fbpx

Warren Buffett: “Mua Bitcoin và tiền điện tử không phải là một khoản đầu tư”

Warren Buffett, một nhà đầu tư người Mỹ đồng thời là CEO 87 tuổi của Berkshire Hathaway, một lần nữa ông đánh giá thấp tiền điện tử trong buổi phát biểu vào ngày 28 tháng 4, rằng mua Bitcoin không phải là một vụ đầu tư (theo buổi phỏng vấn với Yahoo Finance ở Nebraska, Omaha).

WarrenBuffett saying somthing about bitcoin

Buffett nói :”Có hai kiểu hình mà người mua và nghĩ rằng là họ đã mua và đang đầu tư vào”. Ông nói thêm “Một kiểu người thì thực sự đang đầu tư và kiểu còn lại là không phải người đầu tư” .
“Nếu bạn mua một tài sản gì đó ví dụ như một trang trại, một căn hộ, hoặc một văn phòng, bạn có thể kiếm được thêm thông qua tài sản mình đã sở hữu, và đó sẽ là một vụ đầu tư tuyệt vời. Sau đó bạn nhìn vào quá trình đầu tư và đảm bảo mình đã thu về cái gì đó. Nhưng nếu bạn mua thứ gì đó như bitcoin hoặc tiền điện tử, thì nó không thực sự tạo ra thêm bất cứ thứ gì. Bạn chỉ hy vọng rằng người tiếp theo sẽ trả nhiều hơn”.

Mua Bitcoin là trò chơi đầu cơ và giống như cờ bạc

Buffett tiếp tục cho rằng các khoản đầu tư như vậy chỉ mang tính đầu cơ “chơi” , “cờ bạc” và “không ai biết chính xác Bitcoin là gì”.

Warren Buffett, có biệt danh là “Người hùng Omaha”, phát biểu trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 2 rằng ông không biết gì về tiền điện tử.

Warren Buffett has warned Bitcoin will come to a bad ending
Warren Buffett has warned Bitcoin will come to a bad ending

“Tôi muốn nói rằng – tiền điện tử, gần như chắc chắn sẽ không mang lại kết quả tốt đẹp, chỉ không biết là khi nào thôi. Và tôi cũng không biết tiền điện tử sẽ trở nên như thế nào, hay bất cứ thứ gì về nó”. Buffett cho biết ông đã mất giá trị thực kể từ năm 2014 khi ông lần đầu tiên từ chối Bitcoin như một “ảo ảnh” trong CNBC.

Ngoài việc sử dụng lập luận bong bóng chống lại tiền kỹ thuật số, Buffett cũng lưu ý rằng BTC “không thể được đánh giá bởi vì nó không phải là một tài sản tạo ra giá trị”.

Bitcoin là “trò lừa bịp”

Charlie Munger, phó chủ tịch 94 tuổi ở Berkshire Hathaway của Buffett, cũng nghĩ Bitcoin là “trò lừa bịp”, và Bill Harris, Giám đốc điều hành của Paypal cũng cho rằng Bitcoin “không đáng tin cậy”.

Nguồn: theoofy.com

Happy Live dịch

Các viết cùng chủ đề