fbpx

Điểm tin tài chính ngày 13/8/2019

Chào các bạn hữu buổi sớm! Good morning!
 
Điểm tin tài chính ngày 13/8/2019
 
1. Thị trường chứng khoán Mỹ ngày hôm qua chứng kiến một phiên tiếp tục rung lắc và điều chỉnh mạnh.
 
Chỉ số S&P 500 giảm 1.23%, chỉ số Dow Jones giảm 1.48% và chỉ số Nasdaq Composite giảm 1.2%.
 
Điểm tin tài chính ngày 13/8/2019
 
Điểm tin tài chính ngày 13/8/2019
 
Các cớ (Catalysts) để giảm điểm tiếp tục là: Lo lắng về chiến tranh thương mại, rồi lo lắng về tình hình tăng trưởng toàn cầu, rồi… lo lắng tình hình căng thẳng ở…HongKong.
 
Điểm tin tài chính ngày 13/8/2019
 
Ờ, nghe báo chí nói vậy. Còn khi nào tăng thì cái cớ báo chí sẽ viết tin tức là: Do tình hình căng thẳng được dịu đi, rồi có giải pháp cho trade-tensions… hi vọng cho tăng trưởng toàn cầu… Nghe nhiều phát nhàm!
 
Tin vào báo chí hàng ngày để đầu tư thì…nát người. Kiểu mấy hôm trước, báo chí không phải lề phải đăng tin đội tầu Hải Dương 8 lúc thì vào vùng biển đông, lúc thì đi ra khỏi vùng biển Việt Nam. Đọc tin mà đầu tư… thì toi.
 
“Media là nơi để lắng nghe, tuyệt đối không phải là nơi để hiểu”.
 
Chúng ta cần biết 1 vài việc quan trọng thế này:
 
1.1. Nhiều chuyên gia/và thậm chí bây giờ quan chức chính phủ Mỹ và Trung Quốc đều thừa nhận: Căng Thẳng Thương Mại Mỹ – Trung sẽ không có hồi kết trước khi 2020 kết thúc và bầu cử Tổng thống Mỹ kết thúc. Nên phải chấp nhận là căng thẳng luôn tồn tại kéo dài hết 2020.
 
Để thấy lâu lâu các bên có tút, tweet hay phỏng vấn thì thì thấy nó cũng “lờn” và bình thường.
 
1.2. FED khả năng tiếp tục giảm lãi suất rất cao vào ngày 18/9/2019 tới. Mọi người đang mong là giảm 0.5%; tôi thì nghĩ là 0.25%.
 
Đây là sự thay đổi kinh khủng so với hồi đầu năm nói 2019 sẽ tăng 1-2 lần rồi.
 
Đó là lý do tại sao Bond Yields 10 năm liên tục giảm điểm, hiện đang ở mức 1.64% (quá thấp nhưng nên nhớ năm 2016 thấp nhất là 1.321% cơ). Có sụ thu hẹp giữa Bond Yields 10 năm và 2 năm ở mức khá “mỏng” khoảng 6 basis points thời điểm hiện tại.
 
Nếu FED tiếp tục tiến trình giảm lãi suất để hỗ trợ kinh tế Mỹ do ảnh hưởng bởi Trade-war và hỗ trợ cho TT Donald Trump tái đắc cử thì… bond Yields khả năng về tới 1.3% là bình thường.
 
1.3. Trung Quốc sẽ phải ra thêm các gói kích thích kinh tế hoặc là sẽ tiếp tục cho phá giá đồng NĐT để hỗ trợ xuất khẩu đang bị … “quật” mạnh.
 
Vậy thôi, còn hàng ngày đọc tin nhiều lúc… thấy nó buồn cười vì cùng một cớ, cứ sào tới lui.
 
2. TTCK Việt Nam
 
Ngày hôm qua thị trường mở điểm tăng nhẹ, NN bán ròng nhẹ xuống còn 18 tỉ, thanh khoản giảm còn 2,626 tỉ trên HOSE.
 
Các game bơm thổi vẫn đang hoạt động hết công suất và còn indexing thì vẫn biến động nhẹ. Các game bơm thổi thì tôi không cần phải cảnh báo các bạn. Lớn rồi, tự chịu trách nhiệm với tiền của mình.
 
Dự kiến trong ngày hôm nay, có lẽ sẽ chứng kiến một đợt Xoạc (Short) mạnh tát nước theo mưa?
 
Cùng chờ đợi xem sao. Vì mấy ông bây giờ nghe điểm tin thích nghe “nói ngược” và “khuyên đểu” hơn. Không thích…nói giữ trận 😀
 
Nice day các bạn.
 
 
P/S: Ai còn tiếp tục thích nghe và đọc điểm tin của tôi thì comment cho tôi biết nhé! Lắm lúc phải tìm động lực để làm tiếp 😀

 

Các viết cùng chủ đề