fbpx

[TRÒ CHUYỆN CÙNG ALEXANDER PHẠM] 3 đặc điểm của người thành công

Học hỏi tư duy và thói quen của những người thành công sẽ giúp bạn có một lợi thế lớn trong việc phát triển bản thân mình.

Sau đây là bộ công thức giúp người thành công trở thành triệu phú và tỉ phú.

1. Thiết lập và theo đuổi mục tiêu của mình

Xác lập được mục tiêu và bền bỉ theo đuổi đến cùng mục tiêu của mình là cách để dẫn đến thành công. Một trong những thói quen quan trọng của người thành công đó là “Begin with an end in mind” nghĩa là làm việc gì cũng phải bắt đầu từ mục tiêu cuối cùng của chúng ta mong muốn là gì.

Lợi ích của thiết lập mục tiêu:

  1. Giúp bạn tìm ra giải pháp và vượt qua sự trì trệ của bản thân
  2. Giúp bạn phát huy được điểm mạnh của bản thân
  3. Giúp bạn có cuộc sống ý nghĩa hơn

Cách để thiết lập mục tiêu là chúng ta hãy tạo ra những mục tiêu của năm, của tháng và của tuần, của ngày cụ thể. Mỗi một tuần hãy tập trung vào một mục tiêu để theo đuổi.

Mỗi một ngày tỉnh giấc, thì bạn cần phải nhắc nhở bản thân: Mục tiêu hôm nay của chúng ta là gì? và những hành động cụ thể của bản thân để đạt được mục tiêu ấy là những hành động nào cụ thể (không nên ít hơn 3 hành động nhưng không nhiều hơn 5 hành động cụ thể trong 1 ngày).

Một mẹo nhỏ nữa trong việc đặt mục tiêu là hãy đặt mục tiêu cao hơn khả năng bạn có thể làm, ghi và tổng kết lại những gì bạn đạt được qua từng mốc thời gian cụ thể.

2. Chịu trách nhiệm về những gì mình làm

Người thành công trong cuộc sống luôn luôn là người chịu trách nhiệm cuối cùng với cuộc sống của họ và những việc họ làm. Còn người thất bại là người luôn rất “giỏi” bao biện và bào chữa khi trượt ngã. Thay vì dành thời gian phân tích nguyên nhân thất bại, họ đổ lỗi cho hoàn cảnh, thậm chí cố gắng tìm lí do để đổ lỗi và đùn đẩy trách nhiệm cho người khác.

Có một công thức thành công đó là Event + Reaction = Outcome. Event là những gì xảy ra với bạn, Re-action là cách phản ứng với sự kiện đó (và chính bạn là người chịu trách nhiệm cuối cùng, chứ không phải là ai khác, chọn cách bạn hành xử trước những sự kiện xảy ra trong cuộc sống của bạn) còn Outcome nghĩa là những kết quả xảy ra với bạn. Cùng một sự kiện các bạn phản ứng khác nhau sẽ có kết quả khác nhau rất nhiều.

Việc lựa chọn cách hành xử trước những sự kiện hay biến cố của cuộc đời thể hiện sự chịu trách nhiệm tối cao của bạn với cuộc sống của chính bạn.

“Khi tôi mất tới 80% số tiền có được từ cơn điên thị trường chứng khoán năm 2006 trong năm 2007-2008, thay vì than thân trách phận và nghĩ mình không hợp với chứng khoán và bỏ cuộc, tôi chọn cách “nhận lỗi cho thất bại của mình”, tôi cho rằng nguyên nhân của tôi đó là sự thiếu kiến thức, thiếu kinh nghiệm và tôi lao vào đọc sách của những người giỏi nhất thành công nhất trên thế giới từ: Peter Lynch với tác phẩm trên đỉnh phố Wall, Rồi làm giàu từ chứng khoán, Rồi quy tắc số 1, rồi sau đó là Payback Time, rồi sách về Warren Buffett, Charlie Munger, rồi tài chính tâm kinh, sách phân tích kĩ thuật các loại. Tôi chọn cách hành động thay vì cách than thân trách phận và bỏ cuộc. Và may mắn đã đứng về phía tôi tháng 3/2009 khi thị trường thực sự tăng điểm trở lại đến 10/2009. Tôi đúng là may mắn, nhưng sự may mắn đấy đến từ một điều “Tôi chấp nhận chịu trách nhiệm 100% với cuộc sống của mình” và không bỏ cuộc” – Alexander Phạm

3. Người thành công Không bao giờ trì hoãn – nói là làm

Nguyên nhân của sự trì hoãn là gì?

– Quá ưa thích sự hoàn hảo: Theo đuổi sự hoàn hảo là nguyên nhân của thất bại. Bạn không muốn bản thân thất bại, lúc nào cũng lo sợ bị người khác chê bai mình hoặc mình sai. Chính vì vậy cứ vấp phải khó khăn là bạn dừng lại.

– Không muốn làm, chỉ muốn hưởng: Sự lười biếng giết chết thành công của bạn. Bản thân chỉ bắt đầu việc gì đó khi người khác đã thử nghiệm trước là cách làm của kẻ hèn nhát.

Vậy làm thế nào để từ bỏ thói quen trì hoãn mọi việc?

– Luôn đặt ra mục tiêu quan trọng để phấn đấu: Đừng vì thất bại mà nản lòng. Cho dù bạn dừng ở đâu, bạn cũng có thể bắt đầu ở đó. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, bạn phải biết tự thân vận động, phát huy hết sức mạnh của bản thân trước khi nhờ vả người khác.

Cho dù bạn 18 hay bạn 30 tuổi hay 40 tuổi, bạn luôn có cách để bắt đầu mọi việc của riêng mình, không có gì có thể cản trở một người nào đó khao khát thành công cả.

Đừng bao giờ đổ lỗi cho mình kém cỏi, luôn cố gắng hết mình, lấy “cần cù bù thông minh”

 

 

Các viết cùng chủ đề