fbpx

Điểm tin tài chính đầu tuần 13/1/2020

Chào các bạn hữu buổi sáng sớm!
 
Một tuần giao dịch mới chuẩn bị bắt đầu với một vài tin tức tài chính đáng lưu ý cho các nhà đầu tư như sau:
 
Điểm tin tài chính đầu tuần 13/1/2020
 
1. Kí kết đàm phán thương mại Mỹ Trung giai đoạn 1
 
Sau 18 tháng chiến tranh thương mại, gây ảnh hưởng đến toàn bộ nền tài chính toàn cầu, khiến thương mại toàn cầu lao đao (tất nhiên là có đất nước hưởng lợi trong cuộc chiến này và đáng kể nhất phải là Việt Nam của chúng ta) thì “độ sát thương” của thương chiến đã kết thúc. Nó đã chính thức dừng lại với 1 thỏa thuận giai đoạn 1 được diễn ra vào ngày 15/1/2020 tại Washington.
 
Phó thủ tướng Lưu Hạc sẽ dẫn đầu đoàn đàm phán kí kết của Trung Quốc để sang Washington. Tâm điểm của buổi kí kết này đó sẽ là những điều khoản chi tiết liên quan đến việc bãi bỏ một số hạng mục áp thuế của Mỹ lên các hàng hóa Trung Quốc vào tháng 9/2019 vừa rồi. Cũng như, các thỏa thuận liên quan tới nhập khẩu hàng hóa của Trung Quốc với các mặt hàng nông sản, công cụ nông sản,… của Mỹ.
 
Dự kiến sau đàm phán giai đoạn 1 được kí kết, theo TT Donald Trump thì giai đoạn 2 sẽ được đàm phán ngay, tuy nhiên, hiện tại chưa có bất cứ thông tin nào chi tiết liên quan đến việc thời gian sẽ đàm phán giai đoạn 2 là như thế nào.
 
Dù vậy, nếu đàm phán giai đoạn 1 được kí kết vào 15/1/2020 thì sau đó cả năm 2020 chúng ta có thể “tạm quên” trade-war đi là được rồi.
 
Và có vẻ như báo tài chính thế giới hết chuyện giật gân, câu view nên cũng đã lờ lớ lơ các tin tức về Trade-deal vì nó không có gì để hút khách. Họ tuần qua hút khách ở mảng Trung Đông – Iran nóng bỏng và đang đợi có tin tức hot để xào nấu tiếp
 
Cũng trong tuần này, một vài dữ liệu kinh tế của Trung Quốc cũng sẽ được công bố như là các số liệu Xuất Nhập Khẩu của nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới này và GDP của tháng 12/2019 được dự báo tăng trưởng khoảng 6% (tăng ngang với Việt Nam mặc dù họ to đùng , thật sự tăng trưởng rất ghê gớm).
 
2. Tuần này các báo cáo về thu nhập của các Ngân hàng lớn của Mỹ cũng sẽ được công bố và săm soi trong bối cảnh các chỉ số chứng khoán lớn của Mỹ như S&P500, Nasdaq, Dow Jones liên tục vượt đỉnh.
 
Điểm tin tài chính đầu tuần 13/1/2020
 
Ngành tài chính, đặc biệt là ngân hàng như JPMorgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Wells Fargo dự báo tăng trưởng khoảng 11.2% thể hiện sự lớn mạnh của tình hình tín dụng trong toàn nước Mỹ dưới thời Dovish FED.
 
Điểm tin tài chính đầu tuần 13/1/2020
 
Điểm tin tài chính đầu tuần 13/1/2020
 
3. FED speak & Các dữ liệu kinh tế của Mỹ
 
Một số những bài nói chuyện của các chủ tịch FED Boston, Atlanta, Kansas City, và Philadelphia, Dallas cũng sẽ được giới tài chính để ý và “săm soi” trong tuần này để ước tính được chính sách của FOMC trong thời gian tới.
 
Các số liệu kinh tế của Mỹ quan trọng như lạm phát (dự báo khoảng 2% đạt target mục tiêu của FED) và số liệu bán lẻ sẽ được công bố tuần này như là những minh chứng để xem sức khỏe của nền kinh tế Mỹ và ảnh hưởng đến các chính sách tiền tệ của FED thời gian tới.
 
4. Liên quan đến thị trường Việt Nam
 
Sau khi giảm điểm sấp mặt vì “fake news” Iran 😀 (thực ra là tin chuẩn nhưng cường độ sợ hãi của nó kinh khủng với nhà đầu tư cá nhân nên tôi gọi là fake news vì sau đó mọi thứ diễn tiến với cái đầu lạnh của lãnh đạo 2 nước) trong ngày thứ 4, thì ngày thứ 5, 6 các cổ phiếu ngành ngân hàng đã dẫn dắt sự phục hồi của Index quay trở lại mốc 968.54 điểm.
 
Ở vùng này và với sự tăng điểm mạnh của 2 phiên cuối tuần cùng với tâm lý “ăn Tết” của các nhà đầu tư nhỏ lẻ của Index thì khả năng tuần này bán sẽ nhiều hơn mua (để ăn Tết) và thanh khoản sẽ teo tóp?
 
Dù thế nào, những đợt giảm điểm mạnh đợt vừa rồi đã khiến quá trình tích lũy cổ phiếu tuyệt vời trở nên rất thú vị với những nhà đầu tư luôn cẩn trọng, có sẵn tiền mặt trong tài khoản và luôn có dòng tiền mới bổ sung vào Berky account của chính mình hàng tháng.
 
Họ không đánh bạc, họ đầu tư thực sự!
 
Nice week anh, chị em bạn hữu!
 
Disclaimer: Bản tin này của tôi không khuyến nghị mua bán, tôi điểm tin và không nói mình sẽ ĐÚNG (Tôi không bao giờ cho mình luôn là đúng và mọi việc chỉ mang tính tương đối); nhưng các điều tôi nói sẽ khiến quý vị phải Suy nghĩ. Vậy là được. Quý vị tự chịu trách nhiệm với hành xử của mình trong thị trường.

 

Các viết cùng chủ đề