fbpx

Cách dạy con cái về đầu tư của “cá mập” Kevin O’Leary

“Không bao giờ là quá trẻ để bạn có thể học về tiền bạc” – theo Kevin O’Leary, nhà đầu tư của chương trình “Thương vụ bạc tỷ” (Shark Tank) của ABC và tác giả các bài viết về tài chính cá nhân.

Cụ thể, có một bài học mà mọi trẻ em nên học càng sớm càng tốt, O’Leary chia sẻ trên chuyên mục CNBC Make It rằng: Hãy dạy cho chúng về sức mạnh của lãi suất kép, hoặc làm thế nào để kiếm tiền trong lúc đang ngủ.

Ông nói đó là điều mà ông đã dạy cho hai đứa con, Trevor and Savannah, hiện đang ở độ tuổi 20, khi chúng chỉ mới 5 hay 6 tuổi.

Kevin O'Leary và hai con lúc còn nhỏ.
Kevin O’Leary và hai con lúc còn nhỏ.

O’Leary chia sẻ trên CNBC Make It rằng: “Tôi đã nói với những đứa nhỏ ‘Này, các con sẽ nhận được lì xì từ bạn bè, từ ông bà và vào dịp sinh nhật, vậy các con nghĩ sao về việc tiết kiệm? Các con nghĩ thế nào về việc sẽ cất chúng qua một bên vì nếu các con đem đi đầu tư thì chúng sẽ tiếp tục sinh sôi khi con đang ngủ?'”.

Thật vậy, nhờ sức mạnh của lãi suất kép, khi bạn đầu tư tiền vào một nơi kiểu như quỹ đầu tư chỉ số, bạn sẽ nhận được tiền lời mỗi năm từ số tiền đó, khi những cổ phiếu trong quỹ tăng giá trị.

Sau đó, năm tiếp theo, số tiền mà bạn kiếm được sẽ cộng dồn, nghĩa là bạn sẽ nhận được tiền lời trên cả số tiền đầu tư ban đầu và trên cả tiền lời cộng thêm từ năm trước.

Chẳng hạn, nếu như bạn đầu tư 1,000 USD vào một quỹ đầu tư chỉ số, và nhận được lãi suất hàng năm 10%, bạn sẽ có được 1,100 USD trong năm đầu tiên. Trong năm sau, lãi suất 10% sẽ nâng số tiền đầu tư của bạn thành 1,210 USD.

Warren Buffett từng sử dụng cách giải thích yêu thích từ người trợ thủ đắc lực của ông Charlie Munger giải thích: “Nó giống như bạn ở trên đỉnh một ngọn đồi lớn đầy tuyết và bắt đầu lăn một quả cầu tuyết từ đỉnh xuống sườn đồi”.

Mặc dù thị trường chứng khoán không có sự đảm bảo, từ năm 1928 tới 2017, chỉ số S&P 500 đã mang lại tổng lợi suất trung bình hàng năm là 9.8%.

Để dạy con về lãi suất kép, O’Leary đã mua một con heo bỏ ống thủy tinh (để chúng có thể thấy được bên trong có bao nhiêu) và cho vào một vài đồng xu mỗi đêm khi chúng đã đi ngủ.

O'Leary đã mua một con heo bỏ ống thủy tinh (để chúng có thể thấy được bên trong có bao nhiêu) và cho vào một vài đồng xu mỗi đêm khi chúng đã đi ngủ.
O’Leary đã mua một con heo bỏ ống thủy tinh (để chúng có thể thấy được bên trong có bao nhiêu) và cho vào một vài đồng xu mỗi đêm khi chúng đã đi ngủ.

O’Leary giải thích: “Ý tưởng là mỗi khi chúng thức dậy sẽ thấy bên trong đã có nhiều hơn”. “Điều đó để giúp cho chúng hiểu được khái niệm lãi suất kép”.

Mấu chốt ở đây chính là cho thấy việc bạn trích ra một số tiền và đem đi đầu tư sinh lãi thì có thể mang lại những lợi ích dài hạn – hơn là chỉ thấy những lợi ích ngắn hạn của việc tiết kiệm.

O’Leary nói rằng: “Chúng đã hiểu được điều này từ sớm và bây giờ chúng đều là những nhà đầu tư khá tốt”. “Chúng hiểu được ý nghĩa của việc tiền đẻ ra tiền. Và khi bạn tiêu tiền thì chính là đang giết chết số tiền đó”.

Kevin O'Leary cùng con trai Trevor, con gái Savannah và vợ Linda.
Kevin O’Leary cùng con trai Trevor, con gái Savannah và vợ Linda.

Ông tiếp tục nói: “Nếu tiền không ở trong ngân hàng nữa, thì nó không thể tự tạo thêm tiền nữa”. “Bạn dùng chúng để mua một đôi giày, một cái áo khoác hay vài thứ tào lao mà bạn không cần”.

Nguồn: Tuệ Nhiên (Theo CNBC)

FILI

Các viết cùng chủ đề