fbpx

Điểm tin tài chính ngày 13/9/2019

Chào các bạn hữu buổi sáng sớm! Good morning early birds!
 
Điểm tin tài chính ngày 13/9/2019
 
Lại là tôi đây, khi tôi viết những dòng điểm tin này, tôi đang ở trung tâm tài chính của thế giới, ngồi ở quán cafe rất sang chảnh… đối diện với phố Wall để cảm nhận nhịp đập của thị trường. Thực ra thì cảm nhận là mọi thứ nó vẫn diễn ra đến chóng mặt và ồn ào ở thành phố hoa lệ và trái tim tài chính của thế giới này hàng trăm năm nay và cảm giác tiền của FED lại sắp tràn ra, khiến New York, phố Wall và các nhà đầu tư lại có những năm sắp tới bận rộn hơn bao giờ hết…
 
Thôi tôi lan man chút nhé! Quay lại vụ điểm tin hôm nay:
 
1. Thị trường chứng khoán Mỹ ngày đêm ngày hôm qua lại tiếp tục chinh phục cột mốc điểm số cao hơn trong một thị trường có xu hướng trở lại nhờ những tin tức tích cực và Trade-war, Ngân hàng TW Châu Âu cắt giảm lãi suất (ECB cut interest) và kì vọng FED sẽ có một cú cắt giảm lãi suất tiếp tục ngày 18/9/2019.
 
Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0.17%, S&P 500 tăng 0.29% và Nasdaq tăng 0.3%.
 
Điểm tin tài chính ngày 13/9/2019
 
Các đồ thị chỉ số tương lai bình thường.
 
Giá vàng tăng rồi giảm lại ngày hôm qua.
 
Giá dầu bình ổn và Bond Yields 10 năm của Mỹ đã tiếp tục tăng nhẹ.
 
Điểm tin tài chính ngày 13/9/2019
 
Điểm tin tài chính ngày 13/9/2019
 
Nhìn vào đồ thị Ichimoku Kinko Hyo chart của chỉ số DJ thì bắt đầu thấy có xu hướng rõ ràng, dù nến thì không đẹp lắm vào ngày hôm qua, nhưng việc có xu hướng và trong một quá trình các quỹ đầu tư lớn theo Index và quỹ phòng hộ, mutual funds bắt đầu chốt NAV thì việc có xu hướng là một việc đáng mừng và khi có xu hướng thì những đợt điều chỉnh nếu có để tạo đà tốt hơn vào cuối tháng sẽ là bình thường.
 
Điểm tin tài chính ngày 13/9/2019
 
Quay trở lại với diễn biến và các chất xúc tác (catalysts) trong phiên giao dịch ngày hôm qua.
 
Ngày hôm qua Tổng Thống Donald Trump thông báo, ông đã quyết định hoãn hai tuần kế hoạch tăng thuế lên 30% đối với 250 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc vốn đã bị áp mức thuế 25%.
 
Trên Twitter ông đã viết:
 
“Chúng tôi đã nhất trí lùi thời điểm tăng thuế 250 tỷ USD hàng hóa (từ 25 lên 30%) từ ngày 1-10 sang ngày 15-10, như một cử chỉ thiện chí”. Theo ông, động thái này được thực hiện theo đề nghị của “Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc và cũng do Trung Quốc sẽ kỷ niệm 70 năm Quốc khánh (vào ngày 1-10 tới)”.
 
Như vậy, cả 2 bên đã có những động thái làm dịu mối căng thẳng với nhau trước cuộc đàm phán thương mại được nối lại vào tháng 10 tới. Mỹ nhịn 1 chút và Trung Quốc cũng đã lên kế hoạch nhập khẩu thêm các mặt hàng nông sản của Mỹ.
 
“Thật tốt là giữa Mỹ và Trung Quốc đang đàm phán lại với nhau và có vẻ như là bớt hận thù trong lời nói” ông Stephen Massocca, phó chủ tịch của công ty chứng khoán Wedbush ở San Francisco cho hay “Những sự nhượng bộ trong đàm phán là chưa cụ thể, nhưng tinh thần mà 2 bên cho thấy (trước cuộc đàm phán tháng 10) được thị trường quan tâm và nó quan trọng hơn (cụ thể nhượng bộ là gì).”
 
Giới đầu tư toàn cầu ngày hôm qua cũng được bơm “doping” tinh thần vì như dự báo của tất cả mọi người NHTW Châu Âu ECB đã tiếp tục kích thích kinh tế bằng cách giảm lãi suất thêm 0.1% đồng thời hứa hẹn sẽ tiếp tục mua thêm tài sản nhằm đưa thêm tiền và tín dụng ra nền kinh tế để hỗ trợ kinh tế phát triển.
 
Dù là tín hiệu đáng mừng, tuy nhiên cũng có ý kiến quan ngại khi ông David Carter, kinh tế gia trưởng của Lenox Wealth Advisors ở New York bày tỏ sự nghi ngờ với lợi ích của các gói kích cầu. Ông nói: “Tại vào thời điểm này của chu kì (kinh tế), chúng tôi không chắc rằng liệu ECB hay FED tăng kích thích kinh tế sẽ có nhiều ảnh hưởng tới (nền kinh tế) vì lãi suất hiện tại là thấp trong một thời gian dài rồi.”
 
Với bước đi của ECB, thì Tổng Thống Donald Trump ngày hôm qua cũng tiếp tục thúc đẩy FED cắt giảm thêm lãi suất vào cuộc họp tới và mọi người trong giới tài chính đang kì vọng là 0.25% trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ đang giảm sút (Tôi thì đã nói trong bản tin sáng qua, tôi kì vọng thấp nên kêu là không cắt giảm để nếu có cắt giảm thì vui, còn nếu không cắt giảm thì cũng bình thường vì cuối năm kiểu gì chả giảm vào tháng 12/2019. Một số dữ liệu kinh tế cho thấy (mà FED hay bị cứng nhắc bởi số liệu) lạm phát của Mỹ tháng 8 là 2.4% (cao hơn 2% so với lạm phát mục tiêu của FED), thất nghiệp claimed cũng giảm,…). Trong đầu tư, đặt kì vọng thấp là quan trọng hơn so với đặt kì vọng cao rồi thất vọng. Kinh nghiệm của tôi là vậy.
 
2. Đối với thị trường Việt Nam: Sau một ngày giao dịch như “chết rồi” thì ngày hôm qua thị trường đã giao dịch khá hơn với 2,779 tỉ tiền xuống chiếu trên HOSE, coi như thanh khoản cải thiện tốt và điểm số cũng tăng tốt hơn đạt 976.07 điểm trong khi đó NN vẫn bán ròng -52 tỉ tập trung vào một số mã trụ lớn. Một số mã có hiện tượng bán cơ cấu hay mua cơ cấu vào cuối phiên giao dịch ngày hôm qua (coi lại ATC).
 
Điểm tin tài chính ngày 13/9/2019
 
Nói chung về cơ bản thì tâm lý thị trường vẫn còn khá yếu và cần sự dẫn dắt của các trụ. Còn các cổ phiếu nhỏ lẻ đã bị bơm thổi thời gian vừa rồi như BDS KCN, BĐS Nhỏ, hàng lái… lời khuyên của tôi là hãy bán khi bạn còn lời và còn thấy có cầu .
 
Thị trường này các quỹ Việt Nam sẽ chốt NAV thế nào cho quý 3? Đạp mạnh hay là kéo? Anh em nghĩ sao?
 
#Good Morning early birds from New York, US
 
P/S: Việc làm bản tin hàng ngày ngốn khá khá thời gian và công sức của tôi, về mặt cá nhân. Thành thử ra nếu quý vị bạn hữu đọc bản tin mà thấy hữu ích xin để lại like, comment động viên cho tôi biết để tôi còn… tiếp tục làm, phụng sự anh em nhé! Nếu thấy không hữu ích, tôi sẽ tìm việc khác hữu ích hơn để làm. Chúc anh em ngày mới đỡ “nhăn” 😀

 

Các viết cùng chủ đề