fbpx

Điểm tin tài chính ngày 16/8/2019

Chào các bạn hữu buổi sáng cuối tuần! Good morning Friday, early birds!
 
Điểm tin hôm nay của tôi sẽ tương đối ngắn gọn (vì không có quá nhiều sự kiện).
 
Điểm tin tài chính ngày 16/8/2019
 
1. Thị trường chứng khoán Mỹ ngày hôm qua đóng cửa với một chút sắc xanh nhẹ tăng điểm sau khi số liệu về bán lẻ vượt hơn mong đợi đã… giảm bớt đi nỗi lo suy thoái kinh tế trong bối cảnh căng thẳng chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.
 
Kết phiên, chỉ số S&P 500 tăng 0.25%, chỉ số Dow Jones tăng 0.39% và Nasdaq thì giảm 0.09%.
 
Điểm tin tài chính ngày 16/8/2019
 
Nói chung là tin tức kiểu thế này thì không phản ánh được gì nhiều. Dow Jones vẫn đang giao dịch ở vùng nhạy cảm quanh MA200, và đồ thị Ichimoku Kinko Hyo cho thấy… nó nên được test ở đáy quanh đây thì rất đẹp. 
 
Điểm tin tài chính ngày 16/8/2019
 
Lợi suất trái phiếu Mỹ 10 năm tiếp tục trên hành trình về mốc 1.321%, đây là mốc thấp nhất trong 3 năm trở lại đây từ 5/7/2016; trước những đồn đoán về FED tiếp tục cắt giảm lãi suất vào ngày 18/9/2019.
 
Điểm tin tài chính ngày 16/8/2019
 
Bạn nào chưa tìm hiểu về khái niệm lợi suất trái phiếu đảo ngược và các phân tích của tôi thì có thể coi video tối hôm qua tôi mới cập nhật:

Giá dầu ngày hôm qua biến động nhỏ, đang ở mức giá rất tốt cho lạm phát và …tiếp tục giảm giá xăng, giá dầu bán lẻ của Việt Nam chu kì tới.
 
Điểm tin tài chính ngày 16/8/2019
 
2. Thị trường chứng khoán Việt Nam
 
Thanh khoản ngày hôm qua cải thiện nhẹ, đạt 2,796 tỉ giao dịch “tiền xuống chiếu” trên HOSE, NN bán ròng ít hơn trong một ngày mà nhà nhà, người người short (xoạc) và kêu vụ Dow Jones giảm điểm 800 điểm là thiên nga đen.
 
Cái gì mà nói đi nói lại mãi thì…cũng nhàm và việc theo dõi Dow Jones để xoạc hay lột có vẻ không… ổn. Hôm qua Xoạc bị “giết” đúng là “nát người”…
 
Trên các diễn đàn, nhà nhà, người người nói khủng hoảng hay suy thoái kinh tế mà thực sự chả hiểu nó là gì… và a lê hấp, họ sẽ theo chân mấy tay cò bán khí thế!!!
 
Các doanh nghiệp hoạt động vẫn tốt, vẫn kiếm được tiền đều đặn cho cổ đông và quan trọng hơn là một số doanh nghiệp đang được hưởng lợi khá từ các xu hướng kinh tế mới như công nghệ 4.0, luồng vốn FDI vào Việt Nam, e-commerce, hàng không phát triển (đặc biệt khi giá dầu xuống rất thấp)…Vậy vì sự kiện nào đó mà phải bán tống bán tháo cổ phiếu đi phải chăng là cách tốt nhất?
 
Nếu sợ, và vẫn nghi ngờ bull-trap (bẫy tăng giá) thì lời khuyên “đểu” của tôi vẫn là bán sạch tài khoản đi…
 
Chúc quý vị một ngày cuối tuần may mắn!
 

 

Các viết cùng chủ đề