fbpx

Thói quen chi tiêu xấu mà người giàu luôn tránh nhưng người nghèo thì luôn mắc phải

Có một số thói quen tiêu dùng xấu mà những người giàu đã né tránh nhưng không may người nghèo và tầng lớp trung lưu luôn gặp phải.

Sự giàu có, thành công của tầng lớp trung lưu và người nghèo luôn nằm dưới mức trung bình là vì thói quen mua sắm theo cảm tính. Mua tự phát là một thói quen rất xấu đó là điều mà người giàu luôn tránh.

Bạn gặp một món đổ và thốt lên “Ôi, tôi thích cái đó”, “chiếc váy màu đỏ đẹp”, “chiếc xe thể thao hiện đại” để rồi mua sắm theo cảm tính. Chính điều này khiến bạn lâm vào cảnh nợ nần nếu bạn vung tay quá trán, nếu không thì cũng cạn kiệt tài khoản tiết kiệm hoặc tài khoản séc của bạn.

Đây chính là lý do tại sao, tại quầy kiểm tra luôn xuất hiên đủ các mặt hàng để kích thích người mua hàng. Các nhà bán lẻ biết rằng bộ não con người có thể hoạt động một cách bốc đồng nên khách hàng sẽ mua đồ một cách tự phát.

Nguồn video: Business Insider
Vietsub by Happy.Live

Các viết cùng chủ đề