fbpx

Chủ tịch Jerome Powell nói trước Quốc hội Mỹ: ‘Fed chưa sẵn sàng cắt giảm lãi suất’

Chủ tịch Fed, Jerome Powell nói rằng ông kỳ vọng lãi suất sẽ bắt đầu giảm trong năm nay, nhưng cũng chưa sẵn sàng cho biết là khi nào, CNBC đưa tin.

chu-tich-jerome-powell-noi-truoc-quoc-hoi-my-fed-chua-san-sang-cat-giam-lai-suat-happy-live-1

Trong bài phát biểu chuẩn bị trước cho hai buổi điều trần trước Quốc hội Mỹ trong ngày 06-07/03, Chủ tịch Jerome Powell nói rằng các nhà hoạch định chính sách vẫn rất lo ngại về rủi ro mà lạm phát gây ra và không muốn nới lỏng chính sách quá nhanh.

“Khi xem xét điều chỉnh lãi suất chính sách, chúng tôi sẽ đánh giá cẩn thận dữ liệu sắp tới, triển vọng tương lai và cán cân rủi ro. Uỷ ban vẫn sẽ không hạ lãi suất cho tới khi tự tin rằng lạm phát đang giảm về mục tiêu 2% một cách bền vững”, ông phát biểu.

Nhận định này cũng giống với tuyên bố sau cuộc họp chính sách tháng 1/2024.

Tại phiên điều trần trước Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện Mỹ, ông Powell nói mình cần xem xét một vài dữ liệu trước khi cân nhắc xoay trục và một lần nữa kỳ vọng việc cắt giảm có thể xảy ra trong năm nay.

Chứng khoán tăng điểm khi ông phát biểu, với Dow Jones tăng hơn 250 điểm vào giữa trưa. Lợi suất trái phiếu kho bạc hầu hết đều giảm.

Nhìn chung, bài phát biểu của ông Powell không cung cấp thêm thông tin mới về chính sách tiền tệ hay góc nhìn kinh tế của Fed. Tuy vậy, các nhận định trên cho thấy các quan chức vẫn lo ngại về chuyện đà hạ nhiệt của lạm phát bị đảo ngược và sẽ đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu thay vì đặt ra một lộ trình định sẵn.

“Chúng tôi tin rằng lãi suất có thể đã ở đỉnh của chu kỳ thắt chặt lần này. Nếu nền kinh tế phát triển đúng như dự báo, có lẽ Fed sẽ bắt đầu nới lỏng chính sách tại một thời điểm nào đó trong năm nay. Tuy vậy, triển vọng kinh tế vẫn còn chưa chắc chắn và triển vọng lạm phát giảm về mục tiêu 2% cũng chưa được đảm bảo”, ông Powell nói thêm.

Ông cũng nhắc lại rằng giảm lãi suất quá nhanh có thể khiến lạm phát tăng trở lại và phải nâng lãi suất sau đó. Trong khi đó, giảm lãi suất quá trễ có thể tác động tiêu cực tới tăng trưởng kinh tế.

Thị trường đang kỳ vọng Fed sẽ nới lỏng chính sách sau 11 đợt nâng lãi suất từ tháng 3/2022 đến tháng 7/2023. Tuy nhiên, trong những tuần gần đây, kỳ vọng của nhà đầu tư dần thay đổi sau khi nhận được các nhận định thận trọng từ các quan chức Fed.

Cuộc họp chính sách tháng 1/2024 cũng đã củng cố cách tiếp cận thận trọng này, với tuyên bố rằng Ngân hàng trung ương vẫn chưa sẵn sàng giảm lãi suất dù đã đạt một số tiến triển về lạm phát.

Hiện nhiều người dự báo Fed sẽ bắt đầu hạ lãi suất từ tháng 6/2024 và sẽ giảm 4 đợt trong năm nay (mỗi đợt 25 điểm cơ bản). Trong khi đó, Fed dự báo có 3 đợt giảm lãi suất.

Ngoài ra, Chủ tịch cũng lưu ý động thái mà Fed đã thực hiện hướng tới mục tiêu lạm phát 2% mà không ảnh hưởng đến thị trường lao động và nền kinh tế rộng lớn hơn.

Tham khảo CNBC

Happy Live Team sưu tầm/cafef

“Cuốn sách giúp thay đổi rất nhiều luận điểm còn đang mơ hồ và những lầm tưởng khi nghĩ về kinh tế học”.

Basic Economics

ĐẶT SÁCH NGAY

Các viết cùng chủ đề