fbpx

Millennial – thế hệ năng động nhất của nền kinh tế nghĩ gì về việc làm?

Millennial là thế hệ đầu tiên lớn lên cùng các phương tiện truyền thông xã hội. Ở độ tuổi từ 18 – 35, họ có thể chỉ mới là sinh viên năm nhất hoặc cũng có thể là người đã đi làm được 5; 10 năm nhưng họ chính là lực lượng lao động chủ lực của hiện tại và tương lai.

Millenial là tên gọi chung cho thế hệ những người sinh ra từ đầu những năm 1980 đến 1996. Millennial chiếm 30% dân số của Việt Nam, tương đương với khoảng 27 triệu người. Trong khi họ cần thêm nhiều năm nữa để thật sự trưởng thành, thì chính thế hệ này đã và đang có một tác động đáng kể đến cảnh quan người tiêu dùng và lực lượng lao động tại thị trường này.

Millennial là một thế hệ có nhiều mong muốn như sự cân bằng hơn, lối sống lành mạnh, và họ muốn được có thêm nhiều thông tin về công ty, sản phẩm và tập quán kinh doanh. Họ cũng mong đợi sản phẩm có thể phục vụ nhiều hơn cho họ và cho cộng đồng của họ. Họ nổi trội trong một thế giới có nhịp độ nhanh đòi hỏi một lối sống luôn vận động. Họ coi trọng, thậm chí yêu cầu sự kết nối, tính thuận tiện, và các tùy chọn cho phép họ được kiểm soát.

Infographic dưới đây sẽ cho thấy một cái nhìn rõ nét hơn trong suy nghĩ của lực lượng lao động chủ lực của hiện tại và tương lai về việc làm:

Nguồn: Bizlive, Nielsen

Các viết cùng chủ đề