fbpx

94% loại hạt giống đã hoàn toàn biến mất

94% loại hạt giống đã biến mất hoàn toàn trên hành tinh này trong thế kỷ 20.

Năm 1983, một cuộc nghiên cứu tại Mỹ đã chỉ ra rằng:
 
+ Bắp cải có 544 loại nay chỉ còn 28 loại
+ Súp lơ/Bông cải chỉ còn 9 loại
+ Su hào có 55 loại chỉ còn 3 loại
+ Atiso có 34 loại chỉ còn 2 loại
+ Củ cải có 288 loại chỉ còn lại 17 loại
+ 98% giống măng tây đã biến mất
+ 90% giống ớt chuông đã biến mất
+ 96% giống ngô đã biến mất
+ 91% giống dưa hấu đã biến mất
+ 94% giống dưa chuột đã biến mất
+ 91% giống cà đã biến mất
 
Sự đa dạng trong trữ lượng giống đang bị đe dọa nghiêm trọng. Giống như gấu trúc, đại bàng vàng, gấu Bắc Cực các giống cây cũng đang có nguy cơ tuyệt chủng.

Tại trang trại của mình ở Maine, Will Bonsall vừa làm nông vừa lưu giữ lại hàng nghìn loại giống nhằm bảo tồn sự đa dạng của thực vật. Ông luôn cố gắng lưu giữ lại những loại giống tốt nhất cho mọi người vì ông biết rằng trong 10 năm nữa, nhu cầu về số lượng hạt giống mà ông lưu trữ là rất lớn vì chúng có nguồn gen tốt giúp chống lại nhiều bệnh hại phổ biến hiện nay.
 
-> Happy.Live cho rằng đây có thể là một hướng đi cho các bạn đã đang và sẽ khởi nghiệp trong ngành nông nghiệp ở Việt Nam: “sưu tầm những giống cây nguyên bản, thuần chủng để bảo tồn và triển khai nhân rộng theo mô hình nông nghiệp tự nhiên”.
 
Nguồn video: IndependentLens
Vietsub by nông nghiệp sạch

Các viết cùng chủ đề