Quy mô GDP Việt Nam năm 2022 chính thức vượt 400 tỷ USD
Theo Báo cáo Tình hình kinh tế – xã hội quý IV và năm 2022, quy mô GDP cả nước đạt 9.513 nghìn tỷ đồng (tương đương khoảng 403,53 tỷ USD).
Theo Báo cáo Tình hình kinh tế – xã hội quý IV và năm 2022, quy mô GDP cả nước đạt 9.513 nghìn tỷ đồng (tương đương khoảng 403,53 tỷ USD).
Theo dự báo mới nhất của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), năm 2022, GDP Việt Nam được dự báo đạt khoảng 413,81 tỷ USD, xếp thứ 5 trong khối ASEAN và thứ 14 châu Á.
Báo cáo Triển vọng kinh tế châu Á của Quỹ Tiền tệ quốc tế công bố ngày 11-10 dự báo tăng trưởng GDP thực của Việt Nam đạt 7%, đứng đầu nhóm ASEAN-5. Tăng trưởng của cả châu Á dự kiến là 4% trong năm 2022.
Dựa trên kết quả tăng trưởng mạnh trong nửa đầu năm 2022, các tổ chức quốc tế đã đưa ra dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2022 và 2023 với nhiều triển vọng. Vậy theo các dự báo mới nhất, quy mô GDP Việt Nam năm 2022 và 2023 sẽ thay đổi như thế nào? Theo Báo cáo Dự báo Kinh tế Toàn cầu mới nhất của Viện Kế toán Công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW) và Oxford Economics được công bố vào tháng 6/2022, Việt Nam được dự báo là quốc gia có triển vọng tăng trưởng cao trong khu vực, ở mức trên 6,5% trong năm 2022. Đồng thời, Việt Nam là nước có dự báo tăng trưởng cao nhất trong khối ASEAN-6 vào năm 2023, đạt 8,3%. Theo đó, quy mô GDP của Việt Nam năm 2022 đạt khoảng 391,92 tỷ USD (GDP...
Đây là mức tăng cao nhất của 6 tháng kể từ năm 2011 trở lại đây, với nông lâm nghiệp có tốc độ cao nhất từ năm 2012.
Với số liệu kinh tế tháng 2/2024 vừa được công bố, Ngân hàng UOB (Singapore) dự báo tăng trưởng GDP quý 1/2024 có thể đạt mức 5,5%…
UOB đánh giá, nhờ những cải thiện trong hoạt động xuất nhập khẩu thương mại, sản xuất và tiêu dùng nội địa, tăng trưởng GDP thực tế của Việt Nam đã tăng tốc mạnh hơn lên 5,33% so với cùng kỳ trong quý III/2023.
ADB dự báo cả nhập khẩu và xuất khẩu của Việt Nam sẽ giảm xuống 7% trong năm nay và năm tới. Tăng trưởng thương mại chậm lại có thể tạo ra thâm hụt tài khoản vãng lai tương đương 1% GDP trong năm nay, trước khi đạt mức thặng dư trở lại vào năm 2024…