10 thành phố đông người giàu nhất thế giới: Nơi triệu phú là “hàng xóm” bình thường
Bạn có bao giờ tự hỏi: Nếu một người sở hữu trên 1 triệu đô la tài sản ròng thì họ thường sống ở đâu? Liệu sự giàu có tập trung tại một vài quốc gia, hay đang lan rộng khắp toàn cầu?
Báo cáo mới nhất từ Henley & Partners 2024 đã tiết lộ danh sách 10 thành phố có nhiều triệu phú nhất thế giới – những nơi mà sự thịnh vượng không chỉ là lựa chọn, mà là phong cách sống.
1. New York, Mỹ – 349.500 triệu phú
Không hổ danh là “thành phố không ngủ”, New York dẫn đầu với gần 350.000 người sở hữu tài sản từ 1 triệu USD trở lên. Đây là trung tâm tài chính toàn cầu, nơi hội tụ của Wall Street, các quỹ đầu tư khổng lồ và bất động sản siêu sang tại Manhattan.
2. Tokyo, Nhật Bản – 298.300 triệu phú
Tokyo là biểu tượng của sự kỷ luật, phát triển và bền vững. Là thành phố đông dân nhất thế giới, Tokyo cũng là nơi cư trú của gần 300.000 triệu phú – nhờ nền công nghiệp phát triển, công nghệ hàng đầu và sự giàu có của các gia đình truyền thống.
3. San Francisco Bay Area, Mỹ – 285.000 triệu phú
Vùng vịnh San Francisco, với trái tim là Thung lũng Silicon, là nơi sản sinh ra những startup tỉ đô. Nơi đây quy tụ giới công nghệ, đầu tư mạo hiểm và hàng nghìn triệu phú trẻ nhờ các công ty như Apple, Google, Meta…
4. London, Anh – 272.400 triệu phú
Dù phải đối mặt với nhiều biến động sau Brexit, London vẫn là trung tâm tài chính hàng đầu châu Âu. Các triệu phú đến từ khắp nơi trên thế giới chọn London vì hệ thống pháp lý ổn định, giáo dục đẳng cấp và phong cách sống cổ điển, sang trọng.
5. Singapore – 244.800 triệu phú
Tăng trưởng ấn tượng nhất trong top 5, Singapore trở thành điểm đến lý tưởng cho người giàu châu Á nhờ chính sách mở cửa, môi trường đầu tư minh bạch và chất lượng sống vượt trội. Đây là trung tâm tài chính mới nổi và là “thiên đường” thuế của giới thượng lưu.
6. Los Angeles, Mỹ – 212.100 triệu phú
Không chỉ là kinh đô điện ảnh Hollywood, Los Angeles còn là nơi giới nghệ sĩ, nhà sản xuất, doanh nhân công nghệ và bất động sản tích lũy khối tài sản khổng lồ.
7. Hong Kong (Trung Quốc) – 143.400 triệu phú
Dù trải qua biến động chính trị, Hong Kong vẫn giữ vai trò cửa ngõ tài chính lớn của châu Á, đặc biệt là giới giàu từ Trung Quốc đại lục. Bất động sản ở đây luôn đứng top thế giới về giá trị.
8. Beijing (Bắc Kinh, Trung Quốc) – 125.600 triệu phú
Thủ đô của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang trở thành trung tâm công nghệ, thương mại và chính sách – nơi tạo ra lượng triệu phú mới không ngừng từ các tập đoàn quốc doanh, tư nhân và công nghệ.
9. Shanghai (Thượng Hải, Trung Quốc) – 123.400 triệu phú
Thượng Hải – thành phố hiện đại và quốc tế bậc nhất Trung Quốc – có tốc độ gia tăng người giàu nhanh chóng nhờ đầu tư, bất động sản và xuất khẩu.
10. Sydney, Úc – 122.500 triệu phú
Giàu có nhưng vẫn giữ chất sống nhẹ nhàng, Sydney hút giới giàu không chỉ bởi khí hậu dễ chịu mà còn nhờ hệ thống pháp luật rõ ràng, giáo dục hàng đầu và môi trường an toàn cho tài sản.
Điểm chung của các thành phố giàu nhất thế giới là gì?
-
Là trung tâm tài chính, công nghệ hoặc bất động sản lớn
-
Có mạng lưới dịch vụ cao cấp (giáo dục, y tế, luật pháp)
-
Sở hữu môi trường sống an toàn, văn minh, phát triển
-
Thu hút dân di cư giàu có từ khắp thế giới
Bạn sẽ chọn sống ở đâu nếu trở thành triệu phú?
Liệu đó là nhịp sống sôi động giữa lòng New York? Sự tinh tế của Tokyo? Hay không khí biển trong lành tại Sydney?
Dù bạn đang trên hành trình tích lũy tài sản hay chỉ đơn giản tò mò về những “thủ phủ người giàu”, danh sách này là một cái nhìn thú vị về sự phân bố giàu có trên toàn cầu – nơi mỗi thành phố mang một sắc màu riêng của sự thịnh vượng.