fbpx

Chỉ Số Sức Khoẻ Tài Chính của Việt Nam năm 2020

Hoàn thành vào đầu tháng 6-2020, cuộc thăm dò Chỉ Số Sức Khoẻ Tài Chính của GoBear được triển khai trên hầu hết các nước châu Á với tổng số người thăm dò lên đến hơn 10,000 người.

Chỉ Số Sức Khoẻ Tài Chính

Hoàn thành vào đầu tháng 6-2020, cuộc thăm dò Chỉ Số Sức Khoẻ Tài Chính của GoBear được triển khai trên hầu hết các nước châu Á với tổng số người thăm dò lên đến hơn 10,000 người.

Bằng cách này, GoBear có thể hiểu rõ hơn về các tập quán cũng như thói quen liên quan đến tài chính của người dân Châu Á nói chung và các bạn Việt Nam nói riêng.

Để từ đó, GoBear có thể đưa ra những lời khuyên, phương pháp, cũng như sản phẩm tài chính phù hợp trên các chặng đường quan trọng của cuộc đời mỗi người. Tại Việt Nam, chúng tôi đã khảo sát hơn 1000 người trong độ tuổi từ 18 đến 65.

Chỉ Số Sức Khoẻ Tài Chính của Việt Nam năm 2020

Chúng ta được bao nhiêu điểm?

Chúng ta đạt 59 điểm (Loại: Tốt)

– Người Việt rất cẩn trọng trong việc lập các kế hoạch chi tiêu, với mục đích lớn nhất là nhằm duy trì độc lập tài chính và tiết kiệm phòng cho những trường hợp bất trắc. Riêng với thành phố Hồ Chí Minh – vốn là một thành phố trẻ, sôi động thích hợp cho việc kinh doanh, nhiều người lại chọn tiết kiệm tiền để dành làm vốn khởi nghiệp.

– Các mục tiêu tài chính của người Việt thường thiêng về hướng ổn định, dành cho gia đình, trong đó phổ biến nhất là tiết kiệm tiền để phòng thân, mua bất động sản và cho con cái.

– Khi được hỏi về cách tiết kiệm tiền, đến 30% người cho biết rằng họ giữ tiền mặt ở nhà, trong ví.

Chỉ Số Sức Khoẻ Tài Chính được tính toán chính xác dựa trên 3 yếu tố:

1. Kiến thức tài chính

Người Việt tự đánh giá về độ hiểu biết các kiến thức tài chính của mình như thế nào?

67% Nam giới65% Nữ giới: Nghĩ rằng mình khá hiểu biết các kiến thức tài chính

29% Nam giới31% Nữ giới:  Nghĩ rằng kiến thức tài chính ở mức trung bình

2. Đảm bảo tài chính xuyên suốt

– AN NINH TÀI CHÍNH:

7.8/10

Trên thang từ 0 đến 10, người Việt Nam cho điểm 7.8 khi được hỏi về tình trạng đảm bảo tài chính ổn định, vững mạnh của họ.

– NGHỈ HƯU

30%

Người Việt có tiền dự trù để trang trải cuộc sống cho hơn 6 tháng sau khi mất việc.

– MẤT VIỆC

39%

Người Việt có tiền dự trù để trang trải cuộc sống cho hơn 6 tháng sau khi mất việc.

– CHI PHÍ

26%

Người Việt cho rằng chi phí trang trải cuộc sống hằng ngày là rào cản lớn nhất đến con đường ổn định tài chính.

Chỉ Số Sức Khoẻ Tài Chính của Việt Nam năm 2020

3. Tiếp cận các dịch vụ sản phẩm tài chính

Người Việt Nam có thể dễ dàng tiếp cận các dịch vụ và sản phẩm tài chính?

Theo kết quả, số lượng nam cho rằng mình dễ tiếp cận và mua sản phẩm tài chính hơn nữ.

Với kết quả là Nam: 89%, Nữ: 88%

Trên tổng số 10 sản phẩm tài chính được liệt kê trong bảng khảo sát, người Việt Nam chúng ta trung bình có 8.2 sản phẩm.

Top 5 sản phẩm tài chính được tin dùng nhất:

Savings account (Tài khoản tiền gửi)
93%

Credit card (Thẻ tín dụng)
88%

Cpf (Bảo hiểm xã hội (SI))
73%

Health insurance (Bảo hiểm sức khoẻ)
89%

Life insurance (Bảo hiểm nhân thọ)
75%

Chỉ Số Sức Khoẻ Tài Chính của Việt Nam năm 2020
Từ cuộc khảo sát, GoBear nhận thấy có ít nhất 5 nhóm tính cách tài chính ở Việt Nam

1. (16%) Bạn thuộc nhóm Cực Kỳ Quy Củ

Bạn nắm vững tiền bạc của mình và biết cách quản lý nó. Bạn muốn độc lập về tài chính và trở thành trụ cột tài chính trong gia đình. Chính vì vậy, bạn rất có thiên hướng tìm tòi và tuân thủ nguyên tắc quản lý chi tiêu. Bạn nên tự hào về kỹ năng quản lý tài chính của mình nhé!

2. (20%) Bạn vẫn còn là Tay Mơ Dễ Dãi nhé

Bạn vẽ ra một lối sống nhất định và chạy theo nó. Đây là lý do vì sao đôi khi bạn còn tiêu xài nhiều vào những việc không cần thiết. Đôi khi bạn còn muốn vay mượn để đáp ứng nhu cầu tức thời mà không nghĩ tới việc phải hoàn trả khoản nợ đó thế nào. Hãy cố gắng để ý nhiều hơn tới các khoản chi tiêu và có kế hoạch kiểm soát tài chính tốt hơn từ hôm nay nhé.

3. (37%) Bạn khá quy củ

Bạn quản lý chặt tài chính của bản thân và luôn đảm bảo quy củ trong việc chi tiêu của mình. May mắn thay, bạn luôn có người thân giúp đỡ và vì vậy, nỗi lo tài chính của bạn được giảm thiểu rất nhiều. Chỉ đủ ăn không phải là hình mẫu thành công về tài chính của bạn, bạn hướng đến sự độc lập về tài chính.

4. (12%) Bạn là người độc lập đáng ngưỡng mộ!

Khi nói đến tiêu tiền, bạn có khả năng kiềm chế ham muốn và có sự kiểm soát tuyệt vời nhờ vào kiến thức tài chính của bạn. Tuy vậy, việc bạn không có sự giúp đỡ về tài chính từ người thân sẽ ảnh hưởng đến sự tự tin của bạn khi gặp khó khăn về tài chính. Hãy lạc quan vì bạn đang đi đúng hướng để trở một người hoàn toàn độc lập về tài chính đấy!

5. (16%) Bạn là người lạc quan quá mức

Bạn là người sống hết mình không biết ngày mai và tiêu xài bất cứ thứ gì mình thích! Bạn quá sức lạc quan về tài chính và đánh giá quá cao hiểu biết của mình! Những quyết định nông nổi sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ tài chính của bạn trong tương lai nên hãy trau dồi kiến thức tài chính và thay đổi ngay hôm nay nhé!

P/S: NÓI CHO HAPPYLIVE NGHE BẠN THUỘC NHÓM TÍNH CÁCH TÀI CHÍNH NÀO ???

Nguồn: Gobear

 

Thiết Kế Cuộc Đời Thịnh Vượng – Thái Phạm

Hướng dẫn chi tiết cách xây dựng cuộc đời đáng mơ ước của bạn

Sách Thiết kế cuộc đời thịnh vượng - Thái phạm

ĐẶT SÁCH

Các viết cùng chủ đề