fbpx

90% người trên thế giới không hiểu nổi những điểm này của người giàu

Chỉ chiếm 10% dân số toàn cầu thế nhưng cách thức suy nghĩ của người giàu hoàn toàn khác so với phần còn lại của thế giới.

1. Những khoản tiền lớn thường gia tăng lời nhỏ

Dù đó là tỷ suất lợi nhuận của một khoản đầu tư, tiền lời trên sản phẩm bạn đang kinh doanh hay là gì đi nữa, bạn cần phải biết rằng số tiền quá lớn thì khả năng gia tăng lời càng nhỏ. Người bình thường không hiểu được điều này và cố gắng nhân gấp đôi, gấp ba số tiền nhanh nhất có thể qua một vài giao dịch, trong như người giàu hiểu rằng tích cóp những khoản nhỏ lẻ bao giờ cũng dễ dàng và nhanh chóng hơn.

2. Tiền lương và thu nhập được trả cho giá trị mà công việc mang lại chứ không phải trả cho cá nhân

Con người là tài nguyên vô giá. Nếu bạn bỗng dưng mất tích trong rừng, xã hội và gia đình sẽ huy động mọi lực lượng để tìm kiếm bạn dù điều này có thể tốn hàng triệu đô la. Ngược lại, việc gắn những chiếc đinh vào hộp mãi mãi chỉ là một công việc được trả 5 đô mà thôi.

Thu nhập mong đợi của bạn không phải là những thứ bạn cần hay là khả năng mà nhà tuyển dụng có thể trả cho bạn, đó chỉ là giá trị công việc mà bạn sẽ làm. Người giàu hiểu được điều này, họ chấp nhận sự thật và làm việc để cống hiến cho xã hội.

3. Nợ không phải là động lực làm giàu, nó là xiềng xích kìm hãm bạn giàu có

Khi bạn không có khả năng thanh toán tiền mặt, bạn cũng chẳng có khả năng để làm gì. Một người thu nhập 70.000 USD/năm nhưng lại lái chiếc BMW 80.000 USD, anh ta nợ thẻ tín dụng 15.000 USD. Người khác nhìn vào sẽ thấy ngưỡng mộ, nhưng thực tế anh ta là một kẻ ngốc. Toàn bộ tiền lương của anh ta sẽ biến mất vào cuối tháng, về cơ bản anh ta chỉ vay mượn từ các ngân hàng và trả lãi suất cao.

Người giàu luôn biết điều này và không bao giờ để mình lâm vào nợ nần. Họ chi tiêu dưới mức nhu cầu và tiết kiệm tiền.

4. Giá trị của chi phí cơ hội 

Một người rất thích các món đồ gia dụng của IKEA nhưng lại không đủ khả năng để mua. Anh ta quyết định mua một món đồ rẻ tiền hơn và tự nhủ “ba năm nữa kiếm được nhiều tiền hơn mình sẽ mua đồ xịn”. Kết quả là anh ta đã phạm sai lầm.

Khi lựa chọn đánh đổi giữa số tiền bạn có với số tiền bạn chưa chắc kiếm được trong tương tai đồng nghĩa với việc bạn đã “ném tiền qua cửa sổ”. Hãy tiết kiệm lâu hơn và mua những món đồ thực sự giá trị để dùng lâu dài, bạn sẽ biết đâu mới là giá trị thực sự của chi phí cơ hội.

5. Tính toán của người giàu

Cô gái trẻ mong muốn có một chiếc váy thật đặc biệt thiết kế cho riêng mình nhưng cô không có đủ khả năng để mua nó. Chiếc váy sau đó được rao bán giảm giá 20%, cô quyết định đi vay mượn tiền để mua cho bằng được.

Những khoản lãi suất phải trả khiến cô gái không thể tiết kiệm được nhưng cô không bận tâm đến điều đó và chỉ nghĩ đơn giản “Đằng nào cũng là tiền mình phải bỏ ra”. Cô gái không nhận ra rằng vấn đề không phải ở việc cô mua chiếc váy bằng cách nào, mà chính là việc cô trả nợ cho chiếc váy ra sao.

6. Tầm quan trọng của bảo hiểm nhân thọ

Đôi lúc bạn sẽ lo lắng không biết mình có thể để lại gì cho con cháu. Bạn kiếm tiền suốt cả cuộc đời nhưng không đủ để mua một căn nhà, ra đi trong cảnh tay trắng và không xu dính túi. Nhưng bạn vẫn có thể để lại tiền cho con cháu thông qua mua bảo hiểm nhân thọ. Chỉ vài đô la mỗi tháng, bạn cũng có thể giúp thế hệ sau của mình trở thành triệu phú.

Việc mua bảo hiểm nhân thọ chẳng có gì khó khăn và bạn hoàn toàn có thể thực hiện nó. Thậm chí đây còn là cách dễ dàng nhất giúp bạn có thể “di chúc” cả khối tài sản cho thế hệ sau.

7. Xổ số là một loại thuế đánh vào người nghèo

Khi bạn trúng xổ số, chính phủ có thể thu được một nửa số tiền thông qua việc đánh thuế. Điều này giống như việc bạn đang làm từ thiện bằng cách đóng thuế cho nhà nước. “Thuế xổ số” là một gánh nặng đáng kể cho nhiều hộ gia đình có thu nhập thấp, thậm chí trái ngược với các loại thuế khác.

Cơ hội để bạn trúng giải độc đắc là một trong hàng triệu người. Chẳng hạn như một người đánh mất 20 USD một tuần và xác suất anh ta có thể tìm lại được đồng 20 USD này là trong khoảng 40 năm nữa (nếu anh ta thực sự may mắn). Nếu bạn mang số tiền này đi đầu tư từ năm 20 tuổi đến khi 60 tuổi, bạn sẽ có thể kiếm được 300.000 USD vào ngày sinh nhật lần thứ 60. Nếu vậy thì tại sao bạn còn đem tiền đi chơi xổ số? Đó là một sai lầm!

Nguồn: Tri thức trẻ

Biên tập: HappyLive

Có thể bạn quan tâm: Tủ sách Đầu tư Happy.Live

tủ sách đầu tư

ĐỌC THỬ

Các viết cùng chủ đề