fbpx

Cựu CEO Google nghi ngờ khái niệm metaverse của Mark Zuckerberg, tin cơn sốt đất ảo chỉ là ‘ngọn gió thoáng qua’

Ông Eric Schmidt, cựu CEO Google tin rằng nếu con người thực sự có nhu cầu mua đất ảo trên metaverse, thì điều đó chỉ có thể xảy ra trong tương lai.

Cựu Giám đốc điều hành Google Eric Schmidt dường như nằm trong số những người có cái nhìn tiêu cực về thị trường metaverse, theo CNBC.

Tại Lễ hội Ý tưởng Aspen được tổ chức ở Aspen, Colorado, ông Eric Schmidt, cựu CEO gã khổng lồ công nghệ Apple đã thể hiện sự thờ ơ và một chút bối rối khi được hỏi làm thế nào để công nghệ metaverse có thể ảnh hưởng đến các mối quan hệ toàn cầu.

“Không có bất kỳ thỏa thuận nào đảm bảo về tương lai của metaverse, mặc dù một công ty đã đổi tên để xác định theo đuổi con đường này”, ông Schmidt cho biết, đồng thời ám chỉ đến việc Facebook đổi tên thành Meta vào tháng 10/2021.

Tỷ phú công nghệ này hiện sở hữu khối tài sản ròng trị giá 19,3 tỷ USD, theo Forbes. Ông cho biết không có gì chắc chắn rằng bộ sưu tập thế giới kỹ thuật số trong tương lai, mà theo lý thuyết, có thể cho phép mọi người chơi, đi du lịch, làm việc và mua sắm cùng nhau, sẽ có ảnh hưởng thực sự tới đời sống hàng ngày của con người như thế nào.

Thực tế, cựu CEO Google không phải là người duy nhất mơ hồ về metaverse. Gần 2/3 số người tham gia khảo sát của Axios cho biết họ không rõ chính xác định nghĩa về metaverse. Bên cạnh đó, gần 58% người tham gia khảo sát cũng khẳng định họ không quan tâm, cũng không hào hứng về khái niệm công nghệ mới này.

Dù vậy, những điều này không thể ngăn cản các công ty hàng đầu thế giới gia nhập thị trường metaverse. Những ông lớn như Disney, J.P. Morgan, Coca-Cola và Gucci đã nhảy vào cuộc đua trên thị trường metaverse.

Một số thậm chí đã chi hàng tỷ USD để phát triển các sản phẩm riêng. Vào tháng 1, gã khổng lồ Microsoft đã công bố kế hoạch mua lại Activision Blizzard với giá 68,7 tỷ USD, đồng thời nói rằng việc mua nhà sản xuất các trò chơi điện tử như “Call of Duty” và “Warcraft” sẽ “cung cấp các khối xây dựng cho hệ sinh thái metaverse”.

Vào tháng 3, ngân hàng đầu tư toàn cầu Citi đã ước tính thị trường metaverse, ở bất kỳ khả năng nào mà nó hình thành, có thể đạt ngưỡng 8.000 – 13.000 tỷ USD vào năm 2030. Theo dự đoán, một loạt công ty và nhà đầu tư đã chi hơn 500 triệu USD cho việc mua bán bất động sản trên thế giới metaverse trong năm vừa qua. Các chuyên gia ước tính con số này có thể tăng gấp đôi trong năm nay.

Janine Yorio, Giám đốc điều hành của nhà đầu tư bất động sản và công ty tư vấn Republic Realm, nói với CNBC: “Có những rủi ro lớn với hệ sinh thái lĩnh vực bất động sản trên metaverse, nhưng tiềm năng mà thị trường này đem lại cũng rất lớn”.

Tuy nhiên, ông Schmidt tỏ ra nghi ngờ về khả năng bán đất trên các nền tảng metaverse, bởi ông nghi ngờ các vòng lặp đầu tiên trong thuở sơ khai của thị trường metaverse sẽ xoay quanh ngành game và tiền điện tử.

Cựu CEO Google không nói thêm về tương lai của metaverse, đặc biệt ông cũng chia sẻ không hề nghĩ rằng Meta (hay trước đây là Facebook) sẽ là một trong những công ty tiên phong trên thị trường này.

Cũng tại sự kiện, ông Schmidt chia sẻ rằng nếu con người, công ty hoặc chính phủ có nhu cầu sở hữu đất ảo, thì đó sẽ là chuyện của tương lai chứ không phải hiện tại. “Tôi không lo lắng về việc tự mình mua nhiều bất động sản tư nhân lớn trong metaverse. Đó không phải là mối quan tâm hàng ngày của tôi”, cựu CEO Google nhấn mạnh.

Nguồn: Vietnambiz

Có thể bạn quan tâm: TỦ SÁCH KHỞI SỰ – KHỞI NGHIỆP – LÀM GIÀU

Bộ sách Khởi sự - Khởi nghiệp - Làm giàu

ĐẶT SÁCH

Các viết cùng chủ đề