SGI Capital: Nhà đầu tư sau này sẽ nhận ra đây là một trong những cơ hội tốt nhất của Chứng khoán Việt Nam
Theo SGI Capital, đây là lúc thị trường đang cho quyền chọn mua những doanh nghiệp tuyệt vời với định giá rẻ, vốn chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. Vào đỉnh điểm nỗi sợ hãi trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
Trong báo cáo mới đây, SGI Capital đánh giá chính sách thuế đối ứng ở mức cao bất ngờ của Tổng thống Trump được công bố đã tạo ra đợt bán tháo lớn trên khắp các thị trường toàn cầu. Mức thuế quá cao và đột ngột gây thiệt hại lớn cho chính cộng đồng doanh nghiệp, người lao động và cả người tiêu dùng Mỹ, gây ra mối lo ngại về lạm phát và suy thoái. Đội ngũ phân tích của SGI Capital cho rằng những mức thuế trên là một phần trong kỹ thuật đàm phán của Tổng thống Trump và mức áp dụng cuối cùng sẽ giảm đáng kể. Các cuộc đàm phán thuế quan sẽ xảy ra ngay trong tháng 4 và phần lớn hoàn thành trong tháng 5-6 với mức thuế suất áp dụng trung bình trong khoảng 10-20% (ngoại trừ Trung Quốc).
Thị trường đang thể hiện rằng kinh tế Mỹ cũng sẽ chịu những thiệt hại nhất định của chính sách thuế quan trong khi nhiều quốc gia khác đã chủ động hạ lãi suất và đẩy mạnh chi tiêu công để hỗ trợ nền kinh tế. Điều này phần nào mang lại thuận lợi cho các nước đang chủ động đàm phán thuế quan với Mỹ. SGI Capital đặt kịch bản cơ sở phần lớn thuế quan sẽ được chốt ở mức 10% – 20% trong vài tháng tới. Mỹ sẽ có lợi thế lớn về đàm phán trong khoảng thời gian này và sau đó các nước sẽ tìm cách thích nghi.
Về dài hạn, các quốc gia như Việt Nam sẽ cần chuyển đổi cơ cấu sản xuất và xuất khẩu tận dụng xu hướng này để giảm bớt sự phụ thuộc vào thị trường Mỹ. Đây là một quá trình dài và không dễ dàng nhưng chúng ta vẫn có những lợi thế nội tại và quyết tâm chính trị để thực hiện thành công sự chuyển đổi này. Đây có thể là cơ hội để Việt Nam chuyển đổi mô hình để tăng trưởng cân bằng và bền vững hơn.
Đối với thị trường chứng khoán Việt Nam, chính sách thuế mới đã tạo nên cú sốc lớn khiến nhiều nhà đầu tư cả trong và ngoài nước bán tháo. Quan điểm phổ biến hiện nay là lo ngại kinh tế Việt Nam sẽ đi vào suy thoái do tác động trực tiếp lên doanh nghiệp xuất khẩu và tác động gián tiếp lên việc làm và tiêu dùng do khối FDI sẽ thu hẹp quy mô.
Theo SGI Capital, trong trường hợp đàm phán thành công và mức thuế đối ứng giảm về 10% – 20%, động lực tăng trưởng từ xuất khẩu và tăng trưởng FDI của Việt Nam vẫn sẽ chịu ảnh hưởng. Trong kịch bản thuế quan áp dụng cao hơn mức 20%, Chính phủ sẽ triển khai những biện pháp kích thích nội địa mạnh hơn (hạ lãi suất, hỗ trợ thuế phí, các gói chi tiêu công…) để hỗ trợ doanh nghiệp trong nước mở rộng quy mô, hấp thụ lực lượng lao động từ khối xuất khẩu và duy trì mục tiêu tăng trưởng cao. Theo thông tin cập nhật, Chính phủ, NHNN và các bộ ban ngành đang gấp rút bàn thảo để đưa ra những chính sách kích thích kinh tế mới ngay trong tháng 4.
“Chúng tôi cho rằng các rủi ro từ thuế quan tác động tới nhà đầu tư đang phản ánh rất nhanh vào giá cổ phiếu và sẽ dần phai nhạt trong hai tháng tới. Nửa cuối năm nay, dòng tiền của khối ngoại có thể quay trở lại mua ròng theo sự hấp dẫn của định giá và quá trình nâng hạng lên thị trường mới nổi”, báo cáo của SGI Capital cho biết.