fbpx

Warren Buffett nhận hơn 2 tỷ đô cổ phiếu Goldman Sachs

Theo Reuters, quỹ đầu tư của tỷ phú Warren Buffett – Berkshire Hathaway nhận được số cổ phiếu trị giá khoảng 2 tỷ USD của Goldman Sachs vào năm 10/2013, thông qua các chứng quyền đã thỏa thuận từ thời kỳ khủng hoảng tài chính 2008.

Warren Buffett nhận hơn 2 tỷ USD cổ phiếu Goldman

Năm 2008, Warren Buffett quyết định đầu tư 5 tỷ USD vào tập đoàn Goldman Sachs, bất chấp việc thị trường đang mất niềm tin nghiêm trọng vào lĩnh vực tài chính.

Quyết định đầu tư này được đưa ra sau khi Goldman công bố kế hoạch huy động vốn 7,5 tỷ USD và tập đoàn Berkshire Hathaway của Buffett coi đây là một cơ hội tuyệt vời. Theo đó Berkshire Hathaway mua 5 tỷ USD cổ phiếu ưu đãi của Goldman với mức cổ tức 10%. Đồng thời, tập đoàn này cũng có được chứng quyền* để mua lượng cổ phiếu phổ thông trị giá 5 tỷ USD của Goldman ở bất kỳ thời điểm nào trong vòng 5 năm kế tiếp, với giá 115 USD/cổ phiếu.

Theo giới quan sát bấy giờ, cả hai bên cùng có lợi trong vụ đầu tư này. Về phía Goldman, lợi ích đó là sự khẳng định đối với giá trị của họ trong bối cảnh khủng hoảng tài chính hiện nay từ một nhà đầu tư lừng danh như Buffett.

Vụ đầu tư vào Goldman đánh dấu sự trở lại của Buffett với lĩnh vực tài chính, vì từ năm 1997 tới nay, ông đã không đầu tư vào ngành này.

* Chứng quyền là công cụ tài chính cho phép người nắm giữ có quyền (không phải nghĩa vụ) mua hoặc bán một tài sản cơ sở với giá xác định trong một khoảng thời gian.

Sau 5 năm Warren Buffett nhận hơn 2 tỷ USD cổ phiếu Goldman

Goldman đã mua lại số cổ phiếu ưu đãi từ Buffett với giá cao hơn 10% hồi tháng 3/2011. Những cổ phiếu này trả cổ tức lên tới 500 triệu USD mỗi năm, tương đương 15 USD một giây, theo Reuters.

Hồi tháng 3, Goldman cũng tuyên bố điều chỉnh hợp đồng với Berkshire. Theo thỏa thuận, Buffett sẽ không chi 5 tỷ USD mua cổ phiếu Goldman với giá thấp hơn thị trường nữa. Thay vào đó, ông nhận số cổ phiếu có giá trị tương đương lợi nhuận trên giấy. Theo giá đóng cửa ngày 30/9 của Goldman là 158 USD, lợi nhuận từ số chứng quyền này tương đương 2,07 tỷ USD.

Sau đó, dựa trên giá cổ phiếu trung bình 10 ngày giao dịch cho đến ngày 30/9 là 164,38 USD, Berkshire sẽ nhận khoảng 13,1 triệu cổ phiếu Goldman. Hiện quỹ đầu tư này đã là cổ đông bên ngoài lớn thứ 6 của ngân hàng với gần 3% cổ phần.

Theo Thùy Linh, Vnexpress

Các viết cùng chủ đề