fbpx

Đầu tư thông minh để về hưu sớm – Ý nghĩa về thời gian của tuổi trẻ

‘Đưa ra quyết định khôn ngoan và đúng thời điểm’ chính là những gì bạn nên làm vì một tương lai về hưu sớm! Nghỉ hưu sớm không có nghĩa là bạn không làm gì cả, chỉ đơn giản là bạn lựa chọn việc làm thông minh hơn với khoản thu nhập thụ động đến từ danh mục đầu tư của mình.

Tuổi trẻ là vốn nhưng chỉ khi sử dụng nguồn vốn đó hợp lý thì vốn (tuổi trẻ) mới có giá trị. Nghỉ hưu không có nghĩa là bạn không làm gì cả, chỉ đơn giản, bạn lựa chọn việc làm thông minh hơn với khoản thu nhập thụ động đến từ danh mục đầu tư của mình. Bởi vậy, bạn cần có đủ kỹ năng, hiểu cách chuyển đổi các khoản thu nhập chủ động sang bị động, với những điều cần biết như sau:

Tiết kiệm ngay khi còn trẻ!

Tiết kiệm cả ngay khi còn trẻ
Tiết kiệm cả ngay khi còn trẻ

Đừng bao giờ nghĩ rằng, còn trẻ thì chưa cần tích lũy. Tuổi trẻ chính là lúc tích lũy kinh nghiệm, kiến thức, tiền bạc để chuẩn bị cho những biến cố, sự việc về sau. Với xã hội Việt Nam, tốt nhất hãy có suy nghĩ này ngay từ khi còn trẻ, bởi tích lũy ở đây bao gồm rất nhiều nghĩa, như tích lũy kinh nghiệm, tài chính hay kỹ năng sống. Bạn nên góp từ 10% đến 15% thu nhập hàng tháng cho kế hoạch hưu trí, ngoài ra cũng có thể theo chính sách tiết kiệm hưu trí của công ty, đặc biệt khi nhân sự đề nghị dành 3% thu nhập của bạn vào khoản tiết kiệm cho hưu trí, nếu không thì bạn sẽ bỏ lỡ cơ hội cơ hội tiết kiệm thụ động đó.

Thường xuyên thư giãn trước khi quyết định bất cứ khoản đầu tư nào

Thư giản để đầu tư thông minh hơn
Thư giản để đầu tư thông minh hơn

Khi đầu óc thực sự tập trung với tâm trí thanh thản, đây chính là lúc con người có thể đưa ra các quyết định sáng suốt nhất,. Có vài phương pháp để có thể đạt lên đến cảnh giới này, ví dụ như: hàng ngày bỏ ra 15-30 phút để tự suy nghĩ về cuộc sống, hay cho chính bản thân mình; ngoài ra còn có một số phương pháp khác như: đi bộ, thiền hay giữ thói quen hẹn hò, gặp gỡ nhiều người hàng tuần!

Chia tỷ lệ % tiêu, luôn tiêu ít hơn số tiền mình kiếm được

 

Chia tỷ lệ % thu nhập ra để chi tiêu và đầu tư
Chia tỷ lệ % thu nhập ra để chi tiêu và đầu tư

Thế giới có 2 loại người. Loại thứ nhất, những người có tâm trí “nghèo”, có thu nhập tốt, và sau đó đốt hết vào một chiếc xe hơi bóng loáng bởi họ có tiền. Nhưng ngay sau đó, nhu cầu của họ tăng cao, vì vậy họ kẹt vào vòng tròn luẩn quẩn khi không thể đáp ứng những ham muốn mới của mình! Với loại thứ 2, là những người giàu nhưng với tâm trí thoải mái, thu nhập của họ ban đầu có thể không nhiều, nhưng vẫn giữ thói quen chi tiêu như thu nhập cũ. Vì vậy, khi thu nhập dần tăng, chi tiêu sẽ giữ nguyên và giá trị tài sản dần tăng lên.

Tập trung

Tập trung là con đường dể thành công nhất
Tập trung là con đường dể thành công nhất

Đây là điều cực kì quan trọng, bởi bộ não của chúng ta chỉ có thể tập trung vào được 1 số thứ quan trọng, vì vậy, hãy có mục tiêu rõ ràng trong mọi thứ. Hãy lập ra các kế hoạch nhỏ, sau đó tiến dần đến cái lớn, và hoàn thành xuất sắc từng cột mốc vậy. Khi nản chí, tốt nhất hãy thư giãn, làm một việc khác có ý nghĩa song song và loại bỏ mọi thú vui sở thích như lướt Facebook hay lên Instagram khi chưa đạt được những gì mình đề ra!

Bỏ từ 5% – 10% hàng ngày để nghiên cứu các kênh đầu tư thụ động

Hãy luôn học tập và nghiên cứu để phát triển nếu bạn không muốn bị bỏ lại sau
Hãy luôn học tập và nghiên cứu để phát triển nếu bạn không muốn bị bỏ lại sau

Bỏ ra 5% – 10% hằng ngày để nghiên cứu các kênh đầu tư thụ động ngay cả khi bạn chưa đầu tư. Điều đó cũng giống như chúng ta học mầm non trước khi đi học lớp một vậy. Nó giúp bạn biết được và hiểu hơn về các kênh đầu tư và nắm bắt tốt tình hình hoạt động của thị trường hàng ngày, bên cạnh đó bạn còn học và tích lũy được thêm rất nhiều kinh nghiệm về cách luồng tiền chuyển động. Hơn nữa, khi có tiền nhàn rỗi, với những nắm bắt đã có được, đấy cũng là lúc bạn có thể tự ‘test’ khả năng phân tích cũng như cách chơi hợp lý nhất.

Tuổi trẻ chính là nguồn vốn lớn nhất của một đời người nhưng chỉ khi vốn đó được sử dụng hợp lý thì nó mới đáng giá. Cùng một thời gian một giở đồng hồ vào tuổi 20 bạn có thể làm công việc của tuổi 30 làm 3 tiếng và tuổi 40 làm 5 tiếng. Vậy tại sao một số công việc nên làm ở tuổi trẻ thì ta lại để về sau làm và mất nhiều hơn thời gian cũng như lãng phí thời gian của chính bản thân mình.?

Nguồn: intelligentinestor

Tủ sách Đầu tư – Khởi sự – Khởi nghiệp – Làm giàu

Tủ sách Happy.live

Xem ngay

Các viết cùng chủ đề