fbpx

Chia tách cổ phiếu (stock split) là gì?

Tất cả các công ty giao dịch công khai đều có một khối lượng cổ phiếu đang lưu hành. Việc chia tách cổ phiếu là quyết định của hội đồng quản trị công ty để tăng số cổ phiếu đang lưu hành bằng cách phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện tại.

Giá cổ phiếu cũng bị ảnh hưởng bởi việc chia tách cổ phiếu. Sau khi chia tách, giá cổ phiếu sẽ giảm xuống vì số cổ phiếu đang lưu hành tăng lên. Do đó, mặc dù số cổ phiếu đang lưu hành và giá cả thay đổi, vốn hóa thị trường vẫn không thay đổi.

Và dưới đây là một minh họa hóm hỉnh về chia tách cổ phiếu trong công ty của ba anh em nhà lợn:chia tách cổ phiếu

Thử tưởng tượng có một công ty được sở hữu bởi 3 anh em nhà lợn. Và họ quyết định mở một nhà máy sản xuất gạch, nhà máy có tổng giá trị niêm yết là 300.000$. Bởi vì công ty có 3 cổ đông nên mỗi người sở hữu 1/3 công ty. Mỗi người sở hữu một cổ phiếu có mệnh giá lá 100.000$.

Một ngày nọ, lợn cả Bert muốn xây một hồ tắm bùn phía sau nhà và chi phí để xây chiếm 50.000 $, hiện tại Bert không có tiền nên anh ta quyết định, bán một nửa số cổ phần mà anh ta nắm giữ trong công ty, nhưng anh ta không thể bán một nửa cổ phiếu, có đúng không? Hơn nữa, mệnh giá của cổ phiếu cũng rất cao.

Sau đó, chú lợn em mách nhỏ với người anh của mình: Tại sao chúng ta không “chia tách” cổ phiếu? Chúng ta hãy tách cổ phiếu thành 10 phần. Có nghĩa là, hiện giờ với 1 cổ phần mà chúng ta đang nắm giữ thì hãy chia nhỏ thành 10 cổ phần. Đồng nghĩa với việc mỗi chúng ta đều có 10 cổ phiếu, mỗi cổ phiếu mệnh giá 10.000$. Sau khi chia tách như vậy, Bert sẽ dễ dàng bán đi 1 nửa số cổ phiếu và có 50.000$ để xây hồ tắm bùn.

chia tách cổ phiếu
Nhờ chia tách cổ phiếu, lợn Bert đã “gom” đủ tiền để xây hồ tắm bùn cho mình

Qua ví dụ này, mọi người có thể thấy được việc chia tách cổ phiếu không hề làm giảm lượng vốn của chủ sở hữu. Mỗi người vẫn sở hữu 1/3 công ty và tương ứng mỗi người sở hữu 10 cổ phiếu, mà thực chất là làm giảm mệnh giá cổ phiếu tương ứng tỷ lệ tách nhờ đó mà tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư. Đồng thời, sau khi tách, giá cổ phiếu thường có xu hướng đi lên.

Hiện tại, nhiều công ty chọn cách chia tách cổ phiếu để số lượng cổ phiếu được giao dịch trên thị trường tăng lên. Nhưng nếu họ làm như thế thì đó là một ý tưởng tồi. Bởi vì không có gì đảm bảo sau mỗi lần chia tách giá cổ phiếu sẽ tăng. Mà ngược lại, nó có thể giảm.

Chính vì vậy, bạn có thể có 1.000.000 cổ phiếu được giao dịch với giá thấp hơn. Và giá đó có thể thấp dần hơn nữa theo thời gian. Chính điều này sẽ khiến các nhà đầu tư hoảng loạn và sớm rời bỏ công ty. Những người có liên quan cũng sẽ bị ảnh hưởng nặng nề, mọi người nên thận trọng.

Nguồn: MarketPlace APM, Vietsub by Happy Live

Có thể bạn quan tâm:

Bộ sách “Làm Giàu Qua Chứng Khoán” (How To Make Money In Stock) phiên bản mới + “Hướng Dẫn Thực Hành CANSLIM”

Đặt sách