fbpx

Điểm tin tài chính ngày 14/1/2020

Chào các bạn hữu buổi sáng!

Điểm tin tài chính ngày 14/1/2020

Thị trường chứng khoán Mỹ ngày hôm qua tiếp tục đóng cửa tại mức điểm kỉ lục mọi thời đại cho cả 3 chỉ số, trong bối cảnh những báo cáo chính thức cho thấy Mỹ đã gỡ nhãn “thao túng tiền tệ” với Trung Quốc trước ngày kí kết phase 1 về đàm phán thương mại Mỹ Trung.

Điểm tin tài chính ngày 14/1/2020

Kết phiên chỉ số S&P 500 tăng 0.7% Nasdaq tăng 1.04% và Dow Jones tăng 0.28%

Điểm tin tài chính ngày 14/1/2020

Quay trở lại tâm điểm Trade – deal giai đoạn 1:

Trong báo cáo gửi quốc hội hôm 13/1, Bộ Tài chính Mỹ cho biết đồng nhân dân tệ đã mạnh lên và Trung Quốc không còn là nước thao túng tiền tệ vào thời điểm này.

“Trung Quốc đã đưa ra những cam kết có thể thực thi nhằm kiềm chế sự mất giá cạnh tranh và không sử dụng tỷ giá hối đoái cho mục đích cạnh tranh”, Bộ Tài chính Mỹ cho hay. “Tuy nhiên, Trung Quốc cần thực hiện các bước quyết định để tránh việc đồng tiền liên tục suy yếu và cho phép mở cửa thị trường lớn hơn nhằm củng cố triển vọng tăng trưởng dài hạn”.

Tin tức này thực sự đã giúp cho sự lạc quan trên phố Wall tăng cao trước thềm kí kết giai đoạn 1 Trade deal vào ngày thứ 4. Kì vọng của Trade deal lần này sẽ loại bỏ các thuế quan áp lên hàng hoá của Trung Quốc như dự định vào tháng 12 và một vài các khoản thuế đã áp trước đó!

Chính sự lạc quan đã giúp các cổ phiếu công nghệ bay cao như Microsoft hay Apple. Apple tiếp tục tăng mạnh trước triển vọng điện thoại 5G Khi được bao phủ ở Trung Quốc (nên nhớ giữa bão căng thẳng doanh số Iphone ở Trung Quốc năm 2019 vẫn tăng 19% – quá ấn tượng)

Microsoft cũng vậy. Cổ phiếu tăng một mạch!!!

Riêng Tesla Thì cổ Phiếu tăng luôn 9% lên mức giá cao nhất 500 đô la/cp lần đầu tiên trong lịch sử. Những thông tin tốt đẹp về tiêu thụ và nhà máy Tesla ở Trung Quốc đã làm nên điều kì diệu này.

Năm 2019 là một năm thật tội nghiệp cho phe short cổ phiếu Tesla.

Giá vàng và giá dầu hôm qua đều giảm.

Riêng thị trường chứng khoán Việt Nam ngày hôm qua, thanh khoản như đã nói trong bản tin hôm qua – đi ăn Tết hết – nên chỉ còn hơn 2.700 tỉ tính cả thoả thuận.

NN mua ròng lại khoảng 70 tỉ. E1 ETFs quỹ nội đang thu hút thêm vốn mới.

Nhìn chung trong những ngày cận Tết: không vui mà cũng chả buồn, chỉ biết là nhiều anh em đầu tư năm nay không có Tết vui 🙂).

Biết sao giờ, yêu cái sàn thì bám lấy nó & làm bài tập thôi. Thanh khoản thấp khi không nhiều lao xao, ồn ào có khi lại là một điều tốt!

Chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả!

P/S: Sorry nay máy tính của tôi bị hỏng nên buộc phải typing bằng điện thoại ?. Điểm tin hơi chậm. Anh em thông cảm!

Các viết cùng chủ đề