fbpx

Năm 2050, GDP đầu người Việt Nam trên 20.000 USD/người

Goldman Sachs vừa công bố báo cáo mới nhất về các nền kinh tế BRICs sau 10 năm và đưa ra những dự đoán về tăng trưởng kinh tế toàn cầu vào năm 2050. Trong đó dự đoán GDP bình quân đầu người của Việt Nam năm 2050 sẽ trên 20.000 USD/người.

Cách đây 10 năm, Chủ tịch Goldman Sachs là Jim O’Neill đã đưa ra thuật ngữ BRICs để chỉ nhóm 4 nền kinh tế đang nổi là Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc như là động lực của tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong giai đoạn mới. Một thập kỷ trôi qua, nhóm 4 nước BRICs này đã chứng tỏ sức tăng trưởng mạnh mẽ và hiện đều nằm trong top 10 nền kinh tế hàng đầu thế giới.

Trong báo cáo, Goldman Sachs dự đoán đến năm 2050, nhóm BRICs sẽ chiếm 40% tổng GDP toàn cầu và trở thành 4 trong 5 nền kinh tế hàng đầu thế giới. Trong đó, Trung Quốc sẽ vượt qua Mỹ trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới tính về tổng GDP.

Goldman1_chart_gdp

Tuy nhiên, trong bảng số liệu về GDP bình quân đầu người thì các nước BRICs lại không có mức tăng ấn tượng. Mỹ vẫn là số 1 về GDP bình quân đầu người với dự đoán khoảng 87.000 USD/người, mặc dù, trên thực tế, người dân tại một số vương quốc dầu mỏ ở Trung Đông có thể thực sự giàu có hơn.

Goldman2_chart_gdp

Trong khi đó, thành viên của BRICs là Trung Quốc tuy được dự đoán sẽ đứng đầu về tổng GDP lại có mức GDP bình quân đầu người chỉ khoảng 40.000 USD/người, đứng thứ 13 trong danh sách, sau cả Thổ Nhĩ Kỳ, Mexico, Brazil…

Trong khi đó, Việt Nam được Goldman Sachs đánh giá cao khi dự đoán GDP bình quân đầu người trong năm 2050 sẽ tăng mạnh, đạt hơn 20.000 USD/người, đứng thứ 16 trong danh sách trên, cao hơn cả Indonesia, Philippines và Ấn Độ.

Nguồn : Dân Trí

Có thể bạn quan tâm

Bộ sách Làm Giàu Từ Chứng Khoán (phiên bản mới) + Hướng Dẫn Thực Hành CANSLIM

(Kết hợp Phân tích cơ bản (FA) và Phân tích kỹ thuật (TA) để tìm kiếm Siêu cổ phiếu)

ĐẶT SÁCH

Các viết cùng chủ đề