fbpx

Cập nhật KQKD quý I: Hơn 450 công ty công bố lợi nhuận, nhóm chứng khoán tiếp tục thắng lớn

Cập nhật KQKD quý I – Nhóm chứng khoán tiếp tục có một quý khởi sắc trái lại nhóm dược phẩm ghi nhận nhiều đơn vị sụt giảm lợi nhuận hai chữ số.

cap-nhat-kqkd-quy-i-hon-450-cong-ty-cong-bo-loi-nhuan-nhom-chung-khoan-tiep-tuc-thang-lon-happy-live-3

Dữ liệu từ Wichart cho thấy tính tới sáng 25/4 có trên 450 doanh nghiệp công bố báo cáo tài chính quý I/2024.

Nhóm chứng khoán ghi nhận nhiều doanh nghiệp ghi nhận lãi đột biến so với cùng kỳ như: Ngân hàng LienVietPostBank (Mã: LPB), Chứng khoán VNDirect (Mã: VND), Chứng khoán HSC (Mã: HCM), Chứng khoán Vietcap (Mã: VCI), Chứng khoán VIX (Mã: VIX), Chứng khoán SHS (Mã: SHS), Chứng khoán MBS (Mã: MBS), Chứng khoán VietinBank (Mã: CTS), Chứng khoán DSC (Mã: DSC), Nhiệt điện Phả Lại (Mã: PPC), Nhiệt điện Hải Phòng (Mã: HND),…

Môi trường lãi suất neo ở mức thấp và thị trường chứng khoán có những diễn biến tích cực giúp thanh khoản thị trường tăng mạnh là yếu tố giúp nhóm chứng khoán lãi lớn quý đầu năm. 

CTCP FPT (Mã: FPT) tiếp tục mức đỉnh lợi nhuận quý, ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận ròng 20% trong quý đầu năm lên 1.798 tỷ đồng. 

cap-nhat-kqkd-quy-i-hon-450-cong-ty-cong-bo-loi-nhuan-nhom-chung-khoan-tiep-tuc-thang-lon-happy-live-1

Trái lại, một số doanh nghiệp ghi nhận sự sụt giảm lợi nhuận trong quý I như: Hoá chất Đức Giang (Mã: DGC), PG Bank (Mã: PGB), Dược Hậu Giang (Mã: DHG), Imexpharm (Mã: IMP), Domesco (Mã: DMC), Mộc Châu Milk (Mã: MCM), Nam Tân Uyên (Mã: NTC), Cảng Đình Vũ (Mã: DVP), Cao su Phước Hoà (Mã: PHR),…

Doanh nghiệp đứng đầu ngành là Dược Hậu Giang giải trình việc lợi nhuận giảm 38% quý I do giá thành sản xuất tăng vì công ty chủ động điều tiết sản lượng để đưa dự trữ tồn kho về mức thấp. Bên cạnh đó, nhà máy Betalactam mới chuẩn bị đi vào hoạt động làm tăng các chi phí ghi nhận ngay. Ngoài ra, lãi suất xuống thấp cũng làm hụt thu tài chính và tỷ trọng doanh thu khác có biên lợi nhuận thấp gia tăng cũng kéo lợi nhuận giảm so với cùng kỳ.

Tương tự, Imexpharm cho biết giá đầu vào leo thang cộng với việc nhà máy IMP4 đi vào hoạt động quý III/2023 khiến chi phí khấu hao và vận hành tăng là yếu tố chính khiến lãi ròng giảm 20% so với cùng kỳ.

Tính tới sáng 25/4 có hơn 90 doanh nghiệp báo lỗ quý đầu năm. Doanh nghiệp ghi nhận khoản lỗ lớn nhất tính tới thời điểm này là CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (Mã: NT2) với khoản lỗ ròng 158 tỷ.

NT2 giải trình việc thua lỗ là do quý I/2024, sản lượng điện chỉ đạt 151,5 triệu kWh, trong khi sản lượng điện cùng kỳ năm 2023 đạt hơn 1 tỷ kWh khiến doanh thu sản xuất điện giảm 88% so với cùng kỳ. Kinh doanh dưới giá vốn nên NT2 lỗ đậm quý đầu năm và cũng là quý lỗ kỷ lục của NT2.

Ngoài ra, một số doanh nghiệp khác báo lỗ lớn quý đầu năm như CTCP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông (Mã: NOS), CTCP Đầu tư và Phát triển Đức Quân (Mã: FTM), Chứng khoán SBS (Mã: SBS), Thuỷ sản Cavodimex (Mã: CAD), Xi măng Hà Tiên 1 (Mã: HT1), Dầu khí Nam Sông Hậu (Mã: PSH),…

Happy Live team sưu tầm/vietnambiz

Có thể bạn quan tâm: Bộ sách được chọn lọc tinh gọn dành riêng cho những F0 “chập chững”

gia nhập phương pháp đầu tư Kungfu Chứng Khoán

ĐẶT SÁCH NGAY