fbpx

Các nhà tỷ phú quan niệm thế nào về tiền?

Nếu bạn muốn trở thành một triệu phú – hoặc, mơ lớn hơn, một tỷ phú – hãy bắt đầu suy nghĩ như một thần tượng nào đó. Còn gì tốt hơn là biết được những người thành công nghĩ gì để nghiên học hỏi sự khôn ngoan từ họ? Do vậy, CNBC đã sưu tầm 8 quan điểm của các tỷ phú tự thần sẽ thay đổi cách bạn nghĩ về tiền bạc, thành công và sự đổi mới.

Bill Gates, đồng sáng lập Microsoft

Bill Gates

Về lý do tại sao trở thành một tỷ phú là một ước mơ không cần thiết: “Tôi có thể hiểu được mong muốn kiếm được hàng triệu USD, số tiền đó sẽ giúp bạn có một sự tự do nhất định. Nhưng một khi bạn kiếm được nhiều hơn số tiền đó, tôi phải nói với bạn, nó cũng chẳng khác nhiều”.

Phil Knight, người sáng lập Nike và là tác giả của cuốn sách”Shoe Dog” (tạm dịch là: Gã nghiện giày).

Phil Knight

Về cạnh tranh: “Tôi đã nghĩ về sự nghiệp của mình tại Oregon. Tôi đã cạnh tranh, và đấu tranh với những người đàn ông hơn mình rất nhiều, nhanh hơn, mạnh hơn. Nhiều người là những vận động viên Olympic tương lai. Nhưng tôi đã rèn luyện bản thân để quên đi sự thật không vui này. Người ta thường hay nói rằng sự cạnh tranh luôn là một điều tốt, rằng nó luôn luôn mang lại những điều tốt nhất cho mọi người, nhưng thực tế nó chỉ đúng với những người có thể quên đi sự cạnh tranh. Bây giờ tôi tự nhắc mình về điều đó. Bạn phải quên đi giới hạn của mình. Bạn phải quên đi những nghi ngờ, nỗi đau, quá khứ của mình”.

Mark Zuckerberg, người sáng lập và CEO của Facebook

Mark Zuckerberg

Khi nói về các mục tiêu của Facebook: “Chúng tôi không xây dựng các dịch vụ để kiếm tiền; chúng tôi kiếm tiền để xây dựng các dịch vụ tốt hơn”.

Ray Dalio, người sáng lập Bridgewater Associates, quỹ phòng hộ hàng đầu thế giới.

Ray Dalio

Về xây dựng doanh nghiệp: “Khi tôi nhìn lại bất cứ điều gì trong quá khứ của tôi đã trải qua và những thành công, phần thưởng lớn nhất của tôi đã là những người bạn và các mối quan hệ mà tôi đã có. Tiền chỉ là một sự tình cờ. Ý tôi là nó cũng tốt, nhưng nó đến khi tôi đang chơi một trò chơi mà tôi yêu thích. “

Warren Buffett, nhà đầu tư và người sáng lập tập đoàn Berkshire Hathaway

Warren Buffett

Về đầu tư dài hạn: “Hãy đầu tư vào một danh mục các công ty có tổng lợi nhuận tăng lên trong nhiều năm và giá trị thị trường của danh mục đầu tư cũng sẽ tăng lên. Nếu bạn không muốn sở hữu một cổ phiếu trong 10 năm, đừng nghĩ đến việc sở hữu nó trong 10 phút”.

Richard Branson, người sáng lập tập đoàn Virgin

Richard Branson

Về động cơ của mình: “Điều tôi thích làm là tạo ra những thứ tôi có thể tự hào, và nếu bạn tạo ra những thứ mà bạn có thể tự hào, thì một hiệu ứng phụ tiềm năng là bạn có thể trở thành một triệu phú hoặc tỷ phú, bởi vì mọi người thích những gì bạn tạo ra”.

Jeff Bezos, nhà sáng lập và CEO của Amazon

Jeff Bezos

Khi xây dựng doanh nghiệp với ngân sách eo hẹp: “Tôi nghĩ rằng sự tiết kiệm thúc đẩy sự đổi mới, giống như những giới hạn khác. Một trong những cách duy nhất để thoát ra khỏi những chiếc hộp là phát minh ra con đường của bạn.”

Mark Cuban, doanh nhân và cá mập trên “Shark Tank” của ABC

Mark Cuban

Bước đầu tiên để xây dựng một công ty thành công: “Số một: Doanh số là trên hết. Trong lịch sử, chưa bao giờ có một công ty nào đã từng thành công mà không bán hàng. Bất kỳ ai đã từng nói với bạn đừng lo lắng về doanh số, bạn cứ phát triển nó và doanh số tính sau, thì họ đang nói dối bạn. Họ sẽ thất bại, bạn sẽ thất bại. Bạn phải có khả năng bán hàng và bạn có biết ai có thể là nhân viên bán hàng lớn nhất trong công ty của bạn không?”.

Nguồn: Nhịp cầu đầu tư 

 

Có thể bạn quan tâm: 101 Lời khuyên tài chính cá nhân từ Thái Phạm

Từng bước xây dựng tương lai tài chính của bạn và gia đình thịnh vượng, bền vững

101 Lời Khuyên Tài Chính Cá Nhân Từ Thái Phạm

ĐẶT SÁCH NGAY

Các viết cùng chủ đề