Con số người bị chết và nhiễm bệnh đã vượt xa đại dịch SARS năm 2002 và 2003 theo số liệu của tổ chức Y tế thế giới WHO.
Một điều chắc chắn là mức độ tác động của đại dịch này lên nền kinh tế toàn cầu chắc chắn sẽ vượt con số 40 tỉ đô la năm 2002-2003 đã mất đi do dịch SARS toàn cầu. Mức độ thiệt hại ước tính của nhiều chuyên gia kinh tế hiện lớn hơn gấp nhiều lần và còn tiếp tục phụ thuộc vào việc dịch bệnh có được khống chế tốt và đỉnh dịch sẽ xảy ra khi nào!
Nền kinh tế Trung Quốc chắc chắn là nền kinh tế bị thiệt hại lớn nhất! Những trường học tiếp tục đóng cửa, các chuyến bay thương mại Thượng Hải – London, Paris, NewYork hay từ Hub Hồng Kong vẫn bị các hãng máy bay quốc tế halted (hoãn, hủy) tới đầu tháng 3/2020. Các nhà máy và các cửa tiệm vẫn đóng cửa còn những công nhân cổ trắng thì vẫn làm việc tại nhà.
Theo Goldman Sachs, thì tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc, GDP quý 1 sẽ giảm từ mức dự báo trước đó từ 5.6% xuống còn 4% thậm chí ước đoán còn giảm mạnh hơn.
Các hãng sản xuất hàng xa xỉ phẩm như Apple, LVMH, xe hơi, quần áo thời trang Unqilo, H&M, Zara, Starbucks toàn bộ phải gánh chịu những thiệt hại của thị trường lớn nhất của họ chiếm tới 20-30% doanh thu toàn cầu.
Chuỗi cung ứng thế giới thì bị gián đoạn về nguyên vật liệu, bán thành phẩm,…và tạo ra những nguy cơ thiếu hàng hóa trên toàn cầu trong ngắn hạn.
Nhìn những tác động của Trung Quốc tới nền kinh tế các nước, bộ Trưởng Thương mại của Singapore đã phải thốt lên “Thế giới học được 1 bài học lớn là quá phụ thuộc vào Trung Quốc”
Còn Việt Nam thì đương nhiên gần Trung Quốc không thể không thiệt hại,
ngành F&B đang bị ảnh hưởng lớn, ngành du lịch cũng vậy, nông nghiệp thì cũng bị ảnh hưởng do chưa xuất khẩu sang TQ được (vì cửa khẩu nước bạn chưa đủ người làm việc – đọc Vnexpress hôm qua có đoạn cho biết).
Nói chung, chúng ta vẫn phải nâng cao phòng chống, bảo vệ sức khỏe và tăng đề kháng của gia đình. Lúc này, sức khỏe của gia đình và xa hơn là xã hội thì quan trọng hơn mọi thứ khác.
Và càng lúc dịch to thì ta lại càng thêm ý chí để học tập và rèn luyện (mài “kiếm tâm”, “kiếm trí”).
2. Sự kiện chủ tịch FED ông Powell trình diện trước Lưỡng Viện Mỹ ở Washington DC.
Tuần này ông Powell, chủ tịch của FED sẽ phải điều trần trước Quốc Hội và Thượng Viện Mỹ về các chính sách tiền tệ và kinh tế – một bài phát biểu 90 phút, và người ta sẽ xem ông sẽ làm gì trong thời gian sắp tới.
Sẽ bị super soi trong bối cảnh các dịch bệnh, thị trường chứng khoán và thị trường việc làm của Mỹ có những dấu hiệu mixed.
3. Tuần này cũng có dữ liệu về lạm phát của Mỹ, tín hiệu hàng đầu để điều chỉnh chính sách tiền tệ của FED. Các traders và các nhà đầu tư cũng sẽ rất hóng! Khả năng thì lạm phát với giá dầu đang tiếp tục cắm mỏ đi xuống – chưa có dấu hiệu dừng ở 49 đô la/thùng dầu (Chart Ichimoku Kinko Hyo chưa tạo đáy đủ mạnh) – thì khả năng là việc tăng lãi suất là không khả thi.