Theo lãnh đạo UBCKNN, nhà đầu tư (NĐT) tổ chức nước ngoài là đối tượng chính cần giải quyết vướng mắc trong nâng hạng TTCK. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy NĐT tổ chức nước ngoài thường tuân thủ nghĩa vụ thanh toán, do đó việc chỉ áp dụng cơ chế giao dịch không ký quỹ 100% tiền với nhóm NĐT này sẽ giúp hạn chế rủi ro.
Uncategorized
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 06 về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024. Trong đó, Bộ Tài chính được giao xử lý nhanh các vướng mắc để đáp ứng tiêu chí nâng hạng thị trường chứng khoán (TTCK) và báo cáo Thủ tướng kết quả trước ngày 30/06/2024.
Nỗ lực cải cách của Chính phủ đẩy kỳ vọng thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng lên cao. Vậy thời điểm nào thì thị trường thường sẽ tăng? Bối cảnh lãi suất ở các quốc gia được nâng hạng đi trước? Những bài học từ báo cáo khoa học và thực chứng từ Dubai, Qatar, UAE…
Kết quả đợt review tháng 2 diễn ra vào rạng sáng ngày 13/02/2024 (giờ Việt Nam) của MSCI, rổ chỉ số MSCI Frontier Market Index được bổ sung 9 và loại ra 11 mã cổ phiếu. Trong số các mã được thêm vào, có 3 mã từ Việt Nam.
Biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm thường bằng đồng VND tại quầy của các ngân hàng trong ngày đầu tháng 2/2024 tiếp tục biến động so với cùng kỳ tháng trước. Theo biểu lãi suất được ghi nhận, mặt bằng lãi suất tại nhiều ngân hàng tiếp tục điều chỉnh giảm với mức giảm từ 0,1 – 0,5%/tùy kỳ hạn/tùy ngân hàng. Lãi suất tiền gửi tiết kiệm cao nhất trong số các ngân hàng được khảo sát ở mức 6,0%/năm cho các kỳ hạn từ 36 tháng trở lên.
Trend Following – đặc điểm khác của các nhà đầu tư thành công là họ luôn biết lấy các xu thế thị trường để làm lợi cho mình. Một nhà đầu tư bình thường sẽ hoảng loạn khi thị trường biến động, nhưng một nhà đầu tư chuyên nghiệp lại rất nóng lòng chờ đón điều đó.
Dành cả cuộc đời hướng về Phật Pháp và tâm nguyện những điều thiền lành cho mọi người, thiền sư Thích Nhất Hạnh mong muốn thế giới này được hạnh phúc và luôn tốt đẹp.
Trong lĩnh vực lãnh đạo, mỗi lời nói đều có tiềm năng định hình nền văn hóa, thúc đẩy sự đổi mới và trao quyền cho các nhóm. Cuốn sách mang tính đột phá của L. David Marquet, “Lãnh đạo là ngôn ngữ”, tiết lộ sức mạnh tiềm ẩn trong lời nói của chúng ta.