fbpx

101 lời khuyên tài chính cá nhân: Nên làm việc vì đam mê hay vì tiền?

Nên làm việc vì đam mê hay vì tiền, đây là câu hỏi mà nhiều bạn trẻ, đặc biệt bạn trẻ trong độ tuổi <25 thường tự hỏi khi đã có kinh nghiệm làm việc trong vài năm sau khi ra trường.

Nội dung bài viết này được trích từ cuốn sách 101 Lời Khuyên Tài Chính từ Thái Phạm, cuốn sách được viết bởi nhà đầu tư, chuyên gia tài chính có hơn 17 năm kinh nghiệm trên TTCK, cuốn sách cung cấp 101 bài học vỡ lòng và thông thái giúp bạn từng bước xây dựng cho tương lai tài chính thịnh vượng của chính bạn.

Đọc thêm các bài viết khác về 101 lời khuyên tài chính từ Thái Phạm tại đây 

Đối với những người giàu có, sự nghiệp thành công thì bất kể môi trường có tốt hay xấu, nỗ lực phát triển bản thân, tự gia tăng giá trị là sự đảm bảo duy nhất cho tương lai thành đạt. 

Khoảng thời gian 8 tiếng sau giờ làm việc quyết định bạn sẽ là kẻ làm thuê suốt đời hay là quyết định số phận của bản thân

Vậy thì sự lựa chọn làm vì đam mê hay làm vì tiền là sự lựa chọn tốt nhất?

Cách tối ưu là nên làm vì cả hai. Nghe có vẻ nói-như-không nhưng bạn hãy thử nghĩ lại xem, vì sao chúng ta phải cố gắng đi trả lời câu hỏi này trong khi bạn có thể lên kế hoạch để vừa là điều bạn thích và vừa kiếm được tiền?

Số tiền ban đầu có thể ít, nhưng cứ như lãi kép, số tiền bạn kiếm được với lòng đam mê và quyết tâm học hỏi, phát triển trong công việc, sớm muộn bạn cũng đạt được mức lương xứng đáng với những nỗ lực và cố gắng.

Tôi từng đọc qua một thống kê cho rằng chỉ có 13% người trênthế giới này thực sự yêu thích công việc mình đang làm, còn 87% còn lại chỉ làm việc vì tiền.

Nếu chỉ làm việc vì tiền, bạn sẽ không quá nỗ lực trong công việc, làm vừa đủ, sếp giao bao nhiêu thì làm bấy nhiêu. Luôn xao nhãng và trì hoãn, chỉ mong hết giờ làm việc để được về nhà.

Chưa kể mỗi sáng mở mắt dậy chẳng có động lực để đi đến công ty, ngày trôi qua một cách trì trệ và phí thời gian rất nhiều. Nhiều người có thể thích nghi, nhưng mấy ai dám chấp nhận thực tại và cố gắng vì điều mình không thích?

Cuộc đời bạn sẽ luôn dậm chân tại chỗ vì bạn không có nhu cầu phát triển, học hỏi và làm mới mình.

Cứ đi làm và cuối tháng nhận lương. Bạn nghĩ rằng mình làm việc vì tiền, nhưng với thái độ làm việc như thế thì chẳng bao giờ bạn kiếm được nhiều tiền hơn đâu.

Vậy nên tìm thấy niềm vui thích trong công việc bạn đang làm mỗi ngày, đó vừa là động lực giúp bạn phát triển, vừa tạo nên nhiều cơ hội để bạn thăng tiến và kiếm được nhiều tiền hơn. Bạn hỏi tôi bằng cách nào, đọc hết quyển sách này bạn sẽ có được câu trả lời tường tận nhất.

Hà An

Nguồn: Trích sách 101 Lời Khuyên Tài Chính từ Thái Phạm / Happy Live Team tổng hợp

Có thể bạn quan tâm: 101 Lời khuyên tài chính cá nhân từ Thái Phạm

Từng bước xây dựng tương lai tài chính của bạn và gia định thịnh vượng, bền vững

ĐỌC THỬ

ĐẶT SÁCH NGAY

Các viết cùng chủ đề