fbpx

Quan niệm đầu tư của John Bogle mà bạn nên có

Các Bogleheads (những người theo đuổi nguyên tắc đầu tư của John C. Bogle) hội tụ để cảm ơn Bogle, người thầy của họ. Họ cũng đến để trao đổi những câu chuyện và lời khuyên về đầu tư – và là một phần của cộng đồng củng cố thông điệp rằng: việc đầu tư có thể đơn giản như là ăn bánh.

Nhà sáng lập Tập đoàn đầu tư Vanguard Group, John C. Bogle.
Nhà sáng lập Tập đoàn đầu tư Vanguard Group, John C. Bogle.

Các Bogleheads yêu mến cuồng nhiệt Bogle, người đàn ông đã thành lập Vanguard vào năm 1974 và giới thiệu quỹ tương hỗ chỉ số đầu tiên vào năm 1975. Vanguard nói rằng các quỹ chỉ số này đã cứu vớt cho nhà đầu tư Hoa Kỳ khoảng 150 tỷ USD từ đầu những năm 1990.


Ông đã từng đánh bại “quan điểm thiêng liêng” về cổ phiếu trong các nhận xét của mình, rằng các cổ phiếu “giá trị” với giá rẻ chắc chắn sẽ làm tốt hơn các cổ phiếu “tăng trưởng” có giá cao hơn (dự kiến lợi nhuận của họ sẽ đạt được trong dài hạn) và các quỹ hoán đổi danh mục ETF thì tốt hơn so với quỹ tương hỗ chỉ số. Mặc dù Vanguard là một trong những nhà quản lý quỹ ETF lớn nhất, ông cho rằng các quỹ này thúc đẩy quá nhiều giao dịch.

Bogle cũng cảnh báo rằng về lâu dài, các cổ phiếu khó có khả năng tăng trưởng trung bình hơn 4% mỗi năm sau khi lạm phát. Ông nói với các nhà đầu tư ở khắp mọi nơi, “Tốt hơn hết là hãy tiết kiệm nhiều tiền hơn và giảm thiểu chi phí đi.” Ông nhắc lại chân lý của mình: Các nhà đầu tư nên kiểm soát những gì họ có thể – như là chi phí và thuế chẳng hạn – và đừng quan tâm đến những điều khác.

Bogle cho biết khoảng một nửa số tiền của mình nằm trong cổ phiếu, một nửa còn lại nằm trong trái phiếu. “Tôi dành khoảng một nửa thời gian trong cuộc đời tự hỏi tại sao mình lại có rất nhiều cổ phiếu,” ông nói, “và khoảng một nửa còn lại tự hỏi tại sao mình có quá ít chúng.”

"Tôi đã xây dựng được một sự nghiệp từ việc biết những gì tôi không biết." – John C. Bogle
“Tôi đã xây dựng được một sự nghiệp từ việc biết những gì tôi không biết.” – John C. Bogle

David Croce là một thợ sửa ống nước 31 tuổi đến từ Revere, Massachusett. Ông đã tình cờ gặp bogleheads.org hai hoặc ba năm trước khi bắt đầu tiết kiệm cho nghỉ hưu. “Tôi không biết gì cả, hoàn toàn là con số không”, ông nói. “Không ai dạy tôi về tiết kiệm hay đầu tư cả.” Bây giờ, ông có hẳn một tài khoản hưu trí cá nhân Roth trong một quỹ chỉ số Vanguard, và “Tôi cảm thấy tôi có thể tự mình làm điều đó vào thời điểm này”. Ông đến buổi gặp mặt vì “nếu tôi đi chơi với những người thông minh hơn thì tôi có thể tự mình tốt hơn.”

Victoria Fineberg là một kỹ sư điện tử 64 tuổi, đã nghỉ hưu ở Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ. Bà đã tìm ra Bogleheads trong lúc đang chật vất những tổn thất của cô trên thị trường chứng khoán. Khi bà đăng câu hỏi đầu tiên của mình lên diễn đàn trực tuyến vào năm 2001, “Tôi rất ấn tượng với sự thông minh và tính chuyên nghiệp”, bà nhớ lại. “Họ đối xử với tôi bằng một lòng tốt tuyệt vời.”

Bà Fineberg đã đến 12 buổi gặp mặt thường niên. Cô ấy đến chủ yếu là cảm ơn ông Bogle. “Ông ấy đã làm công việc rất khó khăn, để tôi có thể nghỉ hưu ngay cả với tất cả những sai lầm tôi đã phạm phải”, cô nói.

Các Bogleheads yêu mến cuồng nhiệt Bogle, người đàn ông đã thành lập Vanguard vào năm 1974 và giới thiệu quỹ tương hỗ chỉ số đầu tiên vào năm 1975.
Các Bogleheads yêu mến cuồng nhiệt Bogle, người đàn ông đã thành lập Vanguard vào năm 1974 và giới thiệu quỹ tương hỗ chỉ số đầu tiên vào năm 1975.

Rick Bridgeman, 53 tuổi, đã nghỉ hưu vào cuối tháng 9 khỏi công việc làm công tố viên cho bang Georgia; vợ ông, Genoria, 57 tuổi, là cựu giám đốc tại Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh CDCP. “Chúng tôi không thể nghĩ ra bất kỳ cách nào tốt hơn để kỷ niệm khoảng khắc nghỉ hưu của tôi hơn là đến đây”, ông nói.

Vào đầu những năm 1990, họ nghe ông Bogle nói chuyện tại một hội nghị tài chính cá nhân ở Atlanta. “Nó có ý nghĩa rất nhiều”, ông Bridgeman nhớ lại. . “Họ mua các quỹ chỉ số và để yên ở đấy.”

Anh ấy nói thêm: “Tôi có một người bạn là một người môi giới chứng khoán, và khi anh ta nghe tôi sắp nghỉ hưu, anh ấy nói, “Chúng ta phải ăn trưa.” Và tôi nói, “Chúng ta có thể ăn trưa, nhưng bạn nên biết tôi là một Boglehead, vì vậy tôi tin vào các quỹ tương hỗ chỉ số và duy trì đầu tư đơn giản.”

Nguồn Wall Street Journal/Happy Live biên dịch

Có thể bạn quan tâm: Payback Time – Ngày đòi nợ – Phil Town

(đầu tư theo phong cách Warren Buffett, Charlie Munger)

sach-Payback-Time-ngay-doi-no-phil-town

ĐỌC THỬ

ĐẶT MUA

Các viết cùng chủ đề