fbpx

101 lời khuyên tài chính cá nhân: Huấn luyện bộ não kiếm tiền

Bạn chính là sản phẩm của trí tưởng tượng. Bộ não của mỗi người chúng ta sẽ hoạt động cật lực để hiện thực hóa những khẳng định, mục tiêu mà bản thân ra hiệu với tiềm thức của mình. Một số vận động viên trên thế giới kiếm được rất nhiều tiền, nhưng theo Michael Jordan nói: “Tôi không dùng tứ chi để đánh bóng mà là dùng cái đầu để chơi bóng”.

Nội dung bài viết này được trích từ cuốn sách 101 Lời Khuyên Tài Chính từ Thái Phạm, cuốn sách được viết bởi nhà đầu tư, chuyên gia tài chính có hơn 17 năm kinh nghiệm trên TTCK, cuốn sách cung cấp 101 bài học vỡ lòng và thông thái giúp bạn từng bước xây dựng cho tương lai tài chính thịnh vượng của chính bạn.

Đọc thêm các bài viết khác về 101 lời khuyên tài chính từ Thái Phạm tại đây 

Khi tuyết rơi, họ kiếm tiền bằng cách đắp người tuyết để mọi người chụp ảnh cùng; khi trời mưa, họ đứng bên vệ đường để bán ô và áo mưa hay những vật phẩm cần thiết để người đi đường che chắn…

Có thể bạn nghĩ những người làm điều này vì họ quá khó khăn hay chẳng có công việc an nhàn hơn để làm, nhưng đằng sau đó, có thể họ đang kiếm được thêm tiền nhiều hơn bạn, nhanh hơn bạn, cho tới khi bạn muốn bắt chước cách mà họ đã từng làm thì họ đã sớm nghĩ ra được một ngã rẽ kinh doanh mới ổn hơn.

Thật ra, những người mà tôi nói ở trên là đại diện của việc bạn sẵn sàng đương đầu và dấn thân vào khó khăn, vào những chuyện mà người khác không làm – bạn làm, người khác chưa nghĩ ra – bạn đã nghĩ ra trước. Tôi gọi đấy là người có “bộ não kiếm tiền” – luôn phát hiện và nắm bắt kịp thời cơ hội kinh doanh khi người khác đang loay hoay không tìm ra được định hướng.

Huấn luyện bộ não kiếm tiền bắt nguồn từ việc bạn có thói quen theo sát thông tin kinh tế, thị trường và nắm bắt xu hướng. Chính việc không ngừng cập nhật tin tức, đọc sách và vận dụng một cách nhanh nhạy để làm bàn đạp cho cơ hội kinh doanh sẽ giúp bộ não “làm quen” và thích nghi cực tốt với việc kiếm tiền.

Bạn chính là sản phẩm của trí tưởng tượng. Bộ não của mỗi người chúng ta sẽ hoạt động cật lực để hiện thực hóa những khẳng định, mục tiêu mà bản thân ra hiệu với tiềm thức của mình. Một số vận động viên trên thế giới kiếm được rất nhiều tiền, nhưng theo Michael Jordan nói: “Tôi không dùng tứ chi để đánh bóng mà là dùng cái đầu để chơi bóng”.

Nói cách khác thì người đã thành công, đa phần họ sẽ đi theo thiên hướng lao động bằng trí óc nhiều hơn, lao động chân tay vẫn đáng quý, nhưng nếu bạn có thể trau dồi và học hỏi nhiều hơn để huấn luyện bộ não của mình kiếm tiền, chắc chắn bạn tích lũy được rất nhiều lợi nhuận. Tỷ phú Rockefeller từng nói: “Nếu bạn lấy đi tất cả tài sản của tôi và ném tôi vào sa mạc, chỉ cần một chú lạc đà đi qua, rất nhanh tôi sẽ lại giàu có”.

Bạn có thể hiểu “chú lạc đà” theo nhiều cách khác nhau, nhưng riêng tôi, dù “chú lạc đà” được hiểu theo nghĩa nào thì nếu bạn là người có tư duy nghèo, bạn cũng sẽ không thể nào nhanh giàu trở lại.

Bởi khi sở hữu một “bộ não kiếm tiền”, bạn chắc chắn sẽ nhanh nhạy và nắm bắt cơ hội nhiều hơn để giàu có.

Nhiều người cả đời làm lụng vất vả, quần quật từ sáng đến tối nhưng cuối đời vẫn không có nổi một khoản tiền tiết kiệm, cốt cũng là ở vấn đề đó.

Phi thương bất phú” – dùng sức để kiếm tiền thì giá trị lao động tính theo giờ, dùng trí kiếm tiền thì được tính theo năng suất và khả năng, còn nếu bạn biết dùng tiền để kiếm tiền thì giá trị sẽ là vô hạn nếu như bạn nắm được luật chơi đầu tư này.

Nhưng có điều, bạn phải hiểu rõ giữa “bộ não kiếm tiền” và người có trí thông minh. Thật ra trên thế giới này rất nhiều người thông minh, nhưng lại không tỷ lệ thuận với người giàu có, lý do là vì sao? Vì người có trí thông minh nếu không biết sử dụng trí tuệ của mình đúng chỗ thì mãi vẫn loay hoay với việc kiếm tiền, ngược lại người có “bộ não kiếm tiền” sẽ nhạy hơn với những cơ hội giúp họ tạo ra thêm thu nhập.

Không phải ngẫu nhiên mà các doanh nhân, các nhà đầu tư có thể “nắm vững” được luật chơi mà có thể đưa ra được các quyết định đầu tư mang lại nguồn thu nhập thụ động khổng lồ. Họ cũng từng đắn đo, cũng từng thất bại, cũng từng suy nghĩ làm thế nào như chúng ta.

Điều tạo nên sự khác biệt chính là dám hành động và không hối hận với quyết định của chính mình.

“Suy nghĩ là công việc mang lại lợi nhuận cao nhất thế giới, nhưng rất ít người sẵn sàng đầu tư vào nó. Bộ óc của bạn là tài sản hữu ích nhất của bạn, nhưng nếu sử dụng không đúng cách, nó sẽ là “của nợ” lớn nhất của bạn”.

Hà An

Nguồn: Trích sách 101 Lời Khuyên Tài Chính từ Thái Phạm / Happy Live Team tổng hợp

Có thể bạn quan tâm: 101 Lời khuyên tài chính cá nhân từ Thái Phạm

Từng bước xây dựng tương lai tài chính của bạn và gia định thịnh vượng, bền vững

ĐỌC THỬ

ĐẶT SÁCH NGAY

Các viết cùng chủ đề