fbpx

Dầu giảm hơn 3% khi căng thẳng Nga – Ukraine dịu bớt

Giá dầu giảm từ mức đỉnh 7 năm vào ngày thứ Ba (15/02), chịu áp lực bởi báo cáo cho hay một số lực lượng quân đội Nga ở những quân khu sát biên giới Ukraine đang quay trở lại các căn cứ, một động thái có thể làm dịu căng thẳng giữa Moscow và các quốc gia phương Tây.

Hãng thông tấn Interfax của Nga dẫn nguồn từ Bộ Quốc phòng cho biết trong khi các cuộc tập trận quy mô lớn trên khắp đất nước vẫn tiếp tục, một số đơn vị của quân khu phía Tây và phía Nam đã hoàn thành tập trận và bắt đầu quay trở về căn cứ.

Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Ba, hợp đồng dầu Brent lùi 3.3% xuống 93.28 USD/thùng. Hợp đồng dầu WTI mất 3.55% còn 92.07 USD/thùng.

Stephen Brennock của công ty môi giới dầu PVM nhận định: “Cuộc khủng hoảng Nga – Ukraine đã đặt thị trường năng lượng vào tình trạng báo động cao về khả năng gián đoạn nguồn cung cấp năng lượng từ Nga”.

Cả 2 hợp đồng dầu Brent và dầu WTI đều đạt mức cao nhất kể từ tháng 9/2014 vào ngày thứ Hai (14/02), với dầu Brent chạm mức 96.78 USD/thùng và dầu WTI đạt 95.82 USD/thùng. Giá dầu Brent đã leo dốc 50% trong năm 2021 khi nhu cầu toàn cầu phục hồi sau đại dịch Covid-19.

Ngoại trưởng Anh Liz Truss cho biết vào ngày thứ Ba rằng khả năng Nga tấn công Ukraine là rất cao, mặc dù Thủ tướng Anh Boris Johnson và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thống nhất trong một cuộc điện đàm vào ngày 14/02 rằng có một cơ hội quan trọng cho hướng giải quyết bằng ngoại giao.

Nhà đầu tư cũng theo dõi các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran về việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân của Tehran với các cường quốc trên thế giới, thỏa thuận có thể cho phép xuất khẩu dầu của Iran nhiều hơn.

Trong một diễn biến khác, báo cáo định kỳ mới nhất về dự trữ dầu thô tại Mỹ được dự báo sẽ cho thấy sự sụt giảm, làm bật lên sự cân bằng cung cầu eo hẹp.

Nguồn: An Trần (Theo CNCB)

FILI

Có thể bạn quan tâm

Bộ sách Giao dịch theo xu hướng

đánh bại mọi thị trường

ĐẶT SÁCH NGAY

Các viết cùng chủ đề