fbpx

Điểm tin tài chính ngày 13/12/2019

Chào các bạn hữu buổi sáng sớm! Good Morning early birds! (Chỉ 18 ngày nữa là kết thúc năm 2019)
 
Điểm tin tài chính ngày 13/12/2019
 
THỎA THUẬN ĐỢT MỘT (PHASE 1) CỦA THƯƠNG MẠI GIỮA MỸ & TRUNG QUỐC ĐANG GẦN HOÀN TẤT!
 
Đó là Highlight của bản tin hôm nay! Mong sao mọi thứ đến “gần nhau hơn” giữa ông Donald Trump và ông Tập Cận Bình 🙂)). Cho thế giới bớt khổ 🙂)))
 
Ngay sau thông tin được đăng tải trên twitter của ông Donald Trump thì chứng khoán Mỹ ngày hôm qua đã tiếp tục lập đỉnh cao mới!
 
Chỉ số S&P500 tăng 0.9%; chỉ số Nasdaq tăng 0.73% và Dow Jones tăng 0.73%.
 
Điểm tin tài chính ngày 13/12/2019
 
Cơ bản 2 bên Mỹ – Trung đã hoàn tất xong thỏa thuận nguyên tắc về thỏa thuận thương mại đợt 1.
 
Theo Bloomberg news thì Trung Quốc sẽ mua một số lượng hàng hóa nông sản rất lớn từ Mỹ (Phần nhiều sẽ là thịt heo, thịt bò, đậu tương,…) để đổi lấy việc hoãn đánh thuế các mặt hàng điện tử, điện thoại từ ngày 15/12 tới và giảm 50% mức thuế cho những mặt hàng đang thuộc diện chịu thuế!
 
Văn bản thỏa thuận phase 1 chưa được thống nhất và duyệt từ lãnh đạo 2 nước.
 
Riêng Tổng Thống Donald Trump trong một đoan tweet ngày hôm qua trước khi thị trường mở cửa ông đã nói Mỹ và TRung Quốc đã “rất gần” (Very close) đến một thỏa thuận thương mại lớn (BIG Trade-deal). Chính điều này đã đưa thị trường Mỹ lên đỉnh cao mới.
 
“Họ muốn điều này, và chúng tôi cũng vậy” ông cho hay trên twitter của mình.
 
Tổng thống cũng từ bỏ việc đánh thuế từ 15/12 thêm lên hàng điện tử, điện thoại trị giá 160 tỉ đô la từ Trung Quốc.
 
Văn bản thỏa thuận chưa được thống nhất, phát ngôn viên nhà trắng cũng không bình luận thêm và nói văn bản chính thức sẽ được phát đi sau khi thỏa thuận được kí kết.
 
Ngày hôm qua, cổ phiếu ngành Ngân hàng của Mỹ cũng tăng trở lại (việc này rất quan trọng), FED như đã cam kết sẽ hỗ trợ hoạt động Repo, mạch máu của hoạt động ngân hàng ít nhất qua tháng 1 năm 2020. (Giao dịch Repo là giao dịch trong đó một bên bán và chuyển giao quyền sở hữu tài sản tài chính cho một bên khác, đồng thời cam kết sẽ mua lại và nhận lại quyền sở hữu tài sản tài chính đó sau một thời gian xác định với một mức giá xác định).
 
Giá dầu vì vậy tăng cao hơn và lãi suất cũng tăng cao hơn
 
Riêng giá vàng thì tiếp tục giảm…
 
Với thị trường Việt Nam lúc này… thì sao? Giờ Việt Nam trơ với tuế nguyệt, trơ với thông tin và chỉ trực chờ hỗ trợ cho các hoạt động Phái sinh Long Hổ (Lột Xoạc -Long Short) trên sàn chứng khoán… thành thử ra thanh khoản xuống thấp vì dân không còn tin vào market (dù nó đang có vẻ như tạo đáy) hoặc chán ngán market… và lại không có nhu cầu oánh phái sinh như định hướng…
 
Đối với người đầu tư theo 4Ms và Payback Time thì việc rình rập chưa bao giờ là VẤN ĐỀ.
 
Và cứ như thế market chuẩn bị còn 18 ngày nữa là kết thúc năm 2019…
 
Nay điểm tin của tôi khá ngắn, do tôi chiến đấu 3 ngày với anh em KUNGFU Chứng khoán Sài Gòn khóa 6…
 
Chúc anh em bạn hữu một ngày cuối tuần vui nhé!
 
 
Disclaimer: Bản tin này của tôi không khuyến nghị mua bán, tôi điểm tin và không nói mình sẽ ĐÚNG (Tôi không bao giờ cho mình luôn là đúng và mọi việc chỉ mang tính tương đối); nhưng các điều tôi nói sẽ khiến quý vị phải Suy nghĩ. Vậy là được. Quý vị tự chịu trách nhiệm với hành xử của mình trong thị trường.

 

Các viết cùng chủ đề