fbpx

Tỷ phú giàu thứ 4 thế giới Bernard Arnault: “ông lớn” đứng sau hầu hết thương hiệu thời trang xa xỉ

Năm 2018, doanh nhân 69 tuổi – Bernard Arnault – người Pháp sở hữu khối tài sản 72 tỷ USD. Nhờ doanh thu kỷ lục năm ngoái của LVMH đã đưa giúp ông tiến nhanh và tiến xa trong bảng xếp hạng năm nay (ở vị trí số 4). Năm 2017, người đàn ông này thậm chí không có tên trong top 10 do Forbes công bố.

Bernard Arnault
Bernard Arnault

Bernard Arnault đứng sau những thương hiệu thời trang và các dòng sản phẩm hạng sang như Louis Vuitton, Fendi, Céline, Christian Dior, Givenchy, Marc Jacobs, Hennessy…

Nếu năm ngoái, ông chủ Zara Amancio Ortega là người giàu nhất châu Âu và xếp thứ 4 thế giới trong danh sách do Forbes công bố, thì năm nay, người đồng cấp cùng ngành thời trang của ông nhưng ở phân khúc xa xỉ Bernard Arnault trở thành “tân vương”.

Bernard Arnault là Chủ tịch và CEO của LVMH, tập đoàn quy tụ hơn 70 thương hiệu xa xỉ nhất thế giới trong lĩnh vực thời trang, với doanh thu tăng trưởng 10% trong quý đầu năm nay. Theo Forbes, tài sản của Arnault đã tăng 30,5 tỷ USD nhờ thương vụ chính thức mua lại Christian Dior với giá 13,1 tỷ USD vào tháng 4 năm ngoái. Nhờ đó, cổ phiếu của Dior cũng tăng 52%.

LV storeTuổi trẻ táo bạo

Ngay từ khi còn trẻ, Arnault đã tỏ rõ khả năng kinh doanh táo bạo trời phú. Vốn theo học bằng kĩ sư tại ngôi trường danh tiếng Ecole Polytechnique (Pháp), sau đó, ông về làm việc tại công ty xây dựng của gia đình ở tuổi 25.

Đến năm 1979, khi tròn 30 tuổi – ông trở thành Chủ tịch công ty của gia đình. Tuy nhiên, thời điểm đó có một số thay đổi trong chính trường Pháp khiến gia đình Arnault quyết định di cư đến nước Mỹ.

Bernard Arnault và các con
Bernard Arnault và các con

Năm 1983, Arnault và gia đình trở về Pháp. Ông nhận thấy cơ hội mua lại Công ty dệt Boussac Saint-Freres, vốn sở hữu cổ phần tại nhà mốt cao cấp Christian Dior.

Arnault quyết định đầu tư 15 triệu USD và kêu gọi thêm 80 triệu USD bên ngoài để mua lại Boussac Sain-Freres. Thương vụ hoàn tất, các nhà máy dệt và tài sản khác được tiếp tục rao bán và ông chỉ giữ lại Christian Dior và Le Bon Marche. Arnault trở thành CEO của Dior năm 1985.

Lúc này, Arnault có dư khoảng 400 triệu USD. Năm 1987, ông được Chủ tịch Henri Racamier của LVMH mời đầu tư vào LVMH Group mới được thành lập từ Louis Vuitton và Moet Hennessy.

Từ 1989-1990, ông cho thấy quyết tâm không khoan nhượng sau hàng loạt những thương vụ nội bộ, cho đến những tranh chấp tại tòa án. Cuối cùng vào năm 1990, Arnault sở hữu 43,5% của LVMH, 35% quyền biểu quyết và chính thức trở thành Chủ tịch kiêm CEO của LVMH.

Từ một cổ đông , Arnault nhanh chóng trở thành CEO của LVMH
Từ một cổ đông , Arnault nhanh chóng trở thành CEO của LVMH

Quá trình thống nhất LVMH của ông được xem là một trong những vụ thâu tóm cam go và quyết liệt nhất trong lịch sử doanh nghiệp tại Pháp, khiến cho tên tuổi Arnault được nhắc nhiều như “nỗi sợ hãi của các đối thủ kinh doanh”; và sau đó là “sự nể phục dành cho tính quyết đoán của ông”.

Nhà lãnh đạo khó tính

Tham vọng của Arnault là đưa LVMH trở thành một trong những tập đoàn xa xỉ lớn nhất thế giới, ngang tầm với hai tên tuổi trong lĩnh vực là Richemont (Thụy Sĩ) và Kering (Pháp).

Tham vọng của Arnault là đưa LVMH trở thành một trong những tập đoàn xa xỉ lớn nhất thế giới, ngang tầm với hai tên tuổi trong lĩnh vực là Richemont (Thụy Sĩ) và Kering (Pháp).
Tham vọng của Arnault là đưa LVMH trở thành một trong những tập đoàn xa xỉ lớn nhất thế giới, ngang tầm với hai tên tuổi trong lĩnh vực là Richemont (Thụy Sĩ) và Kering (Pháp).

Chỉ trong 11 năm, trị giá thị trường của LVMH đã tăng lên ít nhất 15 lần, cả doanh thu và lợi nhuận tăng lên 500%. Nguyên lý của ông là các thương hiệu thuộc tập toàn khi được mua về sẽ vẫn hoạt động như những công ty độc lập, theo văn hoá và bản sắc lịch sử riêng.

Vai trò của tập toàn là hỗ trợ những lợi ích chung cho các thương hiệu. Cách làm này giúp cho sức sống của các thương hiệu thuộc LVMH phát triển bền vững và giữ được truyền thống trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động.

LVMH tiếp tục thâu tóm thêm Celine (năm 1988), Berluti và Kenzo (năm 1993), Guerlain (năm 1994), Marc Jacobs và Sephora (năm 1997), Emilio Pucci (năm 2000), Fendi, DKNY (năm 2001), 17% của Hermes (năm 2010) và gần đây nhất là toàn bộ nhà mốt Christian Dior (tháng 4/2017).

Bernard Arnault nhanh tay thâu tóm hết những thương  hiệu thời trang xa xỉ
Bernard Arnault nhanh tay thâu tóm hết những thương hiệu thời trang xa xỉ

Những năm gần đây LVMH vẫn tiếp tục thâu tóm thêm các thương hiệu khác, trong cả lĩnh vực đồng hồ xa xỉ như: Zenith, Tag Heuer và Hublot. Arnault được biết đến là một CEO khốc liệt, sẵn sàng sa thải các nhân sự cao cấp.

Cú bắt tay với Jean-Claude Biver – “phù thuỷ” ngành đồng hồ

Jean-Claude Biver and Bernard Arnault

Hiện, LVMH cùng với Richemont và Swatch Group là ba tập đoàn lớn nhất trong ngành đồng hồ xa xỉ thế giới. Toàn bộ các nhãn đồng hồ gồm TAG Heuer, Zenith và Hublot nằm dưới quyền Jean-Claude Biver. Được mệnh danh là “bậc thầy marketing của ngành đồng hồ”, Jean-Claude Biver bắt đầu sự nghiệp tại Audermar Piguet và sau đó là Omega. Với tính cách quyết đoán ông nhận thấy tiềm năng của thương hiệu Blancpain và thâu tóm công ty này với cái giá khiêm tốn 25.000 CHF (Franc Thụy Sĩ).

LVMH cùng với Richemont và Swatch Group là ba tập đoàn lớn nhất trong ngành đồng hồ xa xỉ thế giới.
LVMH cùng với Richemont và Swatch Group là ba tập đoàn lớn nhất trong ngành đồng hồ xa xỉ thế giới.

Với tầm nhìn chiến lược và biệt tài marketing của Jean-Claude Biver, thương hiệu Blancpain đã hồi sinh thành công và được Swatch Group mua lại với giá 40 triệu CHF.

Kỳ tích của Biver tiếp tục với công cuộc làm tái sinh Hublot từ một thương hiệu nhỏ trở thành tên tuổi trong ngành có ảnh hưởng thương mại toàn cầu. Và cuối cùng, ông bán Hublot cho LVMH của Arnault ở mức giá đồn đoán khoảng 500 triệu USD vào năm 2008.

Về một nhà với các tên tuổi xa xỉ hàng đầu khác của LVMH và tiếp tục dưới bàn tay dẫn dắt của JC Biver, Hublot ngày nay có sức phủ sóng rộng khắp toàn cầu; được biết đến là bạn đồng hành của Ferrari, nhà tài trợ của FIFA World Cup.

Hublot FIFA

Nguồn VnExpress

Các viết cùng chủ đề