Thống đốc NHNN: ‘Điều hành tỷ giá phải đứng trên cục diện quốc gia, không vì doanh nghiệp nào cả’
Theo Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng, vấn đề ổn định tỷ giá phải cân nhắc trên cục diện của toàn nền kinh tế chứ không vì doanh nghiệp nào cả.
Theo Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng, vấn đề ổn định tỷ giá phải cân nhắc trên cục diện của toàn nền kinh tế chứ không vì doanh nghiệp nào cả.
Ông Trần Văn Tánh, Phó phòng Nghiên cứu và Phân tích của Chứng khoán Yuanta Việt Nam cho rằng kịch bản hạ lãi suất nhiều khả năng xảy ra, tuy nhiên NHNN sẽ chờ sau cuộc họp vào tháng 9 của Fed mới đưa ra quyết định.
Trong những ngày gần đây, hàng loạt ngân hàng đã liên tiếp tung ra các chương trình ưu đãi, giảm lãi suất cho vay đối với cả khách hàng doanh nghiệp và cá nhân.
Chính phủ yêu cầu NHNN chỉ đạo điều hành quyết liệt để tiếp tục giảm mặt bằng lãi suất, nhất là lãi suất cho vay, tăng cung tiền và hướng dòng tiền vào lĩnh vực ưu tiên.
Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng cho biết tính đến ngày 27/6, tín dụng toàn nền kinh tế đã tăng 4,03% so với đầu năm và tăng 9,08% so với cùng kỳ năm trước.
Trong bối cảnh tình hình kinh tế – xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực, tháng sau tốt hơn tháng trước, quý II tốt hơn quý I và dư địa chính sách còn khá lớn, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu thực hiện chính sách tiền tệ linh hoạt hơn, nới lỏng hơn, mở rộng hơn với định hướng ưu tiên cho tăng trưởng gắn với ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm đời sống nhân dân.
Giới phân tích đang nhìn nhận sau các động thái giảm lãi suất, cơ quan điều hành sẽ bắt đầu thúc đẩy mạnh hơn hoạt động tín dụng và thanh khoản cho nền kinh tế.
Thường trực Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao khẩn trương thực hiện đồng bộ, hiệu quả các công cụ của chính sách tiền tệ; khẩn trương có ngay các giải pháp thiết thực, cụ thể để giảm mặt bằng lãi suất; trong đó giảm lãi suất điều hành ngay trong tháng 6 năm 2023.