fbpx

Cựu lãnh đạo UBS vượt qua tỷ phú Lý Gia Thành, trở thành người giàu nhất Hong Kong

Nhờ mức định giá cổ phiếu “điên rồi”, Calvin Choi, một cựu lãnh đạo ngân hàng UBS đã chứng kiến giá trị khối tài sản ròng tăng vọt, qua đó trở thành người giàu nhất Hong Kong và giàu thứ 6 tại châu Á.

Giám đốc ngân hàng Hong Kong Calvin Choi dường như đã tích lũy được một khối tài sản ròng khổng lồ với tốc độ kỷ lục. Chưa đầy một tháng sau khi người đàn ông 43 tuổi này quyết định niêm yết AMTD Digital trên Sàn giao dịch chứng khoán New York, giá trị số lượng cổ phần của ông tại công ty dịch vụ tài chính kỹ thuật số đã tăng vọt 14.000% vì những lý do mà công ty không thể giải thích, theo Forbes.

Giờ đây, giá trị lượng cổ phiếu của ông đã đạt mức 36,8 tỷ USD, dựa trên giá cổ phiếu AMTD Digital đóng cửa phiên giao dịch ngày 3/8. Tuy nhiên, cổ phần của ông trong AMTD IDEA, là công ty mẹ của AMTD Digital, chỉ có giá trị chưa tới 500 triệu USD, minh họa cho việc nhiều cổ phiếu ở thời điểm hiện tại có mức định giá “điên rồ”.

Người phát ngôn của công ty mẹ AMTD Group xác nhận số lượng cổ phần của Choi, nhưng từ chối bình luận về giá trị thị trường của những cổ phiếu đó. AMTD Digital là một cổ phiếu được giao dịch mỏng, tuy nhiên vốn hóa thị trường của công ty hiện đang ở mức cao khổng lồ, rơi vào khoảng 203 tỷ USD.

Những so sánh đang được đưa ra đối với các cổ phiếu meme thu hút được sự theo dõi của các nhà đầu tư, những người có ảnh hưởng chung đến giá cổ phiếu, nhưng không rõ liệu có đúng như vậy ở đây hay không. “Mức định giá cổ phiếu “điên rồ” này là sự kết hợp cảu nhiều yếu tố”, Brendan Ahern, Giám đốc đầu tư tại nhà cung cấp ETF tập trung vào Trung Quốc KraneShares giải thích.

Đáng chú ý, đối với một công ty có giá trị vốn hóa thị trường lớn hơn cả Walt Disney và Morgan Stanley, AMTD Digital cho biết họ chỉ có 50 nhân viên tại các văn phòng ở Hong Kong và Singapore tính đến tháng Hai. Và hiệu quả tài chính của nó không thể hỗ trợ vốn hóa thị trường khổng lồ của nó.

Đối với năm tài chính 2021 kết thúc vào tháng 4, AMTD Digital đã báo cáo doanh thu tăng 16,9% so với một năm trước, lên mức 195,8 triệu HKD (khoảng 25,2 triệu USD) và lợi nhuận tăng 8,9%, lên mức 172,5 triệu HKD, một phần là kết quả của lợi nhuận mà công ty đã đặt trước từ các khoản đầu tư vào các công ty tư nhân.

Ông Calvin Choi, người bất ngờ vượt qua tỷ phú Lý Gia Thành trở thành người giàu nhất Hong Kong. (Ảnh: Forbes).

Choi, cựu Giám đốc điều hành UBS, kiểm soát AMTD Digital một cách hiệu quả thông qua một mạng lưới các công ty. Công ty 100% vốn của ông, Infinity Power Investments, nắm giữ 20,4% cổ phần trong công ty mẹ của AMTD Digital, AMTD IDEA (còn có tên AMTD International), nhưng có quyền biểu quyết đa số (51,3%) thông qua cổ phiếu Loại B. Bản thân AMTD IDEA sở hữu 88,7%, bao gồm tất cả các cổ phiếu Loại B của AMTD Digital.

Cổ phiếu của AMTD IDEA, được niêm yết kép trên Sàn giao dịch chứng khoán New York và Sàn giao dịch chứng khoán Singapore, cũng tăng vọt. Giá cổ phiếu của nó đã tăng hơn gấp ba lần kể từ phiên giao dịch ngày 1/8 và tự hào có giá trị vốn hóa thị trường đạt mức 2 tỷ USD trong phiên giao dịch ngày 3/8.

Theo ước tính của Forbes, cổ phần của Choi trong AMTD IDEA sẽ trị giá khoảng 480 triệu USD trên giấy tờ. Một phương pháp khác để tính toán giá trị tài sản ròng trên giấy tờ của ông là sử dụng cổ phần gián tiếp trong AMTD Digital trị giá 36,8 tỷ USD, biến ông trở thành người giàu thứ 6 ở châu Á, vượt qua người giàu nhất Hong Kong là tỷ phú Lý Gia Thành (Li Ka-shing) và ông chủ gã khổng lồ Tencent Ma Huateng.

Khi được yêu cầu bình luận về cách tính giá trị tài sản ròng của Choi, người phát ngôn của AMTD Group, công ty kiểm soát hiệu quả AMTD IDEA thông qua 32,5% cổ phần, cho biết: “Chúng tôi không thấy vấn đề gì với những tính toán như vậy, nhưng muốn nhắc nhở bạn rằng AMTD Group sở hữu nhiều doanh nghiệp khác ngoài AMTD IDEA và AMTD Digital”. Trong khi đó, phía ông Choi từ chối bình luận về vấn đề này.

AMTD Group được đồng sáng lập bởi CK Hutchison của tỷ phú Lý Gia Thành và Commonwealth Bank of Australia vào năm 2003 để cung cấp các dịch vụ tài chính. Công ty sau đó được kiểm soát bởi chi nhánh cổ phần tư nhân của Morgan Stanley cho đến năm 2015.

Trong một tuyên bố vào ngày 4/8, đại diện CK Group cho biết họ đã bán phần lớn cổ phần tại AMTD Group gần một thập kỷ trước. Công ty cũng cho biết họ hiện đang đàm phán với AMTD Group để bán bớt số cổ phần còn lại. CK Group khẳng định thêm rằng họ không có đại diện trong hội đồng quản trị của AMTD Group, cũng như không tham gia vào bất kỳ hình thức nào trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Hà An

Theo Doanh nghiệp & Kinh doanh

Có thể bạn quan tâm

Tủ sách Tinh hoa chứng khoán toàn tập

Tủ sách Tinh hoa Chứng khoán toàn tập 2021

ĐẶT SÁCH NGAY

Các viết cùng chủ đề