time – Ngày Đòi Nợ – Phil Town

Nguồn video: Terry College of Business at the University of Georgia
Vietsub: videokinhdoanh

Có thể bạn quan tâm: Payback Time – Ngày đòi nợ – Phil Town

(đầu tư theo phong cách Warren Buffett, Charlie Munger)

sach-Payback-Time-ngay-doi-no-phil-town

ĐỌC THỬ

ĐẶT MUA

Các viết cùng chủ đề